Tin tức 24h

Hàn Quốc hỗ trợ phát triển và bảo tồn cho các chợ truyền thống

20/02/2026 19:33 GMT+7 Google News

Ngày 20/2, thành phố Ulsan, thuộc Đông Nam Hàn Quốc đã công bố "Kế hoạch phát triển toàn diện chợ truyền thống năm 2026".

Theo đó, thành phố sẽ triển khai các dự án cải tạo tập trung vào tám chợ truyền thống. Kế hoạch của thành phố Ulsan nằm trong xu hướng chung của các tình thành và địa phương trên toàn quốc nhằm nâng cao tính cạnh tranh và duy trì văn hóa thương mại tại những khu chợ truyền thống.

Kế hoạch toàn diện của Ulsan tập trung vào việc phân tích đặc điểm và bối cảnh cạnh tranh của từng chợ truyền thống và triển khai các chiến lược hỗ trợ phù hợp.

Các mục tiêu chính bao gồm xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững bằng cách nâng cao khả năng cạnh tranh thương hiệu của chợ truyền thống; tạo môi trường an toàn cho người sử dụng dịch vụ và mở rộng các kênh bán hàng kỹ thuật số.

Để đạt mục tiêu này, thành phố Ulsan dự kiến sẽ triển khai 5 biện pháp gồm phát triển thị trường du lịch văn hóa, hỗ trợ quản lý chợ, hỗ trợ chuyên biệt cho các chợ đặc thù, cải thiện cơ sở vật chất an toàn và tăng cường tính tự chủ của các chợ. Theo đó, chính quyền địa phương sẽ thiết lập hệ thống triển khai theo từng giai đoạn, xem xét khả năng và quy mô hoạt động của từng chợ, đồng thời tiến hành quản lý và giám sát hiệu quả để nâng cao hiệu quả của các dự án hỗ trợ.

Hàn Quốc hỗ trợ phát triển và bảo tồn cho các chợ truyền thống - Ảnh 1.

Người tiêu dùng chọn mua hàng hoá tại một chợ bán sỉ ở Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc ngày 20/1/2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cùng với đó, các dự án mở rộng quản lý nội dung để đảm bảo tăng tính trải nghiệm của không gian văn hóa cho giới trẻ cũng được thiết kế để thu hút đối tượng khách hàng trẻ tuổi.

Một lãnh đạo địa phương cho biết chính quyền sẽ nỗ lực tăng cường khả năng cạnh tranh dựa trên thế mạnh của từng khu chợ, tạo sinh kế ổn định cho tiểu thương; đồng thời đảm bảo rằng người dân có thể đến chợ mua sắm một cách thuận tiện với những tiêu chuẩn được cải thiện mạnh mẽ.

Trước đó, thành phố Incheon đang triển khai dự án hỗ trợ phục hồi các chợ truyền thống nhằm vực dậy nền kinh tế địa phương. Theo đó, Incheon đã đầu tư cho các hạng mục chính như: hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất nhằm tạo ra những chợ truyền thống an toàn và thuận tiện; Hỗ trợ thúc đẩy chuyên môn hóa nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh thương mại cho chợ truyền thống và Hỗ trợ hiện đại hóa quản lý nhằm tăng cường an toàn, phòng chống cháy nỗ, chập điện tại các chợ truyền thống

Theo "Khảo sát về quản lý chợ truyền thống, khu mua sắm năm 2023" của Cơ quan xúc tiến thị trường doanh nghiệp nhỏ, Chợ nhỏ hiện chiếm số lượng nhiều nhất trong số các chợ truyền thống trên toàn Hàn Quốc với 903 chợ, tiếp theo là chợ tầm trung với 443 chợ và chợ lớn với 31 chợ.

Hàn Quốc đang phân loại chợ lớn với quy mô từ 1.000 cửa hàng trở lên; chợ trung bình trở lên là có từ 500 cửa hàng đến 999 cửa hàng; Chợ cỡ trung bình có từ 100 cửa hàng đến 499 cửa hàng và chợ nhỏ có ít hơn 100 cửa hàng./.

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Seoul)/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm