Hàn Quốc chuẩn bị cuộc 'di tản toàn dân' Tết Trung Thu

26/09/2023 08:59 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 25/9, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc dự báo giao thông từ thủ đô Seoul về các địa phương trong dịp Tết Trung thu năm nay sẽ ùn tắc nghiêm trọng nhất vào sáng ngày 28/9, tức một ngày trước Tết Trung thu, do các gia đình đồng loạt di chuyển về quê nghỉ lễ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Trung Thu là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Hàn Quốc. Đặc biệt Trung Thu năm nay, lần đầu tiên Hàn Quốc cho phép nghỉ 6 ngày liên tục bắt đầu từ 28/9. Chính vì vậy, số người Hàn Quốc dự kiến về quê, du lịch, thăm thân sẽ tăng đột biến.

Bộ Địa chính dự đoán sẽ có cuộc "di tản toàn dân" với khoảng 40,22 triệu người tham gia trong kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay, tăng 27% so với năm ngoái. Lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao đột ngột nên dự kiến, người dân sử dụng tuyến đường cao tốc trong thời gian này có thể sẽ mất lên tới 10 tiếng 10 phút để đi từ thành phố Seoul đến thành phố Busan, đến thành phố Gwangju mất 8 tiếng 55 phút, đến thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) mất 6 tiếng 50 phút. 

Hàn Quốc chuẩn bị cho kỳ nghỉ lớn trong dịp Tết Trung Thu - Ảnh 1.

Bàn thờ với lễ vật cúng tổ tiên ngày Tết Trung thu tại Hàn Quốc. Nguồn: Internet

Dự báo tuyến đường từ các địa phương về lại thủ đô Seoul sẽ ùn tắc vào chiều ngày 30/9, sau ngày Tết Trung thu. Thời gian tối đa để đi từ thành phố Busan lên Seoul là vào khoảng 8 tiếng 40 phút, từ Gwangju về Seoul là 6 tiếng 35 phút. Theo đó có thể thấy hành trình về quê và lên lại thủ đô trong mùa Tết Trung thu năm nay sẽ mất nhiều thời gian hơn năm 2022.

Tuy nhiên, do kỳ nghỉ năm nay có thêm ngày nghỉ bù, nên số người di chuyển bình quân mỗi ngày sẽ ở mức 5,75 triệu lượt người, giảm 9,4% so với năm 2022. Ngày được dự đoán có dòng người di chuyển lớn nhất rơi vào Rằm Trung thu 29/9, với khoảng 9,53 triệu người.

Để giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông, Bộ Địa chính và giao thông đã chỉ ra khoảng 110 khu vực hay bị tắc nghẽn để tập trung quản lý, đồng thời có kế hoạch sẽ tăng 6% số lượt vận hành phương tiện giao thông công cộng.

Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo miễn phí cầu đường trên các tuyến đường cao tốc trong dịp Tết Trung Thu. Thời gian miễn phí kéo dài trong 4 ngày, từ 0 giờ ngày 28/9 cho đến 24 giờ ngày 1/10.

Do ảnh hưởng từ lạm phát, chi phí giao thông trong kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay được dự đoán bình quân là khoảng 248.000 won (185,8 USD), tăng gần 13% so với năm ngoái.

Khánh Vân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm