Hai tháng triển khai cao điểm, xử lý gần 500 nghìn trường hợp vi phạm giao thông

25/08/2022 22:26 GMT+7 | Tin tức 24h

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau hai tháng thực hiện Kế hoạch về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 20/6 đến 20/8), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 474.775 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 800 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn hơn 77 nghìn trường hợp; tạm giữ hơn 100 nghìn phương tiện các loại.

Chào tuần mới: 'Vaccine' chống vi phạm giao thông

Chào tuần mới: 'Vaccine' chống vi phạm giao thông

Tuần lễ cuối cùng của tháng Tư năm nay có thể coi như một kỳ nghỉ đặc biệt với 4 ngày nghỉ lễ vì dịp 30/4 và 1/5 rơi đúng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Với số ngày nghỉ như thế, việc mọi người“xách ba lô lên và đi” một chuyến đâu đó cũng là điều rất dễ hiểu.

Trong đó, trên tuyến đường bộ, phát hiện, xử lý 464.136 trường hợp; phạt tiền hơn 800 tỷ đồng; tước hơn 70 nghìn giấy phép lái xe; tạm giữ hơn 100 nghìn phương tiện.

Có 61.401 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý (xe tải 458 trường hợp; xe con 3.565 trường hợp; xe khách 65 trường hợp; xe container 27 trường hợp; xe mô tô 57.071 trường hợp). Một số địa phương có kết quả xử lý cao như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Phòng, Đồng Nai…

Cảnh sát giao thông xử lý 30.263 phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải, trong số này có 6.067 trường hợp phải tháo cắt thùng xe, 9.316 trường hợp bị buộc hạ tải. Thanh Hóa, Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Bình Định, Phú Thọ… là những địa phương có kết quả xử lý cao.

Chú thích ảnh
Hệ thống camere ghi hình vi phạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Nguồn: Bộ GTVT

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 58.044 trường hợp vi phạm tốc độ (xe tải 6.399 trường hợp; xe con 25.604 trường hợp; xe khách 2.285 trường hợp; xe container 288 trường hợp; xe mô tô 23.395 trường hợp).

Trên tuyến đường thủy phát hiện, xử lý 10.639 trường hợp; phạt tiền gần 20 tỷ đồng; tước bằng, chứng chỉ chuyên môn hơn 100 trường hợp.

Cũng trong 2 tháng cao điểm, toàn quốc đã xảy ra 1.780 vụ tai nạn giao thông, làm chết 955 người, bị thương 1.287 người. So với thời gian trước liền kề, giảm 118 vụ (6,22%), giảm 83 người chết (8%), tăng 31 người bị thương (2,47%).

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ cùng Công an các địa phương quyết tâm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc tháng cuối của đợt cao điểm, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo khép kín tuyến, địa bàn 24/24h.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ được thông suốt, an toàn, "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường – Tháng 9"  theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị…

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm