22/09/2025 20:21 GMT+7 | Tin tức 24h
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão RAGASA, dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển Bắc Bộ, ngày 22/9, nhiều tỉnh, thành phố đã khẩn trương, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời giữ vững hệ thống đê điều, sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống dân sinh.
* Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó
Đến 14 giờ ngày 22/9, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương thông báo, kiểm đếm 1.604 phương tiện/4.481 lao động trên biển; 271 lồng bè/233 lao động và 3 chòi canh/6 lao động đã nhận thông tin, chủ động di chuyển, neo đậu an toàn.
Hiện không còn phương tiện mất liên lạc. Đồng thời, 75 vị trí trọng điểm, xung yếu trên các tuyến đê, kè, cống đã được rà soát, bố trí lực lượng sẵn sàng hộ đê theo phương châm "bốn tại chỗ".
Các tàu đã được lực lượng chức năng đưa vào neo đậu trong âu thuyền tại Đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh tư liệu: TTXVN phát
Cùng với đó, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, sẵn sàng máy móc, thiết bị để xử lý kịp thời các sự cố sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt. Sở Y tế chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị y tế, phương án sơ tán, điều trị bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp. Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm cung ứng kịp thời cho nhân dân. Điện lực Hải Phòng tăng cường kiểm tra, ưu tiên cấp điện ổn định phục vụ chỉ đạo, điều hành. Các đơn vị viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác di dời dân cư. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức di dời 2.965 hộ dân đang sinh sống tại 79 chung cư cũ loại D và gần 500 hộ dân khu vực ven biển, tập trung tại các phường Kiến Hải, Chấn Hưng, Dương Kinh, Đặc khu Cát Hải, Đặc khu Bạch Long Vĩ, đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.
Để hạn chế thiệt hại trong sản xuất, các công ty khai thác công trình thủy lợi đã chuẩn bị sẵn sàng vận hành trạm bơm, cống tiêu, hạ thấp mực nước đệm trong hệ thống; khẩn trương tiêu úng các khu vực trũng thấp, thu hoạch diện tích cây trồng, thủy sản đã đến kỳ. Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp đôn đốc, kiểm tra tại thực địa, chỉ đạo xử lý kịp thời sự cố công trình ngay từ giờ đầu.
UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo phòng chống bão; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra vào cảng, xem xét thời điểm cấm biển; chủ động tiêu thoát nước đệm, bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ đập; kiên quyết sơ tán dân cư ở khu vực nguy hiểm.
* Thanh Hóa chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa
Ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện số 21/CĐ-UBND gửi giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan về việc ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, nhất là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển. Thanh Hóa sẽ đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc ứng phó với siêu bão Ragasa.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão cũng như tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa; chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
* Ninh Bình tạm hoãn các cuộc họp, tập trung ứng phó với siêu bão RASAGA
Để chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND các xã, phường, đặc biệt là xã ven biển đình hoãn những cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc ứng phó với siêu bão Ragasa.
Các lực lượng thuôc Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Phù Vân tỉnh Ninh Bình sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai trên các hướng trọng điểm. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng tối ngày 22/9 bão RASAGA sẽ di chuyển vào biển Đông (cơn bão số 9). Sau khi vào biển đông bão di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22-23/9 trên biển Đông, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa biển Đông; nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp, các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến của siêu bão Ragasa.
Để chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến, tình hình của bão; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất