Hạn chế của HN T&T: Phan Thanh Hùng là chưa đủ

02/06/2010 11:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HN T&T cứ đến những thời điểm quyết định và cần phải thẳng tiến, thì lại có một quả núi chặn trước mặt. Vấn đề là đôi khi quả núi ấy lại do chính họ tạo nên.

Khi HN T&T cần phải đè bẹp Navibank SG, họ lại sứt mẻ đội hình. Công Vinh bị treo giò rồi chấn thương. Khi HN T&T cần Benecio phát huy vai trò thủ lĩnh, anh lại nhận án treo giò nguội từ Ban kỷ luật vì hành vi thô bạo mà trọng tài đã làm ngơ. Khi HN T&T xác định là sẽ “nghiền nát” Thanh Hóa giống như mùa trước, họ lại trục trặc ở cả 3 tuyến.

Thủ môn Dương Hồng Sơn thừa nhận, chính hạn chế này đã khiến cho những tính toán về mặt chiến thuật trong những trận đấu dù là bình thường hay then chốt, bị ảnh hưởng rất nhiều.


HLV Phan Thanh Hùng (phải) đã làm được rất nhiều cho HN T&T, nhưng chỉ một mình ông Hùng thì không đủ để biến “chim sẻ” thành “đại bàng”.

Trung vệ đội trưởng Cristiano chia sẻ, đội hình chưa dày dặn khiến họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong tổng số 5 trận sân khách ở lượt đi (trước XMHP với tỉ số 1-0), nếu không tính trận gặp HPHN ở Hàng Đẫy.

Cũng chính thói quen này, người ta càng nghi ngờ, HN T&T may ra mới có Huy chương Đồng cuối mùa, vì lượt về họ chỉ còn 5 trận sân nhà và có tới 7 trận sân khách.    

Cũng hơi khó để đòi hỏi hơn nữa ở HLV Phan Thanh Hùng. Việc chỉ có 1 tháng để làm quen với đội bóng mới, xây dựng chiến thuật và lối chơi mới cho cả một tập thể là sự thách đố, trong khi đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã đạt tới tầm mức là áp đặt được lối chơi của mình lên hầu hết các đội bóng ở V-League và chỉ chịu lép vế trước Bình Dương 1 hiệp.

Với BĐVN trong thời đại mà yếu tố bản sắc chẳng là cái gì, thì việc HLV Phan Thanh Hùng tạo dựng lối chơi kỹ thuật, duy trì quyền kiểm soát bóng và tấn công khá cởi mở là sự đột phá.

Công trình của HLV họ Phan ấy là bệ phóng và nếu có những cá nhân cụ thể để vận hành lối chơi và mang lại những hiệu quả cụ thể, nó có thể tạo ra ít nhiều sự khác biệt.

Hết mùa này, HN T&T mới có Phước Tứ sau khi anh ra quân và kết thúc hợp đồng với Thanh Hóa (đã thỏa thuận xong), mới có những bản hợp đồng khác nữa, là Đình Tùng hoặc Được Em theo như “đề xuất chuyên môn” của Hồng Sơn, và phải có những cá nhân kiệt xuất khác trong đội ngũ lính lê dương, may ra mới khác.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm