HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang từng bước hoàn thiện kế hoạch nhân sự cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến mùa giải quốc tế 2026, với nhiều điều chỉnh đáng chú ý ngay từ đợt tập trung đầu tiên.
Theo những đánh giá ban đầu, hai chủ công Hoàng Thị Kiều Trinh và Trần Tú Linh gần như chắc chắn sẽ vắng mặt khi đội tuyển hội quân.
Cả hai tay đập này đều không tham dự vòng 1 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 do vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương, vì vậy ban huấn luyện cần thêm thời gian theo dõi tình trạng thể lực trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội tuyển sẽ tập trung sau khi Cúp VTV9–Bình Điền 2026 kết thúc
Trong năm 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở vai trò thuyền trưởng đội tuyển nữ quốc gia. Nhà cầm quân này khẳng định việc tuyển chọn lực lượng sẽ dựa hoàn toàn vào phong độ chuyên môn và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật.
Chia sẻ với truyền thông sau vòng 1 giải vô địch quốc gia, ông cho biết ban huấn luyện đã bắt đầu xây dựng kế hoạch chuẩn bị chi tiết, đồng thời theo dõi kỹ màn thể hiện của các cầu thủ tại cấp câu lạc bộ để lựa chọn những gương mặt đạt phong độ cao nhất.
Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 đã diễn ra với tổng cộng 28 trận đấu ở nội dung nữ, tạo cơ hội cho các đội bóng thử nghiệm đội hình cũng như giúp ban huấn luyện đội tuyển quốc gia có thêm dữ liệu đánh giá.
Tuy nhiên, thực tế chuyên môn cho thấy số lượng gương mặt mới tạo được đột phá chưa nhiều. Phần lớn các đội vẫn dựa vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng thi đấu quốc tế và có nền tảng ổn định. Điều này khiến cuộc cạnh tranh vào đội tuyển không quá biến động, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự ổn định của lực lượng nòng cốt.

Kiều Trinh bị đau tay trái, phải băng bó, nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong đợt tập trung đầu tiên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chủ công Trần Tú Linh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, nhiều khả năng sẽ không có tên trong danh sách tập trung đợt 1 năm 2026 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Đáng chú ý, nhóm tuyển thủ từng giành HCB SEA Games 33 vẫn giữ vai trò quan trọng tại các CLB. Những cái tên chủ lực tiếp tục thể hiện phong độ tốt, qua đó củng cố vị trí trong danh sách ưu tiên của ban huấn luyện.
Dù vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến chỉ lựa chọn lực lượng tinh gọn để chuẩn bị cho các nhiệm vụ dày đặc trong năm tới, nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu.
Theo kế hoạch, nhiệm vụ quốc tế đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2026 là AVC Cup, diễn ra từ ngày 6 đến 14 tháng 6 tại Philippines.
Do lịch thi đấu liên tục giữa các giải trong nước và quốc tế, ban huấn luyện nhiều khả năng chỉ tập trung khoảng 14 vận động viên cho giải đấu này. Việc rút gọn lực lượng nhằm giảm tải thể lực, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ chủ chốt duy trì phong độ trong giai đoạn đầu mùa.
Năm 2026 được dự báo là một năm bận rộn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi chúng ta dự kiến tham dự 5 giải đấu quan trọng gồm AVC Cup, VTV Cup, SEA V.League, Giải vô địch châu Á và ASIAD. Ngoài ra, đội tuyển cũng có thể tham dự thêm một số giải giao hữu hoặc chuyến tập huấn quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Tất cả các chương trình thi đấu đều được xây dựng với mục tiêu kiểm tra lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và tìm ra những nhân tố phù hợp nhất cho đội hình chính.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng ban huấn luyện kỳ vọng thông qua chuỗi giải đấu dày đặc này, đội tuyển sẽ ổn định bộ khung và tạo bước chuẩn bị tốt nhất cho các mục tiêu dài hạn.