Hai nghìn người dự Lâm Đồng Trail 2022

12/11/2022 18:14 GMT+7 | Thể thao

Mang thông điệp "Về với thiên nhiên", giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022 đã chính thức khai mạc vào ngày 11/11 tại TTC-World Thung Lũng Tình Yêu với sự tham gia của gần 2000 VĐV trong nước và quốc tế.

Giải chạy Lâm Đồng Trail 2022 là sự kiện thể thao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng công ty Nón Xanh (GreenHat) tổ chức. 

Trong buổi sáng ngày 12/11, VĐV tham gia xuất phát ở các cự li 70km, 45km, 21km và 10km. Sau đó, các VĐV sẽ xuất phát Kids Trail 3km dành cho các bé trên 6 tuổi và chạy cùng gia đình trong ngày 13/11.

2 nghìn người dự Lâm Đồng Trail 2022 - Ảnh 1.

Giải đấu trao tặng 3 nghìn cây xanh cho địa phương

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nhấn mạnh: "Giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2022 thu hút gần 2 nghìn VĐV tham dự đến từ 25 quốc gia với tinh thần khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa ẩm thực sẽ là một trong những sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức từ tháng đầu tháng 11 và kéo dài đến hết 31/12/2022.

2 nghìn người dự Lâm Đồng Trail 2022 - Ảnh 2.

VĐV Quang Trần đoạt giải Nhất ở nội dung khắc nghiệt dành cho nam

Sự hưởng ứng nhiệt liệt của cộng đồng yêu thích thể thao, cộng đồng chạy bộ, cộng đồng quan tâm sức khỏe, du lịch khám phá và trải nghiệm tạo nên một nguồn năng lượng tuyệt vời cho tỉnh phát triển các mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe, sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo như một hình thức quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên của Đà Lạt đến du khách trong nước và quốc tế".

2 nghìn người dự Lâm Đồng Trail 2022 - Ảnh 3.

VĐV Hà Thị Hậu đoạt giải Nhất nội dung 70km nữ

Trưởng Ban tổ chức giải, Bà Phạm Thị Minh Phương (Giám đốc điều hành Greenhat) cho biết: "Ngoài việc mang đến cho các VĐV những ngày "race" đầy trải nghiệm thú vị, chúng tôi còn mong muốn kết nối cộng đồng trong việc góp phần quảng bá thương hiệu, kích cầu du lịch của điểm đến.

Giải đấu ghi nhận có rất nhiều VĐV khi tham gia đã mang theo người thân và gia đình để vừa kết hợp thi đấu, vừa du lịch, giải trí, trải nghiệm. Bên cạnh đó, có hơn 170 VĐV là người nước ngoài đến từ 25 quốc gia và hơn 180 gia đình đăng ký tham gia chạy cùng nhau Family Kids Trail".

Với các lợi thế về thiên nhiên, Lâm Đồng Trail 2022 là giải đấu thú vị thu hút các VĐV khắp mọi miền về tham dự. 

Ở cự ly đường trường 45km và 70 km, thu hút sự tham gia của nhiều chân chạy "khét tiếng như  Đỗ Trọng Nhơn; Nhớ Hoài;  Bùi Văn Đà; Hà Thị Hậu; Quang Trần; ca sĩ Đức Tuấn – người được mệnh danh là "ca sĩ chạy khỏe nhất Việt Nam".

Ở cự ly 21 km ghi nhận nhiều VĐV là nghệ sĩ như ca sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Thái Trinh, hoa hậu Thể Thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy, Nga Võ; Valentin Orange…

Ban tổ chức đã thiết kế đường đua phù hợp cho các VĐV và tại Lâm Đồng Trail 2022, các VĐV tham dự sẽ được tham gia bảo hiểm gói tai nạn, thương tật trị giá 100 triệu đồng/người.

Giải thưởng cho VĐV về đích Nhất, Nhì, Ba ở các cư ly lên đến 200 triệu đồng, kèm quà tặng, huy chương, giấy chứng nhận hoàn thành cuộc đua và đặc biệt là được tích lũy điểm để tham gia các giải chạy Trail nằm trong hệ thống giải chạy châu Á Asia Trail Master.


Lễ vinh danh và trao giải dành cho những VĐV xuất sắc về đích đầu tiên tại của giải trong chiều 12/11 được BTC thông báo hầu hết trong số 2 nghìn VĐV tham gia cuộc đua đã hoàn thành thử thách. Hạng mục Nam 10 km, giải Nhất thuộc về VĐV Đoàn Ngọc Hoan với thời gian 57 phút 24 giây.

Giải nhất hạng mục Nữ 45 km thuộc về VĐV Nemoto Akene người Nhật Bản với thời gian hoàn thành 6 giờ 9 phút 04 giây. Hạng mục nam 45 km, giải Nhất thuộc về VĐV Orange Valentin người Pháp, với thời gian hoàn thành đường chạy là 4 giờ 5 phút 36 giây.

Hạng mục nữ 70 km, giải Nhất thuộc về VĐV Hà Thị Hậu với thời gian hoàn thành đường đua là 8 giờ 15 phút 18 giây. Giải Nhất hạng mục nam 70 km thuộc về VĐV Quang Trần với thời gian hoàn thành đường đua là 7 tiếng 44 phút 13 giây.

VĐV Quang Trần chia sẻ: "Giải chạy Lâm Đồng Trail có cung đường đẹp, công tác tổ chức giải chuyên nghiệp, bài bản, tiếp cận sâu các chân chạy phong trào gồm nhiều lứa tuổi và cả người chạy chuyên nghiệp".

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm