Hai miền Triều Tiên sẵn sàng đoàn tụ các gia đình ly tán

19/10/2015 13:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 19/10, một ngày trước khi diễn ra sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán do Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) lần thứ 20, các gia đình phía Hàn Quốc đã tập trung ở Sokjo, miền Đông đất nước, để tiến hành các thủ tục cần thiết. 

Đài Phát thanh quốc tế Hàn Quốc (KBS) đưa tin theo lịch trình, cuộc đoàn tụ sẽ được chia làm 2 đợt, đợt thứ nhất diễn ra từ ngày 20 - 24/10 và đợt hai từ ngày 24 - 26/10. Đợt một sẽ có 393 người thuộc các gia đình ly tán phía Hàn Quốc được gặp 96 người thân sống tại Triều Tiên.

Hình ảnh xúc động về cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên hồi năm 2010

Hơn 500 người (gồm 393 thành viên đoàn các gia đình ly tán, 114 tình nguyện viên và 29 phóng viên báo chí) sau khi nghỉ 1 đêm tại Sokjo, 8 giờ sáng 20/10 sẽ xuất phát tới khu nghỉ dưỡng núi Gumkang (Triều Tiên) bằng xe buýt. Sau đó, sẽ có cuộc đoàn tụ kéo dài 2 giờ đồng hồ (từ 3h00 chiều) với 96 thân nhân sống ở Triều Tiên. Tiếp đó, các gia đình của cả hai miền Triều Tiên nói trên sẽ tham dự một sự kiện chung kéo dài 12 giờ đồng hồ.

Trong đợt hai, 90 người của phía Hàn Quốc sẽ được gặp 188 người thân sống ở Triều Tiên với lịch trình diễn ra tương tự đợt thứ nhất.

Tháng trước, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức chương trình đoàn tụ cho các gia đình ly tán từ ngày 20-26/10 tại khu nghỉ dưỡng Gumkang ở bờ biển phía Đông Triều Tiên. Quyết định này được đưa ra sau khi Seoul và Bình Nhưỡng đạt được một thỏa thuận lịch sử hôm 25/8 nhằm nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình vào dịp Trung thu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm