HÀI HƯỚC: Cảnh sát 'phạm lỗi' với Messi, Iniesta ở 'Kinh điển'

08/10/2017 15:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một đài truyền hình của Pháp đã ghép cảnh các cảnh sát dẹp cuộc biểu tình vào trận đấu giữa Barca và Real Madrid, sau khi cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đòi độc lập diễn ra ở xứ Catalunya.

Đài truyền hình Canal Plus (Pháp) mới đây đã ghép hình các cảnh sát đi dẹp biểu tình vào trận đấu giữa Real Madrid và Barca. Trong đó, các cảnh sát “thi đấu” cho Real Madrid và sử dụng vũ lực với các cầu thủ của Barca như Andres Iniesta và Lionel Messi.

Chú thích ảnh
Các cảnh sát chống bạo động ra sân trong trận "Kinh điển" (ảnh cắt từ clip của Canal Plus)

Thậm chí thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy còn bị ghép vào cảnh một cầu thủ áo trắng đá quả penalty đầy tranh cãi. Nhưng phải nhờ tới sự trợ giúp của một cảnh sát, “cầu thủ” Mariano Rajoy mới có thể ghi bàn.

Chú thích ảnh
Cảnh sát chống bạo động "phạm lỗi" với Iniesta trong trận đấu

Canal Plus đã đăng tải đoạn clip trên lên mạng xã hội Twitter và viết dòng trạng thái: “Tình hình ở Catalunya khiến chúng ta tưởng tượng ra trận “Kinh điển” sắp tới sẽ có chút khác biệt”.

‘Nếu Catalunya độc lập, Barca chắc chắn bị loại khỏi Liga’

‘Nếu Catalunya độc lập, Barca chắc chắn bị loại khỏi Liga’

Chủ tịch LĐBĐ chuyên nghiệp Tây Ban Nha Javier Tebas thể hiện quan điểm rất rõ ràng của ông về Barca và các cầu thủ của đội bóng này liên quan đến việc Catalunya đang tìm cách tách khỏi Tây Ban Nha.

Đầu tháng này, Tây Ban Nha đã rúng động vì vụ các cảnh sát xung đột với những người dân xứ Catalunya đi bỏ phiếu đòi độc lập. Thị trưởng Barcelona cho biết có hơn 460 người đã bị thương khi cuộc xung đột nổ ra. Phía cảnh sát đã ngăn người dân xứ Catalunya đến các nơi bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Trong khi đó, Barca đã phải thi đấu trong sân vận động Camp Nou ở trận gặp Las Palmas mà không có khán giả sau khi CLB quyết định đóng cửa vì lí do đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm