Hải Dương xuất hiện ca mắc SARS-CoV-2 chưa xác định được nguồn lây

16/02/2021 10:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - TP Hải Dương đã ghi nhận 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa xác định được nguồn lây ở phường Hải Tân.

Sáng mùng 5 Tết, thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương

Sáng mùng 5 Tết, thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 16/2, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.372 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 679 ca.

Sáng nay (16/2), ông Phạm Văn Mai, Chủ tịch phường Hải Tân (TP Hải Dương), cho biết, chiều 15/2, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, phong tỏa toàn bộ phố Trần Sùng Dĩnh (phường Hải Tân) với 8 hộ dân và 30 nhân khẩu, do tại đây xuất hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương cho biết, ngày 15/2 thành phố có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở các phường Thạch Khôi, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Thanh Bình. Trong đó, 4 ca là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó. Riêng trường hợp của bà N.T.T. (SN 1969, ở phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân) vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Trong ảnh:Công nhân Công ty Best Pacific thuộc Khu công nghiệp Lương Điền - Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng làm thủ tục trước khi lấy mẫu xét nghiệm . Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
Công nhân Công ty Best Pacific thuộc Khu công nghiệp Lương Điền - Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng làm thủ tục trước khi lấy mẫu xét nghiệm . Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Trước khi phát hiện bị dương tính với SARS-CoV-2, bà T. có đi tập yoga tại Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh ở đường Ngô Quyền, sau đó nghỉ tập ở nhà, có đạp xe tập thể dục.

Hàng ngày, bà T. đi chợ mua đồ ăn tại chợ Hải Tân. Ngày 3/2, bà T. có biểu hiện mệt. Các ngày 4 - 5/2, bà T. mệt, ho, sốt về chiều. Đến ngày 8/2, bà T. ra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Đến ngày 11/2, khi có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, bà T. được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 14/2, bà T. được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, ngày 15/2 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo ông Phạm Văn Mai, lực lượng chức năng đã xác định được 4 trường hợp F1 liên quan tới bà T., 4 trường hợp F1 này đều là chồng, con và người giúp việc nhà bà T.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và số ca mắc mới tiếp tục phát sinh, từ 0h ngày 16/2, tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong thời gian 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Đến 6h ngày 16/2/2021, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận hơn 500 ca bệnh, trong đó mắc nhiều nhất là các địa phương: Chí Linh (264), Cẩm Giàng (65), Kinh Môn (62), Nam Sách (29)…; 74/235 xã/phường/thị trấn có ca mắc; 11/12 huyện/thị xã/thành phố có ca mắc; số lượng F1 là 13.852 (Số người đã hoàn thành cách ly: 3211).

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm