HAGL 'săn' Cúp quốc gia

06/09/2022 11:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

HAGL được đánh giá cao hơn Sài Gòn FC trong lần tái đấu ngày 7/9 và với việc khó đua vô địch V-League, thầy trò HLV Kiatisuk hướng tới Cúp quốc gia để hy vọng thoát khỏi cảnh trắng tay.

 

 HAGL đổi mục tiêu vẫn gặp khó

HAGL đổi mục tiêu vẫn gặp khó

HAGL bị đội cuối bảng Sài Gòn FC cầm chân tại vòng 15 và bất lực trong việc trở lại Top 5 đội dẫn đầu V-League 2022. Thay vì nói đến cuộc đua vô địch, HLV Kiatsuk giờ chỉ muốn đội bóng của mình thay đổi từng trận và tiến về phía trước.

HAGL có thể “bất chiến tự nhiên thành” ở cuộc so tài với Sài Gòn FC tại tứ kết Cúp quốc gia diễn ra trên sân nhà tối 7/9.

Vào lúc này, tình thế không cho phép Sài Gòn FC căng sức thi đấu ở đấu trường mà họ chỉ xem là phụ do phải dồn sức đua trụ hạng V-League.

Thầy trò Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức đang khó khăn dưới đáy bảng xếp hạng và sẽ thiếu thực tế nếu Sài Gòn FC không “biết mình, biết ta”, vẫn ra sức cày ải cho mọi mặt trận.

Công Phượng, HAGL, Sài Gòn FC, Đỗ Merlo, Cúp QG, Vleague, HAGL vs Sài Gòn FC, lịch thi đấu tứ kết Cúp quốc gia, trực tiếp bóng đá Cúp QG, Kiatisak, kết quả bóng đá
Công Phượng cùng các đồng đội có thể dễ dàng vào bán kết Cúp QG 2022 khi chỉ gặp Sài Gòn FC đang căng mình trụ hạng tại V-League. Ảnh: VPF

Nếu không may, Sài Gòn FC thiếu hụt lực lượng do chấn thương của một vài trụ cột do cố sức đấu Cúp họ sẽ phải trả giá đắt.

Bộ đôi Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và HLV Phùng Thanh Phương hiểu rõ thực lực đội nhà và Sài Gòn FC không thể tự làm yếu mình trong thời điểm quyết định của mùa giải.

Sài Gòn FC có thể sẽ chơi một trận đấu thủ tục ở Cúp quốc gia, đó là điều HAGL mong đợi. Tuy nhiên, nếu đội khách chơi hết vốn trước đội chủ sân Pleiku, họ cũng chưa chắc chiến thắng.

Hai trận đối đầu gần nhất là minh chứng cho thấy Sài Gòn FC luôn dưới cơ khi gặp HAGL.

Sài Gòn thua trên sân nhà và phải nhờ sai lầm của đối thủ, Merlo mới có bàn gỡ hôm 3/9. Nhiều khả năng "hung thần" đã ghi 13 bàn thắng vào lưới HAGL từ năm 2009 đến nay sẽ được Sài Gòn FC giữ gìn để chỉ phục vụ cho đấu trường V-League.

Sài Gòn FC không thể phung phí sức lực của lão tướng 37 tuổi bằng cách cho Merlo thi đấu liên tục mọi mặt trận. Thể lực của chân sút hàng đầu với 6 bàn thắng không dễ phục hồi như trước.

Công Phượng và các đồng đội gần như chỉ còn đấu trường Cúp quốc gia để phấn đấu. HAGL không muốn trắng tay năm nay và phải dồn toàn lực ở mặt trận này. Đó cũng là cách để thầy trò HLV Kiatisuk lấy lại niềm tin cho các CĐV.

HAGL trên lý thuyết vẫn còn khả năng vô địch V-League 2022 khi giải còn 11 lượt trận và thầy trò HLV Kiatisuk đang kém Hà Nội FC tới 10 điểm. Đội bóng phố Núi “còn nước, còn tát” và cần chứng tỏ sự chuyên nghiệp ở mọi đấu trường.

Việc vào sâu ở Cúp quốc gia có thể giúp đoàn quân của bầu Đức hưng phấn trở lại. Ngoài niềm tin, họ cần dùng đấu trường này để cải thiện phong độ cho các ngôi sao và lối chơi HAGL cần hiệu quả hơn trước.

Việc chỉ có 14 bàn thắng và lọt TOP 4 đội có thành tích ghi bàn kém nhất V-League 2022 là điều rất đau đầu của “Zico Thái”.

HAGL chỉ còn cách mục tiêu Cúp quốc gia 3 trận đấu và chỉ phải đọ sức với Sài Gòn FC đang lận đận tại V-League lúc này là điều không thể thuận lợi hơn.

Đoàn quân của bầu Đức cần chứng tỏ trận hòa hôm 3/9 với chính đối thủ này chỉ là "tai nạn", còn nếu thất bại, có thể mọi thứ tồi tệ trong quãng thời gian 2015-2020 lại tái hiện với đội bóng phố Núi.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm