HAGL có nguy cơ xuống hạng

17/04/2015 11:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Xếp hạng 12/14 với 1 điểm sau 4 trận gần nhất, chỉ còn hơn đội bét bảng 3 điểm, chuyện xuống hạng của HAGL không còn là một nguy cơ. Nó đã và đang trên đường trở thành sự thật.

7 điểm sau 9 trận

Vị trí hiện tại của HAGL trên bảng xếp hạng là 12/14, sở hữu 7 điểm sau 9 trận, chỉ nhiều hơn đội bét bảng Đồng Nai đúng 3 điểm (khoảng cách bằng 1 trận thắng). Hàng công của HAGL mới ghi được 11 bàn, trung bình hơn 1 bàn/trận, xếp thứ 4 từ dưới lên trong danh sách các hàng công mạnh nhất. Hàng thủ của họ cũng thủng lưới tới 16 lần, chỉ khá hơn QNK Quảng Nam, Đồng Tháp, XSKT Cần Thơ và Đồng Nai.

Đó là những thống kê đáng thất vọng không hề tương xứng với tầm vóc của 1 CLB đã 2 lần vô địch V-League. Đây có lẽ là thành tích tệ nhất của HAGL trong lịch sử tham dự V-League. Những con số này nói rằng Công Phượng và các đồng đội hoàn toàn có khả năng sẽ phải thi đấu ở giải hạng Nhất trong mùa bóng tới nếu không sớm cải thiện phong độ.



Mục tiêu thiết thực nhất với HAGL lúc này là trụ hạng. Ảnh: Phạm Tuân

Quy chế chuyên nghiệp của VPF quy định sẽ chỉ có 1 trong 14 đội bóng của V-League 2015 phải xuống hạng, nên xác suất của việc phải xuống hạng là rất thấp. Nhưng với phong độ hiện tại của HAGL, nguy cơ ấy là có thật.

4 trận gần nhất, đội bóng phố núi chỉ có 1 điểm. Kể từ đầu mùa tới giờ, họ chỉ giành được 2 chiến thắng trước S.Khánh Hòa và SHB Đà Nẵng. Trong trận đấu với đối thủ cạnh tranh trụ hạng trực tiếp là XSKT Cần Thơ, HAGL đã thua 0-1. Nếu thua tiếp Đồng Nai vào cuối tuần này, đội bóng của ông Graechen sẽ bất lợi lớn trong cuộc chiến cạnh tranh chỉ số phụ.

Ở 4 vòng còn lại của lượt đi, họ cũng gặp khó khăn khi đụng phải ĐKVĐ B.Bình Dương và á quân Hà Nội T&T. Khả năng cải thiện vị trí của HAGL trong 4 vòng tới là không nhiều.

“Virus SEA Games”

Một yếu tố khác cần phải xem xét là ảnh hưởng từ chiến dịch vòng loại giải U23 châu Á 2016 và SEA Games 28. Ở đợt tập trung vừa qua của U23 Việt Nam, HAGL có 9 cầu thủ lên đội tuyển. Một nửa trong số đó dính các chấn thương nghiêm trọng, 1 trụ cột quan trọng là Tuấn Anh chơi không tốt và bị dư chấn tâm lý.

Vào lúc này, việc có quá nhiều cầu thủ lên đội tuyển đã phản tác dụng với HAGL. Trong khi các đội bóng khác có gần 2 tháng nghỉ ngơi, nhóm nòng cốt của HAGL vẫn phải thi đấu liên tục. Trong năm 2014, các cầu thủ trẻ của HAGL phải đá tới hơn 40 trận ở mọi cấp độ U19. Năm 2015 này, họ sẽ tiếp tục là nhóm cầu thủ thi đấu nhiều nhất của bóng đá Việt Nam. Tuổi trẻ, thi đấu nhiều, không kiệt sức mới là lạ.

Nhìn vào danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam hướng tới SEA Games, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự áp đảo của HAGL. “Virus SEA Games” chắc chắn sẽ khiến họ tiếp tục điêu đứng.

Mọi thứ dường như đang chống lại đội bóng này trên hành trình... trụ hạng.

Nếu HAGL xuống hạng thì U19 cũng tan?

“Tôi là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất cho U19 Việt Nam nhưng tôi cũng hiểu rằng chỉ đá đẹp là chưa đủ. Nếu HAGL của ông Đức cứ đá như thế này thì chỉ có thua. Mà nếu đội bóng của ông xuống hạng, U19 cũng tan”.

Đó là lời tuyên bố của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trong cuộc trao đổi với báo Thể thao & Văn hóa cách đây ít ngày. Việc HAGL xuống hạng không chỉ tạo ra nguy cơ với đội bóng phố núi. Nó còn có thể tạo ra những sự đổ vỡ liên hoàn về niềm tin vào một thế hệ thần tượng vừa mới chớm nở.

Chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều về những hiệu ứng bóng đá và xã hội đặc biệt mà U19 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ HAGL đã tạo dựng được. Nhưng với một môn thể thao nặng về thành tích như bóng đá, chuyển xuống hạng Nhất đồng nghĩa với ít được quan tâm hơn.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm