HAGL nhạt nhòa vẫn giành ngôi nhất bảng B

03/12/2017 18:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù bị nhiều CĐV trên khán đài chỉ trích với lối đá nhàm chán thay vì “thêu hoa dệt gấm” như thường lệ, đội bóng trẻ phố Núi vẫn có được ngôi nhất bảng B khi cùng chia điểm với Viettel lượt trận cuối chiều 3/12.

Sân Bình Dương chiều cuối tuần vẫn có sức hút nhất định với nhiều CĐV HAGL khi có khoảng 100 CĐV yêu mến đội bóng này đến tiếp sức cho thầy trò HLV Trịnh Duy Quang. Có điều đội bóng trẻ phố Núi đã toan tính có được ít nhất 1 điểm ở lượt trận cuối với Viettel để giành chiếc vé nhất bảng B. Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Hải Biên cũng không đặt quyết tâm có chiến thắng trước đối thủ để soán ngôi của chính HAGL.

Hai đội sử dụng nhiều cầu thủ dự bị trên sân và cũng không quá chú trọng tấn công cầu môn đối phương. Trận đấu diễn ra tẻ nhạt khiến nhiều CĐV yêu mến 2 lò đào tạo này phải ra về sớm. Và dù BTC bầu chọn tiền vệ Phan Thanh Hậu của HAGL là Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhưng chính 2 thủ môn mới là những người đáng chú ý nhất khi cản phá được số ít cơ hội 2 đội tạo ra.

HAGL của Phan Thanh Hậu đoạt ngôi nhất bảng B với 3 trận bất bại. Ảnh: Anh Hòa
HAGL của Phan Thanh Hậu đoạt ngôi nhất bảng B với 3 trận bất bại. Ảnh: Anh Hòa

Hòa nhau không bàn thắng trong trận cầu có chất lượng thấp, HAGL dắt tay Viettel cùng vào bán kết với 2 vị trí lần lượt nhất và nhì bảng B. HAGL có 7 điểm sau 3 trận bất bại, Viettel cũng có thành tích bất bại tương tự nhưng họ có 2 trận hòa và 1 chiến thắng.

Viettel đã khiến Đồng Tháp phải ngậm ngùi bị loại sớm dù ở trận đấu cùng giờ, đội bóng trẻ miền Tây dễ dàng đánh bại Huế 3-2. Đồng Tháp phải trả giá đắt vì ở lượt trận trước đó, họ đã dẫn Viettel 1-0 đến phút bù giờ cuối cùng nhưng bị gỡ hòa sau sai lầm của hậu vệ dẫn đến quả 11m không đáng có.

Đồng Tháp (đỏ) phải rời cuộc chơi trong tiếc nuối dù thắng Huế 3-2, họ kém Viettel 1 điểm khi kết thúc vòng bảng. Ảnh: Anh Hòa
Đồng Tháp (đỏ) phải rời cuộc chơi trong tiếc nuối dù thắng Huế 3-2, họ kém Viettel 1 điểm khi kết thúc vòng bảng. Ảnh: Anh Hòa

Về phần HAGL, dù chơi không thực sự ấn tượng nhưng GĐKT Chung Hae Soung vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của nhiều cầu thủ dự bị trong đội hình. HLV Trịnh Duy Quang cho biết tỷ số trận đấu không quan trọng bằng việc HAGL đã bảo toàn quân số cho vòng bán kết gặp đội chủ nhà B.Bình Dương.

Cầu thủ HAGL tặng 'sếp' 3 điểm ngày sinh nhật

Cầu thủ HAGL tặng 'sếp' 3 điểm ngày sinh nhật

Các đồng đội của Công Phượng đã có món quà không thể ý nghĩa hơn dành tặng Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh trong ngày sinh nhật. 3 điểm trước Huế đã giúp HAGL lấy chiếc vé thứ 2 sau chủ nhà để giành quyền vào bán kết VCK U21 QG năm nay.

Trong khi đó, Viettel sẽ gặp lại đội nhất bảng A là SLNA, đối thủ họ từng giáp mặt ở vòng loại. HLV Hải Biên cho biết: “Chúng tôi đã từng có kết quả hòa 1-1 với SLNA ở vòng loại. Tôi biết họ là đối thủ rất mạnh, có nhiều sự bổ sung từ đội 1 và ăn ý nhau. Nhưng Viettel cũng có cơ sở để tự tin khi gặp lại SLNA”.

Kết quả lượt cuối bảng B ngày 3/12:

HAGL – Viettel: 0-0

Huế - Đồng Tháp: 2-3

Lịch thi đấu vòng bán kết ngày 5/12 (sân Bình Dương):

16h: Viettel – SLNA

18h30: B.Bình Dương – HAGL

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm