HAGL không phụ thuộc Công Phượng

17/07/2022 07:37 GMT+7 | V-League

HLV Kiatisuk đang cho thấy mình là ngôi sao lớn của HAGL khi đội bóng phố Núi tưởng chừng sẽ khó khăn trên sân CLB TP.HCM thời điểm vắng Nguyễn Công Phượng. Nhưng diễn biến ở sân Thống Nhất chứng tỏ HAGL đã thắng đậm nhất từ đầu mùa dù không có chân sút số 1.

 

Bùi Tiến Dũng 'nếm trái đắng' trước HAGL

Bùi Tiến Dũng 'nếm trái đắng' trước HAGL

Dù HAGL không có chân sút chủ lực Công Phượng vì chấn thương, TP.HCM của Bùi Tiến Dũng vẫn lép vế toàn tập và chịu thua 2 bàn không gỡ. Đáng buồn với Bùi Tiến Dũng khi thủ thành này lại sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội nhà.

Trước vòng 7, HAGL chỉ ghi được 4 bàn thắng và 3 trong số đó đến từ cái tên Công Phượng. Người ghi bàn còn lại là Brandao ở trận hoà 1-1 với T.Bình Định.

Nhiều CĐV HAGL lo ngại việc vắng Công Phượng sẽ khiến HAGL lao đao trên sân CLB TP.HCM trong hoàn cảnh Văn Toàn rất vô duyên còn các cầu thủ trẻ như Bảo Toàn không thể gánh vác nhiệm vụ săn bàn cho đội nhà.

“Zico Thái”, Kiatisuk, HAGL, TPHCM, Trần Minh Chiến, Công Phượng, vòng 7 V-League 2022, bảng xếp hạng V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022
Kiatisuk vẫn rất cao tay ở HAGL. Ảnh: HAGLFC

Tuy nhiên, HLV Kiatisuk giúp HAGL gây bất ngờ với cách nhập cuộc đầy tự tin. Họ mạnh mẽ áp đảo CLB TP.HCM và dồn đội bóng của HLV Trần Minh Chiến vào chân tường.

HAGL cầm bóng hơn 71% trong hiệp 1 và xứng đáng có được 2 bàn dẫn trước do công của Brandao và Văn Thanh.

Hai bàn thắng vào lưới Bùi Tiến Dũng tối 16/7 cũng ghi nhận kỷ lục của HAGL năm nay là họ có được trận thắng thứ 2 và cũng là chiến thắng đậm nhất.

Trước đó, HAGL đã ghi được hai bàn vào lưới Viettel nhưng rồi đã bị đội bóng áo lính chia điểm tại Pleiku với bàn gỡ hoà của Hoàng Minh.

So với trận thắng SHB Đà Nẵng đầy căng thẳng ở vòng 6 với pha lập công duy nhất của Công Phượng, HAGL đến lượt trận 7 mới có được 3 điểm một cách thuyết phục.

“Zico Thái” do đó rất phấn khởi sau trận đấu: “Rất lâu rồi tôi mới gặp lại người bạn Trần Minh Chiến, tôi rất vui. Bóng đá luôn có thắng, có thua và và nó là điều không tránh khỏi. HAGL đã chơi thận trọng trước đội chủ nhà CLB TP.HCM và rất may mắn đã có chiến thắng. Tôi nghĩ trận đấu này hay và các CĐV có thể hài lòng về điều đó.

Chúng tôi lúc này mới thắng hai trận thôi nên chưa thể nói trước được gì cả. Tôi không đặt ra mục tiêu cho các cầu thủ khiến họ gặp áp lực. Chúng tôi cố gắng thi đấu tốt từng trận một, nhất là những trận đấu trên sân khách”.

Trong ngày vắng Công Phượng vì chấn thương, HLV Kiatisuk để các cầu thủ còn lại thoải mái chơi với đẳng cấp vốn có của họ. Sau trận đấu, “Zico Thái” tiết lộ ông không đặt nặng vấn đề ghi bàn với Văn Toàn sau thời gian cầu thủ này không thể có bàn thắng.

Khi được hưởng 11m cuối hiệp 1, Văn Thanh đã sút phạt và thành công mà không trao cơ hội này cho Văn Toàn.

HLV Kiatisuk lý giải điều này đã nằm trong toan tính của ban huấn luyện HAGL. HLV Kiatisuk nói: “Trước trận đấu, chúng tôi đã giao nhiệm vui thực hiện phạt đền cho một cầu thủ cụ thể nào đó và ở trận này là Văn Thanh vì cậu ấy là đội trưởng.

Tôi cũng không hề tạo sức ép cho Văn Toàn trong việc ghi bàn, nên cậu ấy cũng không phải buộc phải có bàn thắng để giải toả sức ép làm gì cả”.

Về phía CLB TP.HCM, HLV Trần Minh Chiến đã thừa nhận đội bóng của ông đã thua “Zico Thái” ngay từ đầu: “Hôm nay chúng tôi đã thua hoàn toàn, đặc biệt là việc tiếp cận trận đấu không tốt ngay từ lúc đầu trận.

Đến hiệp 2 thì đội cố gắng sửa sai. Chúng tôi điều chỉnh về lối chơi, nhưng khi đó đã quá muộn vì đã thua 0-2”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm