HAGL không cần đội hình toàn nghệ sĩ, họ nên có những 'con ong thợ' ở trên sân

15/02/2023 18:33 GMT+7 | Thể thao 360

Sau 3 vòng, HAGL vẫn chưa thắng, nhưng cách thầy trò HLV Kiatisuk khiến CLB Nam Định phải chia điểm trên sân Thiên Trường cho thấy họ sẽ không dễ bị bắt nạt tại V.League 2023.

NÉT KHỞI SẮC CỦA HAGL

"Đó là một trận đấu thực sự hay. CĐV Nam Định có thể tiếc nhưng HAGL cũng xứng đáng với 1 điểm", BLV Quang Huy nhận xét về trận hòa 2-2 giữa Nam Định và HAGL ở vòng 3.

Trên sân Thiên Trường tối 14/2, thầy trò HLV Kiatisuk đã có được trận hòa với kịch bản đầy ngoạn mục. Bị dẫn bàn ngay từ phút thứ 2, HAGL gỡ lại 1-1 nhờ pha ghi bàn ở phút 79 của Châu Ngọc Quang.

Tới phút 84, CLB Nam Định tái lập thế dẫn trước với bàn thắng của Đoàn Thanh Trường. Nhưng rồi ở phút bù giờ đầu tiên, Brandao đã xuất sắc lập công, ấn định tỉ số 2-2.

HAGL có trận hòa thứ 3 liên tiếp, nhưng nên nhớ họ phải thi đấu tại sân Thiên Trường, trong bối cảnh CLB Nam Định đang chơi rất hay với 2 trận toàn thắng trước đó.

'HAGL không cần đội hình toàn nghệ sĩ, họ nên có những 'con ong thợ' ở trên sân' - Ảnh 1.

Brandao ăn mừng cuồng nhiệt bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ. (Ảnh: Như Đạt)

Phân tích về màn trình diễn của HAGL sau 3 vòng đấu vừa qua, BLV Quang Huy cho rằng đội bóng Phố núi dù vẫn chưa thắng nhưng vẫn có những dấu hiệu tích cực được thể hiện. Anh phân tích:

"HAGL đã cho thấy những nỗ lực của mình sau khi chia tay những cái tên quen thuộc. Mọi thứ đang được làm lại. HAGL hòa 3 trận, giành được 3 điểm thôi nhưng xem cách chơi của họ, tôi thấy đó là lối đá có định hướng và sẽ ngày càng hoàn thiện.

Đội bóng cũng đã có sự chuẩn bị cho việc các trụ cột sẽ ra đi. Và đôi khi sự ra đi đó lại làm cho những vị trí trên sân đá với nhau hợp lý hơn. Tức là HAGL không nhất thiết cần đội hình toàn nghệ sĩ, họ nên có những ‘con ong thợ’ ở trên sân.

Đôi khi một đội bóng cần có những con ong thợ đá đúng lúc đúng chỗ. Bóng đá là như thế, chứ không phải lúc nào cũng đá kiểu nghệ sĩ. Tôi thấy HAGL đang triển khai thứ bóng đá hợp lý và họ đang dần hoàn thiện mình".

'HAGL không cần đội hình toàn nghệ sĩ, họ nên có những 'con ong thợ' ở trên sân' - Ảnh 2.

Hồng Duy và nhiều trụ cột rời HAGL để tìm bến đỗ mới sau mùa giải 2022. Đây trở thành cơ hội để các cầu thủ trẻ nhà bầu Đức có cơ hội ở đội một. (Ảnh: Như Đạt)

SỨC MẠNH ĐÁNG GỜM CỦA CLB HÀ NỘI

Cũng ở vòng 3, CLB Hà Nội đã có được chiến thắng 3-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm.

Đánh giá màn trình diễn của CLB Hà Nội, BLV Quang Huy dành lời khen đặc biệt đến tân binh Marcao. Anh nói:

"CLB Hà Nội vẫn là ứng cử viên số 1. Đặc biệt ở hàng tiền vệ năm nay họ có Marcao đá ở giữa sân khiến tôi rất ấn tượng. Có Marcao, CLB Hà Nội như có một con dao pha ở giữa sân. Văn Quyết và Hùng Dũng được giải phóng, qua đó đá tốt hơn.

Và tôi tin sự có mặt của tiền vệ này sẽ giúp CLB Hà Nội được nâng tầm để thi đấu quốc tế tốt hơn. Tôi nghĩ năm nay vấn đề là xem CLB Hà Nội đá như thế nào ở cúp C1 châu Á thôi, còn ở V.League họ vẫn là ứng cử viên số 1. Không thể khác được".

'HAGL không cần đội hình toàn nghệ sĩ, họ nên có những 'con ong thợ' ở trên sân' - Ảnh 3.

Văn Quyết và đồng đội đang chơi thăng hoa dưới thời HLV Bandovic. (Ảnh: Như Đạt)

Đề cập đến việc cả 3 bàn thua mà CLB Hà Nội phải nhận đều xuất phát từ những sơ suất nơi cánh phải của hàng thủ, BLV Quang Huy nhìn nhận:

"Với những bàn thua, việc cần hoàn thiện khả năng phòng ngự ở biên là điều CLB Hà Nội phải rút kinh nghiệm. Còn thực ra con người của họ vẫn tốt. Văn Kiên cũng là cầu thủ từng lên tuyển rồi. CLB Hà Nội cần gia cố thêm phương án để cải thiện thôi.

Nhìn chung sau 3 vòng đấu, đội bóng nào cũng lộ ra những vấn đề. Kể cả Barcelona hay Real Madrid cũng đâu phải lúc nào cũng tốt. Đôi khi cuộc sống là thế, cứ bịt được chỗ này lại yếu chỗ kia. Mọi thứ không bao giờ hoàn hảo cả. Nhưng nhìn chung, CLB Hà Nội vẫn là ứng cử viên số 1 của giải đấu".

ẨN SỐ MANG TÊN CLB THANH HÓA

Sau 3 vòng đấu, CLB Thanh Hóa cũng đã có được 7 điểm, bằng với đội đầu bảng Hà Nội. Theo đánh giá của BLV Quang Huy, đây là một kết quả đáng mừng với đội bóng xứ Thanh, tuy nhiên vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi thầy trò HLV Popov.

"Từ mùa trước, Thanh Hóa đã cho thấy họ là một đội bóng khó chịu rồi. Họ có bản sắc địa phương, quản quân tốt, tinh thần chiến đấu tốt, có những cầu thủ bản địa kinh nghiệm để dìu dắt đội. Và năm nay CLB Thanh Hóa lại chiêu mộ được Vua phá lưới V.League 2020 Bruno Cunha.

Nói cho cùng, việc Thanh Hóa nằm trong tốp đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận cũng không phải điều khiến tôi bất ngờ. Nguyên nhân bởi các đối thủ họ thắng là Đà Nẵng và Khánh Hòa đều là những đội đang có vấn đề. Việc CLB Thanh Hóa thắng 2 đối thủ này rồi đó hòa SLNA cũng không quá ngạc nhiên.

Vui thì vui nhưng chặng đường phía trước của họ sẽ còn chông gai, gặp những đối thủ mạnh sẽ là lúc vấn đề bộc lộ ra, nhưng chúng ta cũng ghi nhận sự nỗ lực của đội bóng này với nền tảng được gây dựng từ những mùa trước", BLV Quang Huy nhận định.

'HAGL không cần đội hình toàn nghệ sĩ, họ nên có những 'con ong thợ' ở trên sân' - Ảnh 5.

Việt Nam cùng 6 quốc gia khác dự kiến tham gia tranh tài môn Kun Khmer tại SEA Games 32


Linh Đan (Ảnh: Như Đạt)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm