HAGL khiến Sydney FC thất vọng

02/05/2022 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Steve Corica của Sydney FC thừa nhận rất thất vọng khi đội nhà thua HAGL ở trận lượt về bảng H AFC Champions League 2022.

Ngoại binh lập siêu phẩm, HAGL đánh bại Sydney FC

Ngoại binh lập siêu phẩm, HAGL đánh bại Sydney FC

Brandao có pha dứt điểm tinh tế giúp HAGL có chiến thắng trước Sydney FC ở lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League 2022.

HLV Corica nói sau trận đấu: “Tôi thật sự rất thất vọng về kết quả trận đấu này nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức.

Trước khi bị thủng lưới, các cầu thủ đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Toàn đội tiếp tục cố gắng trong hiệp 2 nhưng không thể tìm được bàn thắng. Tôi rất tiếc về trận đấu này.

Kết quả bóng đá HAGL 1-0 Sydney, kết quả bóng đá Cúp C1 châu Á, HAGL, AFC Champions league, kiatisuk, bầu đức, Brandao, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, VFF
Thầy trò HLV Kiatisuk cảm ơn CĐV HAGL sau chiến thắng trước Sydney FC tối 1/5. Ảnh: Tuấn Hữu

Thật sự đây là giải đấu đầy bổ ích. Tôi rất hài lòng về không khí ở đây, đặc biệt là khán giả. Nếu tận dụng tốt hơn thì chúng tôi đã giành chiến thắng, nhưng đó là bóng đá.

Tôi nghĩ sau giải đấu này chúng tôi sẽ cải thiện nhiều hơn. HAGL thể hiện sự tiến bộ rất rõ. Họ có những cá nhân xuất sắc, đó là những tuyển thủ quốc gia, có sự đoàn kết cao. HAGL là đội bóng triển vọng”.

Ở trận thắng của HAGL trước Sydney FC, ước tính có khoảng hơn 10 nghìn CĐV đến sân xem đội bóng của bầu Đức hạ gục đối thủ đến từ Australia. Đó là động lực không nhỏ cho Văn Toàn và các đồng đội thể hiện mình có thể kiếm được 1 trận thắng ở giải này.

Trong bàn thắng của Brandao, Minh Vương đã có pha tạt bóng không chuẩn xác nhưng may mắn bóng trúng chân hậu vệ Sydney FC đổi hướng và Brandao chớp thời cơ để tung sút hiểm hóc. Đội bóng phố Núi cuối trận cũng có tình huống sút trúng cột dọc của Baiano.

HAGL có 10 lần sút, bằng với Sydney FC nhưng có 4 cú đá đi trúng đích sau 90 phút so với 1 lần của đại diện Australia.

Họ cũng kiểm soát bóng 47%, ít hơn đối thủ, các pha dàn xếp tấn công của Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Brandao hiệu quả đẹp mắt hơn.

Chia tay AFC Champions League 2022 với 5 điểm cũng có thể xem là chấp nhận được cho HAGL khi họ rơi vào bảng đấu quá sức nặng ký.

Đội bóng phố Núi cũng gặp vấn đề về ngoại binh và có thể sau giải này, HLV Kiatisuk sẽ có điều kiện để sửa chữa những sai lầm nhằm hướng tới chức vô địch V-League 2022 như mục tiêu.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm