HAGL kém Viettel ở AFC Champions League

29/04/2022 07:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- CLB của HLV Kiatisuk thất bại trước Yokohama F Marinos tối 28/4 ở sân Thống Nhất, đồng nghĩa với việc họ không thể cân bằng thành tích của Viettel ở AFC Champions League 2021 cũng như chính họ năm 2004.

HAGL 0–2 Yokohama F Marinos: HAGL thua trận thứ 3 ở cúp C1 châu Á

HAGL 0–2 Yokohama F Marinos: HAGL thua trận thứ 3 ở cúp C1 châu Á

HAGL 0-2 Yokohama F. Marinos. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, HAGL đã nhận thất bại 0-2 trước Yokohama Marinos dù đã chơi hết sức nỗ lực.

HAGL đã nỗ lực đến giọt mồ hôi cuối cùng trước đương kim á quân Nhật Bản, nhưng đoàn quân của bầu Đức vẫn chấp nhận cái kết tương tự trận mở màn bảng H hôm 16/4 cũng ở sân nhà Thống Nhất. HAGL thậm chí còn không có bàn danh dự khi Yokohama F Marinos ngoài phát huy được lối chơi sở trường, họ còn phòng ngự rất kín kẽ.

HAGL vẫn chưa thể vươn ra tầm châu lục với đội hình không có chiều sâu. Ảnh: HAGL
HAGL của Xuân Trường vẫn chưa thể vươn ra tầm châu lục với đội hình không có chiều sâu. Ảnh: HAGL

“Zico Thái” không thể làm gì hơn cho các học trò trước Yokohama F Marinos và HAGL thậm chí thất bại bởi những sai lầm ở các vị trí ông tin tưởng nhất. Hàng tiền vệ mất bóng không thể tha thứ đã khiến trung vệ Hữu Tuấn nôn nóng phạm lỗi trong vòng cấm, để đội khách ghi bàn mở ra chiến thắng.

HAGL như thế đã không thể cân bằng thành tích Viettel đã có ở mùa giải 2021. Năm ngoái, đội bóng áo lính dự AFC Champions League cũng với tư cách đại diện duy nhất của Việt Nam dự sân chơi hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, Viettel đã có 2 trận thắng trước Kaya FC của Philippines, đối thủ yếu nhất bảng đấu để tích luỹ 6 điểm ngay trên đất Thái Lan.

Viettel do đó cũng giúp bóng đá Việt Nam có 1 suất dự thẳng vòng bảng AFC Champions League và 2 suất đá AFC Cup. Trong khi HAGL năm nay đang chỉ có 2 điểm và họ chỉ mong gặp Sydney FC để có thêm 3 điểm hôm 1/5 tới.

Đội bóng của “Zico Thái” cũng phải thừa nhận điều không may khi kết quả bốc thăm đưa họ đến bảng “tử thần” với các CLB hàng đầu Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Dù có lợi thế sân nhà trước sự cổ vũ của hàng vạn CĐV đến sân Thống Nhất, tất cả đều không mang nhiều ý nghĩa giúp HAGL san bằng cách biệt về chuyên môn. Nếu rơi vào bảng đấu có các CLB của Trung Quốc, Philippines hay Singapore, số phận HAGL có thể không bi đát như đã thấy.

HAGL vẫn thất bại như HLV Kiatisuk nhận định vì ngoài đối thủ đẳng cấp hơn họ nhiều bậc thì đội bóng của ông chỉ có nổi một đội hình. Công Phượng cùng đồng đội không có sự thay thế tương xứng và HAGL càng đá càng tốn thể lực, dẫn đến đuối khi đua đường trường.

Điều may mắn nhất với HAGL là dù thua nhiều và hết cơ hội tiến xa nhưng thầy trò “Zico Thái” vẫn nhận được sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV mỗi trận đấu đã qua.

Bầu Đức cũng không muốn CĐV quay lưng nên ông đã tuyên bố mua 12 ngàn vé trận gặp Sydney FC để người hâm mộ vẫn đến sân cổ vũ HAGL miễn phí tối 1/5 tới. HAGL sẽ làm hết sức để có 1 trận thắng tại bảng H AFC Champions League 2022 nhằm chia tay giải đấu theo cách đẹp đẽ.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm