HAGL gặp 'vận đen'

18/04/2022 07:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đang đối diện mùa bóng đầy thách thức khi không thắng nổi trận nào trong 90 phút từ đầu năm đến nay. Tại AFC Champions League, đội bóng phố Núi còn đang đối diện án phạt tiền từ AFC vì thay đổi giờ tập không thông báo.

 

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá HAGL vs Sydney

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá HAGL vs Sydney

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - VTV6 trực tiếp bóng đá HAGL vs Sydney. Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá AFC Champions League.

HAGL đang trải qua hành trình đầy vất vả trong việc tìm lại chính mình. Họ không thắng cả 6 trận từ đầu mùa (tính cả trận đấu vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Cúp QG 2022 nhờ sút luân lưu).

Đội bóng của bầu Đức chỉ ghi được 3 bàn trong thời gian này, trong đó có 1 quả đá phản lưới nhà của cầu thủ Yokohama F Marinos tối 16/4.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Công Phượng, HAGL, AFC Champions League 2022, Tuấn Anh, Văn Toàn, bầu Đức, trực tiếp bảng H AFC Champions League 2022, lịch thi đấu HAGL ở AFC
Tuấn Anh và các đồng đội đang đối diện với mùa giải khó khăn. Ảnh: Tuan Huu

Tất cả các bàn thắng đều qua chân Công Phượng. Tiền đạo 27 tuổi có 2 bàn thắng vào lưới Viettel và cũng chính “CP10” là người đá phạt góc để trung vệ Mauricio gây áp lực cho đội trưởng CLB của Nhật Bản phải “đốt đền” mới đây.

Ở đội tuyển Việt Nam, Công Phượng chính là người đá phạt góc tương tự cho Thanh Bình ghi bàn quý giá để thầy trò HLV Park Hang Seo có trận hoà lịch sử trên đất Nhật Bản.

Chân sút tốt nhất của HAGL thăng hoa giúp nhiều CĐV hy vọng. Tuy nhiên, chỉ mình Công Phượng toả sáng là không đủ để kéo một HAGL đang sa sút. 

HAGL bị Viettel cầm hoà trong trận đấu họ tưởng chừng đã có chiến thắng với 2 lần dẫn trước. Đến trận thua Yokohama F Marinos, Công Phượng cảm thán một trận hoà là xứng đáng hơn cho HAGL, đặc biệt khi họ có cơ hội của Văn Thanh sút bóng dội cột phút thứ 4.

Hai chân sút gốc Brazil càng là mối lo của “Zico Thái” mùa này. Với màn trình diễn hiện tại, sẽ không ngạc nhiên nếu HAGL thay ngoại binh giữa giai đoạn để cải thiện hàng tấn công. HAGL đang gặp hoàn cảnh trớ trêu khi đa phần các CLB dùng ngoại binh để hỗ trợ cho cầu thủ nội thì họ lại trái ngược.

Leonardo Ceara là người ghi cả 2 bàn cho Yokohama F Marinos để đánh bại HAGL còn hai người đồng hương bên kia chiến tuyến với tiền đạo này là Baiano và Brandao lại mất tăm.

Nếu phong độ của Văn Toàn, Brandao được duy trì như năm ngoái để hợp sức với Công Phượng mùa này, bầu Đức sẽ không phải đứng ngồi không yên như hình ảnh trên khán đài sân Thống Nhất tối 16/4.

Vận may đang không ủng hộ HAGL, từ chuyên môn đến hậu trường. Hiện tại, họ đứng trước nguy cơ bị phạt 10 nghìn USD vì không báo cáo việc thay đổi lịch tập của BTC.

AFC bố trí công tác ghi hình thầy trò HLV Kiatisuk để quảng bá cho AFC Champions League nhưng HAGL lại thay đổi lịch tập không báo trước nên kế hoạch không thực hiện được.

Đây cũng là vấn đề liên quan đến sự chuyên nghiệp mà các CLB Việt Nam còn lạ lẫm. Chưa kể, việc tập luyện ở mặt sân Quân khu 7 vốn có mặt cỏ quá xấu cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thầy trò “Zico Thái”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm