HAGL dùng cả 4 ngoại binh ở AFC Champions League

16/04/2022 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức rất sốt ruột khi thầy trò HLV Kiatisuk bước vào sân chơi hàng đầu cấp châu lục. Ông đã đến sân tập của HAGL ở TP.HCM để động viên và ngay từ trận ra mắt tối nay 16/4, HAGL có thể sẽ dùng cả 4 ngoại binh.

HAGL và nỗi niềm bầu Đức

HAGL và nỗi niềm bầu Đức

Việc có nhiều cầu thủ tập trung dài hạn cùng đội tuyển Việt Nam và chỉ được hội quân ở CLB 10 ngày chuẩn bị cho V-League 2022 đã khiến thầy trò HLV Kiatisuk đi trật đường ray.

HAGL sẽ là đại diện duy nhất Việt Nam dự AFC Champions League 2022 nên họ cần thể hiện một tinh thần thi đấu tốt trước bạn bè châu lục.

Những CLB của Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia rất mạnh, nhưng HAGL vẫn có lợi thế sân nhà, sự hậu thuẫn của hàng vạn CĐV và đó là lý do khiến thầy trò HLV Kiatisuk phải thể hiện bộ mặt xứng đáng với sự kỳ vọng.

Truc tiep bong da, HAGL vs Yokohama Marinos, VTV6 trực tiếp bóng đá C1 châu Á, xem trực tiếp bóng đá hôm nay, HAGL, Yokohama Marinos, truc tiep HAGL, xem trực tiếp HAGL
Bầu Đức chỉ đạo cầu thủ HAGL 1 ngày trước ngày mở màn bảng H AFC Champions League 2022. Ảnh: HAGL

Việc bầu Đức đến động viên HAGL trước ngày thi đấu là rất hiếm hoi và các cầu thủ hiểu ông chủ CLB cần gì ở họ sắp tới. Từ hai năm qua, bầu Đức đã có nhiều thời gian để gần gũi đội bóng của mình hơn.

Truc tiep bong da, HAGL vs Yokohama Marinos, VTV6 trực tiếp bóng đá C1 châu Á, xem trực tiếp bóng đá hôm nay, HAGL, Yokohama Marinos, truc tiep HAGL, xem trực tiếp HAGL
Công Phượng và các cầu thủ vui vẻ tập luyện trước trận gặp CLB của Nhật Bản. Ảnh: HAGL

Ngoài vấn đề chuyên môn, bầu Đức cũng căn dặn các cầu thủ giữ cái đầu lạnh để tránh những hành động không đẹp, làm mất thể diện CLB lẫn hình ảnh bóng đá Việt Nam. Chủ tịch HAGL từng cắt hợp đồng cầu thủ chơi xấu, để ảnh hưởng thương hiệu mà ông xây dựng cho CLB.

Đoàn quân của bầu Đức rất vui vẻ và sẵn sàng cho bảng H AFC Champions League 2022. Dù không có phong độ cao trước giải này sau thành tích không tốt tại giải VĐQG nhưng HAGL tự tin thi đấu với tinh thần như không có gì để mất. Họ bị đánh giá thấp nhất bảng H nên tâm lý sẽ rất thoải mái.

HLV Kiatisuk có thể sẽ đưa cả 4 ngoại binh của HAGL đang sẵn có để cùng lúc vào sân trong đội hình chính khi gặp Yokohama F Marinos lúc 18h00 tối nay (16/4).

Những cầu thủ tốt nhất HAGL có thể sẽ sử dụng là Tuấn Linh trong khung gỗ. 3 trung vệ sẽ là Hữu Tuấn, Kim Dong Su và Mauricio, hai hậu vệ cánh là Hồng Duy và Văn Thanh.

Những cầu thủ tấn công của HAGL sẽ là những cái tên như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Baiano và Brandao.

Về phía Yokohama F Marinos, đại diện của Nhật Bản có hàng loạt cái tên ấn tượng trên hàng công như tiền đạo Anderson Lopes, cầu thủ đã có 4 bàn sau 10 trận ở J-League 1. Tiền đạo Elber cũng đã ghi 2 bàn sau 10 trận cho CLB này năm nay.

Họ còn có Sousa Pereira để phòng hờ cho Elber và Anderson. Ngoại binh Brazil còn lại của CLB đến từ Nhật Bản là hậu vệ Eduardo.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm