HAGL đón sự trở lại của Tuấn Anh

20/01/2021 06:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 2 LS V-League 2020, HAGL sẽ được chơi trên sân nhà Pleiku để tiếp đón đối thủ SLNA. Một tin vui đến với đội bóng phố Núi khi họ đón chào sự trở lại của đội trưởng Tuấn Anh và hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Kiatisak tái ngộ đồng đội cũ khi HAGL đối đấu SLNA

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Kiatisak tái ngộ đồng đội cũ khi HAGL đối đấu SLNA

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisak tái ngộ đồng đội cũ khi HAGL đối đấu SLNA.

Tại vòng mở màn V-League 2021, tiền vệ Tuấn Anh đã không thể góp mặt trong đội hình HAGL trong chuyến làm khách tới sân của Sài Gòn FC. Cùng với Hồng Duy, Tuấn Anh gặp vấn đề về dạ dày sau khi di chuyển từ Pleiku xuống TP.HCM. Thế nên, HLV Kiatisuk dù rất muốn nhưng cũng không thể đăng ký bộ đội này vào danh sách thi đấu chính thức ở ngày ra quân của HAGL.

Có thể nói, việc thiếu vắng Tuấn Anh đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của đội bóng phố Núi. Tuyến giữa của HAGL đã thiếu đi một người nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi.

Xuân Trường và Minh Vương dù được HLV Kiatisuk tin tưởng bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm nhưng cả 2 đã không chứng tỏ được nhiều. Chính vì vậy, tuyến giữa của HAGL tỏ ra lép vế hoàn toàn so với những cầu thủ cơ bắp bên Sài Gòn FC. Chung cuộc đội bóng phố Núi đành phải ngậm ngùi nhận thất bại 0-1 trước Sài Gòn FC.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kiatisuk thừa nhận, lối chơi của HAGL đã không được vận hành một cách trơn tru do thiếu vắng những trụ cột, đặc biệt là vị trí của đội trưởng Tuấn Anh.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Tuấn Anh, HAGL, lịch thi đấu vòng 2 V-League 2021, HAGL vs SLNA, bầu Đức, Công Phượng
Sự trở lại của Tuấn Anh (giữa) sẽ giúp ích rất nhiều cho HAGL. Ảnh: HAGL

Với một cầu thủ có phẩm chất và nhãn quan chiến thuật sắc bén, Tuấn Anh hoàn toàn có thể tạo nên đột biến trước hàng phòng ngự số đông của Sài Gòn FC. Ngoài ra, HLV Kiatisuk cũng tỏ ra rất mong mỏi, Tuấn Anh sẽ kịp góp mặt trở lại ở vòng 2 V-League 2021.

Và tin vui đã đến với HLV Kiatisuk cũng như người hâm mộ bóng đá HAGL khi sức khỏe của Tuấn Anh đã ổn định. Được biết, Tuấn Anh hoàn toàn có đủ thể lực và thể trạng tốt nhất trước cuộc đối đầu với SLNA ở vòng 2 V-League.

Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Tuấn Anh đã thể hiện một phong độ tốt. Anh được xem là nhân tố quan trọng trong màu áo HAGL lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sự trở lại của Tuấn Anh ở vòng 2 sẽ giúp HAGL có lối chơi cân bằng hơn ở cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công.

Trong khi đó, đối thủ của HAGL là SLNA lại không có được lực lượng mạnh nhất ở vòng 2. Đội bóng xứ Nghệ gặp tổn thất lớn khi trung vệ đội trưởng Văn Khánh bị treo giò. Cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu SLNA hòa Bình Định 1-1. Ngoài ra các ngoại binh Igor Jelic, Bruno Henrique đang gặp vấn đề về chấn thương và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa HAGL và SLNA thường diễn ra hấp dẫn. Mùa giải trước, HAGL đã phải nhận thất bại 0-2 trước SLNA trên sân Vinh. Còn ở lần gặp nhau tại Pleiku ở mùa giải 2019, đội bóng của bầu Đức đã giành thắng lợi với tỷ số 3-2. Theo các con số thống kê, SVĐ Pleiku không phải là mảnh đất lành đối với SLNA khi họ đã thua tới 8 trận, hòa 5 và chỉ có được 2 trận thắng.

Có một điều thú vị, ở cuộc so tài giữa HAGL và SLNA là cuộc hội ngộ giữa HLV Ngô Quang Trường và HLV Kiatisuk. Khi còn thi đấu, Quang Trường và Kiatisuk từng là đồng đội trong màu áo HAGL.

"Trước đây tôi và Quang Trường từng là đồng đội. Giờ là những HLV, chúng tôi không hề áp lực gì trước trận vì đều là bạn. Tôi nói với các cầu thủ, trong bóng đá không biết trước được kết quả. Chúng tôi hiện không có điểm nhưng sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất trước SLNA", HLV Kiatisuk chia sẻ.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm