‘HAGL dễ vô địch U21 quốc tế vì Công Phượng không được thi đấu…’

17/12/2016 09:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là nhận định của HLV Phạm Minh Đức, HLV trưởng đội chủ giải U21 Báo Thanh Niên Việt Nam, về đội bóng cùng là chủ nhà với mình ở giải đấu diễn ra trên sân Thống Nhất từ 18 đến 27/12 sắp tới.

1. Trong tư cách HLV từng 3 lần dẫn dắt lứa U21 Hà Nội T&T vô địch U21 QG, HLV Minh Đức lần thứ 3 liên tục được tin dùng trong vai trò chèo lái đội bóng chủ giải hướng tới giải đấu quốc tế sắp tới.

Có thể không thành công cùng đội 1 Hà Nội T&T ở mùa giải vừa qua nhưng ở cấp độ trẻ, cựu tuyển thủ HAGL rất có duyên. Năm ngoái, ông Đức chỉ chịu dừng bước trước chính đội vô địch U21 HAGL trên lượt đá luân lưu cân não.

HLV Phạm Minh Đức: Thêm một nấc thang mới

HLV Phạm Minh Đức: Thêm một nấc thang mới

Hai chức vô địch các giải trẻ QG năm 2016, thêm lần á quân U21 QG 2014 ở Cần Thơ, tất nhiên, không thể không nhắc ngôi vương giải đấu này 2015 tại TP.HCM, Phạm Minh Đức có thể nói là "kỳ nhân dị tướng", đừng đùa.


Nhắc tới sự cố ở trận bán kết đó, ông Đức tếu táo: “Các bạn đừng đặt câu hỏi cho tôi vì sao năm đó tôi ra sân bay mà bỏ họp báo. Nếu năm nay tôi trong vai trò HLV trưởng mà không dự họp báo thì trợ lý của tôi sẽ vào trả lời các bạn chứ không sơ suất như năm trước đâu”.

Đánh giá về các đối thủ tham dự giải U21 quốc tế năm nay, HLV Phạm Minh Đức nói: “Như các bạn đã thấy, đội tuyển vừa rồi thi đấu ở AFF Cup rất tốt, Công Phượng lại chưa thi đấu, khán giả thì rất yêu mến CLB HAGL của Công Phượng.

Thế nên tôi nghĩ khán giả sẽ đến sân rất đông để cổ vũ cho Công Phượng và HAGL. Riêng về tập thể HAGL thì họ quá chín rồi, cầu thủ gần hết tuổi 21 rồi, 2 năm trước đã vô địch rồi. Thời gian qua họ lại được cọ xát đỉnh cao nhiều nên họ sẽ rất mạnh ở giải này.

HAGL dễ vô địch U21 quốc tế lần thứ 3 liên tiếp vì Công Phượng không được thi đấu ở AFF Cup nên sẽ chứng tỏ ở giải này. Các đối thủ cùng bảng của chúng tôi thì Myanmar lực lượng năm ngoái đã tốt rồi, năm nay họ đưa đội tốt hơn để chuẩn bị cho SEA Games 2017. Tương tự Thái Lan cũng mạnh.

Yokohama so với trình độ bóng đá trẻ ở Việt Nam thì chắc chắn họ sẽ ở đẳng cấp khác hơn. Đội bóng Hàn Quốc cũng thế. Chất lượng của giải năm nay rất tốt”.

Công Phượng, Xuân Trường 'thổi lửa' cho giải U21 quốc tế

Công Phượng, Xuân Trường 'thổi lửa' cho giải U21 quốc tế

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh cùng lứa cầu thủ tài năng của HAGL tạo nên sức hút cho giải U21 quốc tế năm 2016 sẽ khởi tranh tại sân Thống Nhất từ 18/12 tới.


Chiều 16/12, thầy trò HLV Guillaume đã đến TP.HCM và ở tại khách sạn Đệ Nhất như BTC sắp xếp. Họ chỉ tập nhẹ tại nơi ở. Dự kiến chiều 17/12, HAGL mới được tập làm quen sân Thống Nhất và thời gian buổi tập chỉ kéo dài đúng 1 giờ đồng hồ. Do giải diễn ra với lịch khá dày nên BTC phải bố trí lịch tập cho 6 đội thích hợp để bảo quản chất lượng mặt cỏ sân Thống Nhất.

2. Đối thủ mạnh nên HLV Phạm Minh Đức tin tưởng đó sẽ là cơ hội cọ xát lý tưởng cho đội bóng trẻ của ông dẫn dắt: “Đối với đội của tôi thì thời gian chuẩn bị chỉ có khoảng 1 tuần lễ. Tôi không có những cầu thủ tốt nhất, ưng ý nhất thời điểm này khi vắng mặt Quang Hải, Thành Chung, Văn Kiên… đang chuẩn bị đá trận Siêu Cúp QG cùng Hà Nội T&T.

Tôi đã gọi bổ sung vài cầu thủ Viettel mà tôi đánh giá chất lượng được. Việc kết thúc VCK U21 QG rồi phải nghỉ lâu để đợi giải này cũng gây khó khăn không nhỏ. Thời gian chuẩn bị ngắn nên việc tốt nhất tôi có thể làm là cho đội thi đấu giao hữu thật nhiều.

Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào 4 đội mạnh nhất và chắc chắn nhiệm vụ đó rất khó khăn. Tôi tin đây là cơ hội học hỏi lý tưởng đối với các cầu thủ trẻ khi chơi bóng cùng những đối thủ đẳng cấp của châu lục”.

Công Phượng muốn vô địch giải U21 quốc tế cùng HAGL

Công Phượng muốn vô địch giải U21 quốc tế cùng HAGL

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Năm ngoái đội bóng của chúng tôi đã có danh hiệu vô địch nên năm nay mục tiêu là giữ được thứ hạng đã đạt được. Công Phượng và toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu”.


3 trận giao hữu với các đội bóng Sài thành như TP.HCM và Sài Gòn giúp HLV Phạm Minh Đức định hình được bộ khung, sẵn sàng tiếp đón U21 Myanmar ngày khai màn giải sắp tới. U21 Báo Thanh Niên Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ của đội vô địch Hà Nội T&T và đặc biệt là những cá nhân xuất sắc của U19 Việt Nam vừa giành vé dự World Cup U20 thế giới.

Những cái tên U19 Việt Nam từng làm nức lòng CĐV Việt Nam như Minh Dĩ, Đức Chinh, Tiến Dũng… có thể sẽ được xuất trận ngay từ đầu để ra mắt CĐV Sài Gòn. Họ là những cầu thủ được nhận vé đặc cách vào danh sách đội chủ giải vì thành tích ấn tượng trên đất Bahrain thay vì những cầu thủ tạo ấn tượng ở VCK U21 QG.

HLV Phạm Minh Đức tiết lộ: “Sẽ chỉ có 1-2 vị trí của Hà Nội T&T ra sân từ đầu. Còn những vị trí khác có thể thuộc về các cầu thủ khoác áo U19 Việt Nam, Viettel…”.

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm