HAGL đẩy Hà Nội FC vào khủng hoảng, Thanh Hóa trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch

01/06/2023 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cuộc đua vô địch V-League 2023 diễn ra với nhiều bất ngờ khi ứng cử viên số 1, Hà Nội FC đang có dấu hiệu khủng hoảng.

Khi Hà Nội FC gục ngã trước HAGL

Thất bại 0-1 trước HAGL của Hà Nội FC và cái ôm đầu của HLV Bozidar Bandovic đã nói lên tình cảnh của nhà ĐKVĐ V-League vào lúc này. Đội bóng thủ đô đang khủng hoảng cả về mặt nhân sự lẫn phong độ. Họ đã không thắng 4 trận liên tiếp.

Trong đó, Hà Nội FC thất thủ trước Bình Định và HAGL, hòa trước Đà Nẵng và Bình Dương. Trong 4 trận đấu đó, Hà Nội FC ghi 3 bàn thắng. Đây là con số khiêm tốn nếu so với chính họ ở 6 vòng đầu mùa giải này. Trước khi bắt đầu chuỗi trận không thắng, Hà Nội FC có 2 chiến thắng với các tỉ số 3-1 (trước TP.HCM) và 3-0 (trước Hải Phòng).

HAGL đẩy Hà Nội FC vào cuộc khủng hoảng, Thanh Hóa trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch - Ảnh 2.

Hà Nội FC (áo trắng) thua 0-1 trước HAGL - Ảnh: VPF

Tuy nhiên giờ đây, đội bóng của HLV Bozidar Bandovic đang thi đấu mà không có những đầu tàu như Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng. Trong đó, Văn Quyết bị treo giò 8 trận còn Hùng Dũng mổ ruột thừa phải nghỉ tháng. Hai Quả bóng vàng ngồi ngoài, khiến cho sức mạnh của Hà Nội FC suy giảm đáng kể. Ở trận đấu với HAGL, hậu vệ Thành Chung cũng không có mặt do bị treo giò.

HAGL năm nay có phong độ kém sau khi chia tay một loạt trụ cột. Đội bóng của HLV Kiatisuk chỉ thắng đúng 1 trận tại V-League mùa này trước cuộc đối đầu với Hà Nội FC. Cũng phải nói rằng, trước cuộc đối đầu vào tối nay (31/5), lần gần nhất HAGL thắng Hà Nội FC là vào tháng 4/2021.

Đội bóng của HLV Kiatisuk đang gặp rất nhiều vấn đề ở mùa giải này nhưng rốt cuộc, họ đã giải được cơn khát chiến thắng của mình trước một Hà Nội FC đang khủng hoảng.

HAGL đẩy Hà Nội FC vào cuộc khủng hoảng, Thanh Hóa trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch - Ảnh 3.

Hà Nội FC sứt mẻ lực lượng - Ảnh: VPF

Sau chuỗi trận toàn hòa và thua của Hà Nội FC, các CĐV của đội bóng thủ đô có lý do để lo lắng. Trong khi đó, các CĐV của HAGL đang tận hưởng niềm vui khi đội bóng con cưng của họ vươn lên vị trí thứ 7.

Đã rất lâu rồi Hà Nội FC mới có chuỗi trận đáng buồn như hiện tại. Lần gần nhất Hà Nội FC có chuỗi 4 trận không thắng là ở V-League 2017 khi họ có 4 trận hòa liên tục trước Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương và Sài Gòn FC. Ở mùa giải đó, Hà Nội FC cán đích thứ 3 trong khi Quảng Nam vô địch còn á quân là Thanh Hóa.

Thanh Hóa là ứng cử viên cho chức vô địch mùa này

Đây đang là nhận định chung của rất nhiều người sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của CLB Thanh Hóa. Họ đang đứng đầu BXH với 21 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng là CAHN 3 điểm và bỏ xa Hà Nội FC tới 5 điểm.

Phía trước Thanh Hóa là trận gặp Bình Dương tại sân Gò Đậu hôm 1/6 (17h00). Nếu đội bóng của HLV Velizar Popov có thêm 1 chiến thắng nữa, họ sẽ gia tăng cách biệt với các đối thủ.

Điều ấn tượng nhất về Thanh Hóa là họ hầu như không có ngôi sao nào nổi bật so với CAHN, đội bóng được mệnh danh là "dải ngân hà V-League" hay Hà Nội FC, CLB đóng góp nhiều cầu thủ cho tuyển quốc gia. Ngôi sao lớn nhất của Thanh Hóa trên thực tế chính là HLV Velizar Popov, người từng dẫn dắt U23 Myanmar và nhận thất bại trước HLV Park Hang Seo.

1 năm trước, ông Popov vẫn còn đấu trí với thầy Park tại SEA Games 31 còn Thanh Hóa thi đấu trầy trật ở V-League 2022 và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8.

HAGL đẩy Hà Nội FC vào cuộc khủng hoảng, Thanh Hóa trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch - Ảnh 4.

HLV Popov khiến CLB Thanh Hóa "lột xác" ngoạn mục - Ảnh: VPF

Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi khi HLV người Bulgaria chuyển tới đội bóng xứ Thanh. Sau trận thắng Viettel, ông Popov giải thích về đội bóng của mình: "Đội bóng là một tập thể chứ không có ai là Maradona hay Messi cả. Thanh Hóa chiến thắng nhờ tinh thần thi đấu của cả đội chứ không cá nhân nào".

Trận thắng trước Viettel đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng xứ Thanh. Dù Viettel có thời điểm dẫn trước 2-1 nhưng Thanh Hóa vẫn vượt qua tình cảnh khó khăn để giành lấy 3 điểm trên sân nhà.

Rõ ràng, tinh thần thi đấu của CLB Thanh Hóa đã được cải thiện rất nhiều, bên cạnh việc họ sở hữu các ngoại binh có phong độ tốt như Bruno Cunha (5 bàn), Paulo Conrado và Gustavo Sant (3 bàn). Ngoài ra cũng phải nói rằng ông Popov đã rất mát tay khi giúp các cầu thủ nội chơi thăng hoa, tiêu biểu như Quốc Phương.

Trong khi Hà Nội FC khủng hoảng, Thanh Hóa vươn lên mạnh mẽ và cho thấy rằng họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2023. Điều mà CLB Thanh Hóa cần lúc này là duy trì sự ổn định về mặt phong độ và sự hưng phấn. Và trước mắt, họ cần phải thắng CLB Bình Dương để củng cố vị trí dẫn đầu của mình trên BXH.

Xem thêm thông tin bóng đá Việt tại đây

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm