HAGL chưa thắng, nhưng giờ mới đáng xem với Kiatisuk

15/02/2023 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội bóng của HLV Kiatisuk đã tạo khác biệt ở 3 trận đầu V-League 2023 bằng cách bất bại cả 3. HAGL chưa thắng, nhưng ít nhiều đã có chuyển biến tích cực sau sự ra đi hàng loạt của dàn sao trưởng thành từ Học viện này.

HAGL đã không bị hụt hẫng sau khi bầu Đức gật đầu cho dàn sao nội CLB rời đi sau V-League 2022. Ngược lại, sự tin tưởng HLV Kiatisuk đã đem lại hiệu quả tích cực.

HAGL giờ mới đáng xem với Kiatisuk - Ảnh 1.

Tuyển thủ quốc gia Châu Ngọc Quang đã ghi 2/3 bàn cho HAGL sau 3 vòng đấu. Ảnh: HAGL FC

Bản thân "Zico Thái" cũng hiểu rõ những gì đã diễn ra ở CLB và lên sẵn kịch bản chuẩn bị cho mùa bóng thay đổi gần như triệt để này. Những diễn biến trong tính toán của HLV Kiatisuk và ông thầy rất quái chiêu người Thái Lan chứng tỏ vì sao mình là một huyền thoại của bóng đá khu vực, dù ở bất cứ cương vị nào.

HAGL giờ mới đáng xem với Kiatisuk - Ảnh 2.

Brandao ghi bàn gỡ phút 90 ở Thiên Trường tối 14-2. Ảnh: Hoàng Linh

HAGL đã thua đau B.Bình Dương ở phút bù giờ tại đất Thủ (Rimario ghi bàn gỡ 1-1 sau khi Ngọc Quang đưa HAGL dẫn trước). Tuy nhiên, họ cũng sẵn sàng cho đối thủ phải nếm trái đắng với bàn gỡ ở khoảng thời gian tương tự tối 14/2.

HAGL giờ mới đáng xem với Kiatisuk - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk biết cách phát huy tiềm năng của những cái tên như Ngọc Quang, người cũng thăng hoa ở Hải Phòng năm ngoái. Ảnh: HAGL FC

Nam Định đã trải giá đắt vì khinh suất tiền đạo Brandao và họ đành chia điểm ở Thiên Trường. Dàn sao thiện chiến của Nam Định đang băng băng ở mùa giải 2023 đã bị chặn đứng bởi đoàn quân của HLV Kiatisuk. Trước trận đấu, không nhiều người tin HAGL có thể mang nổi 1 điểm rời chảo lửa Thiên Trường.

Nhưng tất cả những gì thầy trò "Zico Thái" làm được cho thấy họ không hề ngán ngại ứng viên vô địch của mùa giải năm nay. HLV Kiatisuk đã từng chia sẻ với truyền thông rằng, ông không cho phép các học trò mang tâm lý sợ hãi khi bước ra sân. Và điều đó đang từng bước thể hiện được sự tích cực.

HAGL gỡ lại 1 điểm ở Thiên Trường khiến CĐV của họ thêm kỳ vọng vào sự khởi sắc của CLB. Trên thực tế, HAGL cần "thay máu" từ vài năm trước để có động lực, sự khát khao chinh phục mục tiêu. Và những sự trở lại của Ngọc Quang, Quang Nho… đang tạo hiệu ứng tích cực cho đội bóng phố Núi. "Zico Thái" có kế hoạch rất rõ ràng trong việc lấy các cầu thủ từng được cho các CLB khác mượn về để đóng vai trò chủ chốt cho HAGL năm nay.

Đẳng cấp của họ đã được khẳng định, và chỉ cần trao cơ hội và thời gian, quả ngọt sẽ đến cho ông. Châu Ngọc Quang với 2 trong tổng số 3 bàn mà HAGL có được sau 3 lượt trận là minh hoạ cụ thể. Tiền vệ đội tuyển Việt Nam chính là cảm hứng để đội bóng phố Núi tự tin khi bước ra sân.

HAGL sẵn sàng đáp trả thay vì thường chấp nhận thất bại khi bị thua bàn trước như cách đây không lâu. "Zico Thái" hiểu các học trò và đánh trúng tâm lý tự ái của họ. Dàn cầu thủ HAGL hiện tại có tiềm lực và sức trẻ, đủ sức đưa CLB đi đúng hướng mà không cần sống dựa trên cái bóng của những đàn anh. Và hiện tại, cũng không có cầu thủ nào "đau đầu" vì vấn đề chuyển nhượng, đi hay ở... mà có tài ba đến đâu, HLV Kiatisuk cũng không thể giúp họ.

Ở trận tiếp Công an Hà Nội vòng 4 hôm 19/2 tới, sẽ là cơ hội để HAGL lần đầu giữ 3 điểm trọn vẹn tại Pleiku. 3 trận đấu vừa qua là một bài kiểm tra với các cầu thủ. Và khi đội khách đang có phong độ kém cỏi 2 vòng gần nhất, HLV Kiatisuk có thể không ngần ngại khuyến khích các học trò thi đấu vì 3 điểm.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm