HAGL chính thức trắng tay ở mùa giải 2022

24/11/2022 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

HAGL tái đấu Hà Nội FC trên sân Pleiku, trong khuôn khổ bán kết Cúp quốc gia– Baf Meat 2022. 

Với việc vừa gặp nhau chưa lâu tại Night Wolf V-League 2022, cả HAGL và Hà Nội FC đều khá thận trọng trong việc nhập cuộc, dù đã hiểu khá rõ về nhau. 

Tuy nhiên, chiến thắng chỉdành cho đội bóng bản lĩnh hơn, và đó là Hà Nội FC.

Không còn sử dụng lực lượng chắp vá, HLV Chun Jae Ho đã tung đội hình gần như mạnh nhất của đội bóng Thủ đô vào sân. Vì vậy, dù phải chơi trên sân khách, Hà Nội FC vẫn không để đối thủ áp đặt lối chơi, chủ động tấn công mỗi khi có cơ hội.

Phút 37, Mujan Toci đi bóng kỹ thuật bên phía cánh trái, vượt qua Văn Việt rồi tung cú dứt điểm về phía góc xa. Dù thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của HAGL đã đổ người cứu bóng, song bóng lại tìm đến vị trí của Lucas Vinicius đứng chờ trước đó, dứt điểm nhẹ nhàng, mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội FC.

Sau bàn thua, HLV Kiatisuk chơi "tất tay" khi rút trung vệ Văn Việt ra sân để đưa tiền đạo Bruno Henrique vào sân. Tuy nhiên, khi chưa thể tìm được đường vào khung thành của Hà Nội FC, HAGL lại phải nhận thêm bàn thua.

Phút 59, sau tình huống lên tham gia tấn công của Văn Hậu bên phía cánh trái, Lucas Vinicius lại có bóng và dứt điểm chéo góc, mang về bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng Thủ đô.

Phút 80, Minh Vương bên phía HAGL bị Duy Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Văn Thanh lại dứt điểm quá mạnh, đưa bóng vọt xà ngang trong nỗi tiếc nuối của HLV Kiatisuk và các CĐV phố Núi.

Những phút cuối trận, Hà Nội FC vẫn chơi pressing và phòng ngự chặt, khiến những pha lên bóng của HAGL không thể gây nguy hiểm.

Kết thúc trận đấu, Hà Nội FC bảo toàn được tỉ số 2- 0, qua đó đưa trận chung kết Cúp quốc gia 2022 về sân Hàng Đẫyvào ngày 27/11 tới để gặp T.Bình Định, đội đã thắng Thanh Hóa 4-0 ở trận bán kết còn lại.

Sau trận đấu, HAGL được BTC trao đồng giải Ba. Như vậy, mùa bóng 2022 lại là một mùa giải trắng tay với thầy trò HLV Kiatisuk. Song phải thừa nhận, HAGL ở mùa bóng năm nay không có được sự sắc bén cần thiết như mùa bóng trước.

Họ thi đấu dễ bị bắt bài, không tạo ra được nhiều cơ hội trong các trận đấu. Đặc biệt, với chuỗi 10 trận không biết đến mùi chiến thắng, HAGL đã khiến không ít CĐV nhà không còn niềm tin với đội bóng.

Thua Hà nội FC ở bán kết Cúp quốc gia 2022: HAGL chính thức trắng tay - Ảnh 1.

Thất bại trước Hà Nội ở bán kết Cúp QG 2022 khiến cho HAGL kết thúc mùa giải năm nay mà không có danh hiệu nào. Ảnh: Dư Toán

Có những thông tin về việc HLV Kiatisuk sẽ ở lại sân Pleiku thêm 2 năm nữa, và cũng có thông tin về việc Zico Thái sẽ chia tay HAGL. Chưa biết kết quả sẽ thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là đội bóng phố núi sẽ chia tay một số cầu thủ trụ cột và đưa về một vài cầu thủ khác.

Đây là chia sẻ của HLV Kiatisuk sau trận đấu cuối cùng của V-League 2022 trước chính đối thủ Hà Nội.

"Đây sẽ là giai đoạn khó khăn của HAGL, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực trong tập luyện và thi đấu để có được những kết quả tốt" - Zico Thái nói. 

Việc một số cầu thủ trụ cột của HAGL ra đi chắc chắn sẽ khiến nhiều CĐV phố Núi phải tiếc nuối, bởi tất cả mọi cầu thủ đến sân Pleiku đều trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi trận đấu, trong mỗi bữa ăn tinh thần của các CĐV, tạo ra một "ngôi nhà chung" đầy kiêu hãnh tại "đại bản doanh" Hàm Rồng.

Tuy nhiên, với một mùa giải trắng tay, việc cải tổ là điều cần thiết của HAGL, để mang về những cái tên chất lượng, và dĩ nhiên, buộc phải chia tay những vị trí không còn phù hợp với đội bóng.

"Cuộc vui nào cũng có lúc tàn", gặp gỡ cũng là khởi đầu của sự chia ly, dù có thế nào, khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự "lột xác" của HAGL ở mùa bóng mới 2023.

Và biết đâu rằng, đội bóng của bầu Đức sẽ trở lại mạnh mẽ và tạo ra địa chấn mới. Khi đó, các khán đài của sân Pleiku lại được lấp đầy bởi những CĐV, bởi những sóng người đầy cảm hứng, bởi những bài hát chiến thắng đầy kiêu hãnh của vị thế những người dẫn đầu…

Chúng ta cùng chờ xem HAGL của mùa bóng 2023… 


Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm