HAGL 'chết' không bởi Kiatisuk dính Covid-19

07/03/2022 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Việc HLV Kiatisuk dính Covid-19 khiến ông mất quyền chỉ đạo HAGL trên sân Vinh chiều 6/3 cũng không hẳn là nguyên nhân làm đội bóng của bầu Đức thua thảm SLNA.

HLV Huy Hoàng tiết lộ bí quyết hạ HAGL

HLV Huy Hoàng tiết lộ bí quyết hạ HAGL

HLV Huy Hoàng của SLNA cho rằng việc hàng thủ SLNA sở hữu một trung vệ đã rất hiểu lối chơi tấn công của các tuyển thủ bên phía HAGL là một trong những lý do quan trọng để giúp SLNA giành chiến thắng 2-0 tối ngày 6/3.

Đội bóng phố Núi thất bại trước SLNA là kết quả được không ít người dự báo trước sau màn trình diễn kém cỏi của họ từ đầu năm. HLV Kiatisuk không có mặt ở sân Vinh để chỉ đạo các học trò chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ dẫn đến cơ sự trên.

Văn Đức che mờ Công Phượng trên sân Vinh và từ năm 2015 đến nay, lứa Công Phượng chưa thể biết thắng SLNA ở sân này. Ảnh: VPF
Văn Đức che mờ Công Phượng trên sân Vinh và kể từ ngày lên chơi V-League 2015 đến nay, lứa Công Phượng chưa thể biết thắng SLNA ở sân này. Ảnh: VPF

Lý do là bởi HLV Kiatisuk bây giờ không thể xỏ giày vào sân để thi đấu cho HAGL. Và việc ông xem là quan trọng hàng đầu là giúp tìm lại sự tự tin, cảm hứng thi đấu, khát khao chinh phục của các học trò đã thất bại.

Đơn cử như vấn đề trên hàng công, HLV Kiatisuk có thể cũng không biết bao giờ những Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương trở lại là chính họ như mùa trước. Trên sân Vinh, bộ ba này chỉ duy nhất 1 lần sút trúng đích khi Văn Toàn buộc Văn Hoàng phải trổ tài trong hiệp 2.

Còn lại, Công Phượng gây chú ý với một cú vuốt bóng cận chân lên trời. HAGL thất bại dễ hiểu vì họ thua kém toàn diện đối thủ. SLNA chỉ cần sự toả sáng của một mình Phan Văn Đức là đủ để tiễn đội khách ra về tay trắng.

Các cầu thủ HAGL đã chơi một trận đấu nhạt nhoà như 2 trận mở màn. Có điều trên sân Vinh, may mắn đã thôi song hành với các học trò “Zico Thái” vì họ đã thủng lưới.

Những CĐV HAGL lúc này có lẽ rất ao ước thấy lại những bước chạy thần tốc của Văn Toàn, những pha xâm nhập vòng cấm “như dưới đất chui lên” của Công Phượng, Minh Vương hay sút xa trái phá như Xuân Trường năm trước.

Văn Toàn không thể phát huy tốc độ của mình khiến một cánh của HAGL như chấp người. Đó là lý do các HLV Nguyễn Thành Công hay Nguyễn Huy Hoàng chỉ bắt chặt một cánh do Brandao trấn giữ và khi họ đẩy tiền đạo này ra xa cầu môn, nguy hiểm đã được hạn chế tối đa.

Ngoài ra, các tình huống bám biên rồi nhả vào trong cho tuyến 2 băng lên dứt điểm, những đường chuyền chọc khe của cầu thủ HAGL đã bị đối thủ bắt bài rõ rệt.

SLNA chỉ tạo ra một cơ hội cho đội khách chiều 6/3 nhưng Văn Toàn, Brandao không thể tận dụng được. Ngược lại, Phan Văn Đức trong một ngày toả sáng đã nhấn chìm được đối thủ tại thành Vinh.

HAGL sẽ còn rất gian nan trên con đường tìm lại chính mình. Ở vòng đấu thứ 4, thử thách của họ là nhà ĐKVĐ Viettel. Dù được chơi trên sân nhà nhưng HAGL phải dè chừng đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng luôn thi đấu rất thực dụng. Họ sẽ lại trả giá nếu tiếp tục vô duyên.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm