Sau khi UBND thành phố Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp đối với f a sads tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc, UBND xã Sóc Sơn đang gấp rút hoàn thiện thủ tục triển khai dự án xử lý công trình.

Cán bộ UBND xã Sóc Sơn và đơn vị chuyên môn khảo sát, đo đạc hiện trạng mái dốc để phục vụ việc lập phương án xử lý sự cố sạt trượt. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN

Đoàn khảo sát kiểm tra thực địa tại điểm sạt trượt có nguy cơ cao, đánh giá mức độ mất ổn định của mái dốc trước khi triển khai giải pháp công trình. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sóc Sơn cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN

Cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng khu vực sạt trượt phía sau Đền Trình để đánh giá nguy cơ và đề xuất giải pháp xử lý. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN

Xe phục vụ thi công di chuyển qua khu vực đã được cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN

Biển cảnh báo được lắp đặt tại khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm cảnh báo người dân, du khách không tiếp cận vùng nguy hiểm. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN

Hiện trường khu vực sạt trượt tại sườn đồi phía Bắc hồ điều hòa số 2, thuộc Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội), nơi xuất hiện cung trượt có nguy cơ tiếp tục mở rộng khi xảy ra mưa lớn. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN

Mái taluy tại khu vực sạt trượt xuất hiện nhiều điểm bong bật, phong hóa và nguy cơ mất ổn định sau các đợt mưa lớn đầu mùa năm 2026. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN

Toàn cảnh khu vực sạt trượt nằm tiếp giáp hồ điều hòa và Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc; địa phương đang triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời chuẩn bị phương án xử lý công trình. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN

Cổng vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Sóc; các điểm sạt trượt nằm ngoài khu vực đền chính nhưng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan và an toàn nếu không được xử lý kịp thời. Ảnh: Quốc Luỹ - TTXVN