Tin tức 24h

Hà Nội: Xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm

10/04/2026 10:09 GMT+7 Google News

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng các nguồn lực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 8/4/2026, về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị nhấn mạnh, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong quản trị quốc gia và phát triển Thủ đô. Trong bối cảnh bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực về tài chính, đất đai, tài sản công và thời gian lao động.

Hà Nội: Xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 1.

Hà Nội triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại các điểm phục vụ hành chính công. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, tình trạng lãng phí nguồn lực, thời gian, cơ hội phát triển vẫn còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực (quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư công, tổ chức hoạt động công vụ, việc ban hành văn bản, sử dụng thời gian công vụ và hội họp...). Đặc biệt, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa thực sự nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hành văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, còn xem đây là nhiệm vụ mang tính hành chính, chưa trở thành ý thức tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tư duy quản lý, sử dụng nguồn lực ở một số nơi còn dàn trải, hình thức, hiệu quả chưa cao; việc phát hiện, xử lý hành vi lãng phí còn nể nang, né tránh chưa có chế tài đủ mạnh để răn đe; việc xây dựng văn hóa tiết kiệm chưa thực sự trở thành chuẩn mực phổ biến, chưa thấm sâu vào đời sống xã hội và hoạt động của hệ thống chính trị. Những hạn chế này nếu không được khắc phục kịp thời sẽ làm suy giảm hiệu quả phát triển, cản trở quá trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Thủ đô.

Trước thực tế đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung quán triệt quan điểm xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ chính trị quan trọng; gắn với trách nhiệm người đứng đầu, coi đây là tiêu chí đánh giá cán bộ, tổ chức.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả; xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm tiến độ, kém hiệu quả; kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm, sử dụng đất sai mục đích.

Hà Nội: Xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 2.

Chuyển đổi số - “đòn bẩy” giúp nông nghiệp Hà Nội bứt phá. Trong ảnh: Mô hình sản xuất nhà lưới theo mô hình tưới tự động tại xã Trung Giã. Ảnh: Phương Anh-TTXVN

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm hội họp không cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian công vụ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gây thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hình thành thói quen tiết kiệm trong xã hội; phát huy vai trò giám sát của người dân, báo chí và các tổ chức chính trị - xã hội; nhân rộng các mô hình, điển hình thực hành tiết kiệm hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí theo hướng cụ thể, đo lường được; gắn kết quả thực hiện với công tác thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm…

Việc triển khai Chỉ thị nhằm từng bước xây dựng văn hóa tiết kiệm trở thành chuẩn mực trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô...

Vũ Quang/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm