Thể thao

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 2026

12/10/2026 11:29 GMT+7 Google News

Sáng 12/10, Thành ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026. 

Thể thao Thủ đô đóng góp 15 trong tổng số 25 huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng đại diện các cơ quan quản lý thể thao và những HLV, VĐV được tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các HLV, VĐV, đồng thời khẳng định thành tích tại ASIAD 20 tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của Thể thao Thủ đô đối với thể thao nước nhà.

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 2026 - Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thành phố đóng góp 103 thành viên trong tổng số 498 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn. Các HLV, VĐV Hà Nội tham gia thi đấu ở 22 môn thể thao.

Tại Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Trong đó, các VĐV Hà Nội đóng góp 15 huy chương, gồm 3 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ, tương đương 60% tổng số huy chương của đoàn.

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 2026 - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao bằng khen cho các VĐV giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đáng chú ý, các VĐV Thủ đô góp mặt trong cả 3 tấm HCV của thể thao Việt Nam, với 1 HCV karate và 2 HCV cầu mây. Bên cạnh đó, tấm HCB của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 51kg nữ môn boxing cũng là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy khả năng cạnh tranh của VĐV Hà Nội ở nội dung có tính đối kháng cao.

Tại buổi lễ, Nguyễn Thị Tâm bày tỏ niềm tự hào khi đóng góp vào thành tích chung của thể thao Thủ đô và đất nước. Nữ võ sĩ cho biết sự quan tâm về cơ sở vật chất, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và chế độ đãi ngộ là những yếu tố quan trọng giúp VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu.

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 2026 - Ảnh 3.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Để duy trì thành tích, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao và mở rộng cơ hội tập huấn quốc tế. Hà Nội cũng cần cải thiện điều kiện tập luyện, chăm lo đời sống, học tập và định hướng nghề nghiệp cho VĐV, đồng thời chú trọng phát hiện tài năng trẻ từ cơ sở.

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 2026 - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Trước đó, ngày 8/10, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng ký Quyết định số 5622/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất 27 cá nhân có thành tích xuất sắc tại ASIAD 20, gồm 10 HLV và 17 VĐV. Tại buổi lễ, các cá nhân được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định.

Lễ tuyên dương là sự ghi nhận đối với những đóng góp của lực lượng thể thao thành tích cao Hà Nội, đồng thời tạo động lực để các HLV, VĐV tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và những đấu trường quốc tế tiếp theo.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm