"Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945" - nối dài ký ức bằng âm nhạc

15/08/2025 22:32 GMT+7 | Văn hoá

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945" đã diễn vào 20h tối nay 15/8 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội.

Như tin đã đưa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự chương trình "Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945". Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt, gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện,

'Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945' - nối dài ký ức bằng âm nhạc - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Với tính chất của một chương trình chính luận - sử thi, ê - kíp thực hiện gồm những gương mặt có uy tín như: NSND Tấn Minh (Chỉ đạo nghệ thuật); ThS Tuyết Minh (Biên kịch kiêm Tổng đạo diễn), PGS.TS Trần Đức Cường (cố vấn lịch sử và lời bình), nhạc sĩ Dương Cầm (đạo diễn âm nhạc)…

"Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" gồm ba chương: Hà Nội những ngày Thu lịch sử, Bản hùng ca thời đại Hồ Chí MinhNhững chuyến tàu mùa xuân. Các phần được dàn dựng công phu, tái hiện những lát cắt tiêu biểu trong 80 năm lịch sử Hà Nội, từ Cách mạng Tháng Tám đến nay.

Trong suốt chương trình, lịch sử được kể lại không khô cứng mà đan xen hào hoa và trữ tình, khắc họa hình ảnh con người Hà Nội kiên trung giữa bom đạn, quyết giành độc lập tự do cho dân tộc và cho mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

'Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945' - nối dài ký ức bằng âm nhạc - Ảnh 2.

Rất đông khán giả có mặt tại quảng trường Cách mạng tháng Tám để theo dõi chương trình. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Âm nhạc của chương trình quy tụ những bản nhạc kinh điển, in đậm trong ký ức người Việt: Quốc tế ca (Pierre De Geyter), mash-up các ca khúc gắn với Tổng khởi nghĩa như Du kích ca (Đỗ Nhuận), Tiếng gọi Thanh niên (Lưu Hữu Phước), Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi), Cùng nhau đi hồng binh (Đinh Nhu); Mười chín tháng Tám (Xuân Oanh) và cao trào là hợp xướng Tiến Quân ca (Văn Cao) với cách thể hiện mới mẻ, tinh tế. 

Các giọng ca tham gia gồm: NSND Hoàng Anh Tú, NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Trần Linh, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng... Bên cạnh những giọng hát này, khán giả còn được thưởng thức những màn múa tập thể giàu tính nghệ thuật, đặc biệt là ca khúc Hà Nội light up city mang màu sắc trẻ trung mà vẫn hòa nhịp với truyền thống.

'Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945' - nối dài ký ức bằng âm nhạc - Ảnh 3.

Mặt tiền Nhà hát Lớn được sử dụng để kết hợp công nghệ 3D Mapping

Trong chương trình, biên đạo Tuyết Minh cho thấy dấu ấn riêng khi kết hợp ca khúc với những đoạn nhạc kịch hấp dẫn, hạn chế lời bình, đưa đến nhiều cung bậc cảm xúc. Đạo cụ sân khấu được sử dụng khá linh hoạ, từ những ô cửa tàu biến thành bến chờ xe buýt, đến đèn ông sao gắn LED trong tay thiếu nhi. Ngoài ra, chương trình sử dụng sân khấu đa tầng, kết hợp cầu, sàn diễn và toàn bộ quảng trường, quy tụ lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp cùng quân nhân, học sinh...

Đặc biệt, phần trình chiếu 3D mapping tận dụng mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội - công trình gắn liền với lịch sử Thủ đô - để đưa khán giả "xuyên thời gian"qua các dấu mốc lịch sử của Hà Nội và cả nước: Từ dáng rồng bay gắn với Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn, tới hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, rồi một Hà Nội hòa bình, hữu nghị thời hiện đại.

Tại đó, những hình ảnh rồng oai nghiêm được thể hiện mềm mại bằng kỹ xảo 3D, luồn giữa các hàng cột mặt tiền Nhà hát, rồi những pháo đài bay B52 bị hạ gục bởi lưới lửa phòng không trong trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972, hay lá cờ đỏ sao vàng phấp phới…đã gây ấn tượng mạnh với khán giả tại quảng trường, cũng như những người theo dõi trên các nền tảng kỹ thuật số. Cuối cùng, màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc đã khép lại chương trình, với giá trị như một "bức tranh âm thanh" về lịch sử Hà Nội từ năm 1945 đến nay với sự kết hợp hòa quyện cùng âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật.

Dù nằm trong chuỗi nhiều sự kiện lớn hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử 1945 vẫn giữ được bản sắc riêng: giàu chất Hà Nội, quy tụ dàn nghệ sĩ đỉnh cao, ứng dụng công nghệ hiện đại và hình thức sân khấu hấp dẫn, tạo nên ấn tượng khó quên trong lòng công chúng.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm