Hà Nội: Tử hình đối tượng sát hại, hiếp dâm nữ sinh đến thuê trọ

09/08/2019 15:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1983, trú tại ngõ Thổ Quan 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”, năm năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Truy tố đối tượng sát hại, hiếp dâm nữ sinh đến thuê trọ

Truy tố đối tượng sát hại, hiếp dâm nữ sinh đến thuê trọ

Chiều 24/5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1983, trú tại ngõ Thổ Quan 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) về các tội: giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Tú là đối tượng đã gây ra vụ án sát hại, hiếp dâm chị Đặng Thị Cẩm Tú (sinh năm 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội; là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) cách đây gần 1 năm.

Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nguyễn Anh Tú là tử hình. Tú là đối tượng đã gây ra vụ án sát hại, hiếp dâm chị Đặng Thị Cẩm Tú (sinh năm 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội; là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) cách đây hơn một năm.

Phiên tòa đã làm rõ, ngày 20/5/2018 Nguyễn Anh Tú thuê phòng trọ tại ngách 12/2, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) của anh Hoàng Như Tiến để ở. Khoảng một tuần sau, do phòng chật nên Nguyễn Anh Tú báo với anh Tiến là không có nhu cầu thuê nữa. Anh Tiến đăng thông tin cho thuê phòng trọ trên mạng Internet.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Anh Tú – kẻ cưỡng bức, sát hại nữ sinh viên Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: Internet

Lúc này, chị Đặng Thị Cẩm Tú có nhu cầu thuê phòng trọ nên đã liên hệ với anh Tiến để đến xem phòng. Khoảng 21 giờ ngày 3/6/2018 chị Cẩm Tú đến xem phòng trọ và do không có mặt ở nhà nên anh Tiến đã bảo Nguyễn Anh Tú đón khách hộ. Nguyễn Anh Tú nảy sinh ý định nếu khách nữ đến xem phòng trọ sẽ thực hiện hành vi đánh và hiếp dâm.

Khi chị Cẩm Tú đến xem phòng trọ, lợi dụng lúc chị không để ý, Nguyễn Anh Tú lấy viên gạch trong ba lô ra cầm ở tay phải đập vào đầu chị Cẩm Tú làm nạn nhân ngã xuống sàn hành lang và kêu cứu. Nguyễn Anh Tú dùng hai tay bóp cổ làm chị bất tỉnh, rồi kéo nạn nhân vào phòng và chốt cửa lại. Nguyễn Anh Tú đi đến chỗ chị Cẩm Tú nằm bất tỉnh và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi thấy nạn nhân tỉnh lại và kêu lên, Nguyễn Anh Tú tiếp tục lấy gạch đập liên tiếp nhiều nhát vào thái dương trái, trán, đỉnh đầu, làm nạn nhân bất tỉnh rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm thêm ba lần nữa. Sau đó Nguyễn Anh Tú lấy ví, tiền, dây chuyền, xe máy Honda Vision của chị Cẩm Tú với tổng trị giá hơn 14,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Chị Đặng Thị Cẩm Tú tử vong do chấn thương sọ não nặng. Sau khi vụ án bị phát hiện Nguyễn Anh Tú đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Anh Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo như cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Anh Tú là đặc biệt nguy hiểm, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của bị hại… nên cần phải tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất là tử hình để trừng phạt, răn đe và phòng ngừa chung.

Kim Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm