Hà Nội: Thêm nhiều phàn nàn về bà Chủ tịch phường Phố Huế

02/06/2009 11:50 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Sau khi báo TT&VH có bài phản ánh về việc Chủ tịch phường Phố Huế - Hà Nội bị tố cáo cầm báo Nhân dân đập vào mặt dân, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản ánh về bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chủ tịch UBND phường này.

Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Bích Ngân, nhà A2, Khu tập thể Nguyễn Công Trứ: Ngày 20/4 vừa qua, chị Ngân và các hộ dân ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ đến xin gặp Chủ tịch phường Phố Huế để đề nghị giải quyết vụ việc liên quan đến dự án cải tạo chung cư. Sau rất nhiều thủ tục đăng ký, chờ đợi nhiều giờ, mọi người mới được bà Hoàng Thị Bích Diệp nhận lời tiếp nhưng “thòng” theo yêu cầu: Phải có sổ hộ khẩu mang theo thì mới được làm việc! Khi mọi người cho rằng chưa thấy quy định nào như vậy thì bà chủ tịch kiên quyết không tiếp và bỏ lên gác.

Theo đơn tố cáo của cụ Nguyễn Thị Oanh (số 7, A2, Khu tập thể Nguyễn Công Trứ) thì ngày 24/4/2009, UBND phường Phố Huế có giấy mời cụ tới làm việc. Do đã 86 tuổi, cụ Oanh phải nhờ con gái và cháu ngoại 13 tuổi dắt đi nhưng bị công an phường ngăn cản, không cho vào. Gia đình cụ Oanh phản đối đồng thời cháu cụ dùng máy ảnh ghi lại vụ việc thì bị đánh, ngăn cản, đòi tịch thu máy ảnh. Xô xát đã xảy ra làm cả 3 bà cháu cụ Oanh bị thương, Công an phường Phố Huế phải đưa tới bệnh viện Thanh Nhàn khám thương theo đề nghị của gia đình. Đáng buồn là vụ việc xảy ra ngay trước mặt bà Diệp.

Việc bà Chủ tịch Hoàng Thị Bích Diệp đứng ra hòa giải cho hai hộ dân ở 207 Phố Huế xây dựng trái pháp luật, “chống lệnh” cấp trên khi không tổ chức cưỡng chế phá dỡ đã gây ra tình trạng khiếu nại kéo dài, UBND quận phải huy động lực lượng để cưỡng chế, cả hai hộ dân phía trong và phía ngoài phải phá dỡ công trình. Ước tính số tài sản thiệt hại của hai hộ dân lên tới gần một tỷ đồng, chưa kể kinh phí tổ chức phá dỡ. Theo ông Nguyễn Khắc Thọ, PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Quyết định số 89/QDD-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2007 nêu rõ, người dân hoàn toàn có thể khởi kiện nếu chủ tịch phường làm sai, dẫn tới thiệt hại cho công trình.

Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định: trách nhiệm của bà Diệp trong việc để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại 207 Phố Huế đã quá rõ. UBND quận đã giao cho các cơ quan chức năng, Thanh tra quận vào cuộc xem xét, làm rõ xem mức độ sai pham đến đâu. Sau khi có kết luận, UBND quận sẽ xử lý nghiêm khắc. Liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ làm việc nhưng bà Hồ Thị Thu Ngọc, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng đều từ chối với lý do bận!? Tuy nhiên, bà Ngọc cho biết: Những vụ việc xảy ra ở phường Phố Huế đang được Thanh tra, UBKT quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ, xử lý cán bộ sai phạm để lấy lại niềm tin của nhân dân.

Lê Hiệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm