Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách

14/01/2023 08:30 GMT+7 | Tin tức 24h

Trong dịp Tết ông Công ông Táo, giá đồ lễ như gà ngậm hoa hồng, chim quay, xôi nem... có giá khá cao. Song những mặt hàng này vẫn có rất đông khách đến mua.

Tết ông Công ông Táo đến, nhiều gia đình tranh thủ từ sáng sớm đi chợ để mua sắm làm lễ tiễn Táo quân về trời sớm. Có mặt tại khu chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm), Vĩnh Hồ (Đống Đa), chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm) có thể thấy khung cảnh mua sắm rất nhộn nhịp, tấp nập. Dù giá các mặt hàng khá cao, song nhiều người vẫn hài lòng khi lựa chọn được những món đồ cúng ưng ý tại các chợ này.

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 1.

Vào những ngày lễ tết, “gà ngậm hoa hồng” luôn là món hàng đắt khách nhất. Nhiều người dù ở xa vẫn cẩn thận tìm đến tận chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) để mua món này cho chuẩn, cho đẹp, sắp lên mâm cúng ông Công, ông Táo.

Cụ thể, tại chợ Hàng Bè, những con gà cúng ngậm hoa hồng có giá 400 nghìn/kg, một con 2-3kg lên tới tiền triệu. Còn các món ăn khác như canh mọc, canh măng là 120.000 đồng/bát, chim hầm 160.000 đồng/bát, chim quay 350.000 đồng/con, nem thịt 100.000 đồng/10 cái, nộm đu đủ 60.000 đồng/đĩa, xôi gấc 35.000-50.000 đồng/đĩa, bánh chưng 50.000-70.000 đồng/cái… Bên cạnh đó, những "phương tiện" để ông Công, ông Táo về trời cũng được bán với giá lên tới 60.000 đồng/3 con.

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 2.

Gà cánh tiên có cân nặng từ 2kg - 3,5kg giá bán dao động từ 350.000 - 400.000 đồng/kg. Như vậy, tính ra, mỗi con gà cúng giá trung bình khoảng 500.000 - 700.000 đồng/con.

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 3.

Canh mọc, canh măng là 120.000 đồng/bát.

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 4.

Xôi gấc 35.000-50.000 đồng/đĩa, bánh chưng 50.000-70.000 đồng/cái, set cau trầu dâng lên ban thờ 45.000 đồng,...

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 5.

Set oản đào giá 250 nghìn cũng rất hút khách.

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 6.

Đồ chay, đồ nấu sẵn, rau xanh đều có giá bình ổn, không chênh lệch so với năm ngoái.

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 7.

Cá vàng được bán theo set, giá 60.000 đồng/3 con.

Để mua được đầy đủ một mâm các món ăn cúng ông Công, ông Táo về trời tại chợ Hàng Bè, người dân Hà Nội phải tốn cả vài triệu, nhưng chất lượng đồ ăn xuất sắc, đúng vị xưa nên vẫn được ưa chuộng, lựa chọn trong dịp này. 

Theo nhân viên của cửa hàng bán gà cúng ngậm hoa hồng, năm nay do không còn lo ngại dịch Covid-19 nên lượng khách mua tăng mạnh so với 2 năm trước. Để phục vụ thực khách, cửa hàng đã huy động thêm hàng chục nhân công làm từ khâu thịt gà tới luộc, chặt, đồ, gói xôi...

Còn một tiểu thương bán vàng mã tại chợ Đồng Xuân cho biết đã nhập hàng về từ cách đây gần 1 tháng để phục vụ người tiêu dùng. "Vàng mã không sợ hỏng, bảo quản được nên nhiều người có nhu cầu mua sớm, càng sát đến ngày cúng ông Công, ông Táo thì số lượng người mua sẽ tăng cao hơn, các mặt hàng năm nay cũng có nhiều mẫu mã đẹp và phong phú. Các gia đình làm lễ ông Công, ông Táo hay chọn mua loại thường, nhỏ, còn những bộ to thì các công ty thường mua nhiều hơn".

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 7.

Bộ Táo quân có giá dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng/bộ.

Theo khảo sát, giá các mặt hàng vàng mã năm nay được bày bán tại chợ Đồng Xuân không nhiều biến động so với mọi năm, Bộ Táo quân có giá dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng/bộ. Tiền vàng, thỏi vàng thần tài giá 10.000 đến 25.000 đồng/lễ. Theo những người bán hàng, những mặt hàng mã ông Công ông Táo được nhập về từ làng nghề Đông Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) và Duyên Hà, Văn Hội (huyện Thường Tín. Hà Nội).

Còn tại chợ Vĩnh Hồ, các loại hoa tươi cũng rất đắt hàng, giá cả không có nhiều biến động so với năm trước như hoa cúc, hoa hồng giá 7.000 đến 10.000 đồng/bông, hoa lay ơn giá 60.000 đến 100.000 đồng/chục… 

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 8.

Thị trường hoa ngày ông công ông táo vẫn có các loại quen thuộc như hoa cúc, hoa hồng, hoa đào, hoa lay ơn...

Các loại trái cây, trầu cau cũng không tăng giá, thậm chí một số mặt hàng còn đang giảm, như cam canh giá từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/kg, bưởi cúng 20-40 nghìn đồng/quả, thanh long ruột đỏ giá 60.000-70.000 đồng/kg, bưởi phật thủ từ 35.000 đồng đến trên 100.000 đồng mỗi quả tùy loại, na xanh bán với giá 90.000 - 120.000 đồng/kg, táo ngọt loại to giá 50.000 - 60.000 đồng/kg. 

Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng, đồ lễ cúng ông Công ông Táo giá cao vẫn hút khách - Ảnh 9.

Chuối xanh, đu đủ, bưởi, cam,... vẫn là các loại hoa quả tài lộc hút khách dịp ông công ông táo. Nhìn chung giá thành các loại quả này không tăng so với năm ngoái.

Theo phong tục cổ truyền của người Việt, ngày 23 tháng Chạp, ông Công và ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời để trình báo những chuyện xảy ra trong gia đình người dân với Ngọc Hoàng. Đến đêm giao thừa, cả hai vị thần mới trở lại để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của mình.

Vì vậy, hàng năm vào ngày này, người dân khắp cả nước đều chuẩn bị lễ với các vật phẩm, gồm 3 bộ mũ áo, cá chép sống, gà luộc, xôi trắng (có thể thay bằng xôi gấc, bánh chưng), thịt lợn luộc, tiền vàng, trầu cau, nước, rượu, trà, hoa quả... để ông Táo về chầu trời.

Hồng Nhung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm