Hà Nội FC 'mang kiếm cùn' đấu giải châu Á?

04/04/2019 16:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC mạnh hơn Yangon United, kể cả khi nhà ĐKVĐ V-League không có Quang Hải, Đình Trọng và ngoại binh McDonald. Sự áp đảo toàn tập của đại diện Việt Nam trên sân cho thấy điều đó. Tuy nhiên đội bóng Thủ đô lại thua cuộc trong một trận đấu mà HLV Chu Đình Nghiêm phải thốt lên rằng “không hiểu vì sao lại như thế”.

Hà Nội FC thua sốc tại AFC Cup: Đơn giản là sảy chân

Hà Nội FC thua sốc tại AFC Cup: Đơn giản là sảy chân

“Hà Nội FC đã có trận thua đáng tiếc trước đối thủ Yangon United. Với cá nhân tôi khi theo dõi trận đấu này, thì những lý do để dẫn đến thất bại này chỉ đơn thuần là chuyên môn thôi, chứ không có lấn cấn chuyện tư tưởng ở đây. Dù sao, qua trận đấu này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần HLV Chu Đình Nghiêm căn chỉnh”, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá cơ bản như thế về trận đấu giữa Hà Nội FC cùng Yangon United

Cũng rất khó để nói Hà Nội FC không mặn mà với đấu trường châu Á, thậm chí thực tế còn ngược lại. Nếu không quyết tâm, họ đã không đá sòng phẳng với Shandong Luneng, vùi dập Nagaworld và rút Quang Hải, Văn Hậu về giữa đợt tập trung U23 Việt Nam để đấu Tampines Rovers. Khuôn mặt cau có của bầu Hiển trên khán đài hôm 2/4 cho thấy AFC Cup có ý nghĩa như thế nào với đội bóng này.

VIDEO: Hà Nội 0-1 Yangon United, vòng bảng AFC Cup 2019.

Về mặt chuyên môn thì đúng là HLV Chu Đình Nghiêm không có cách nào để lý giải vì sao các học trò của ông không đưa được bóng vào lưới đối thủ. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới gần 70% và tung ra tới 24 cú dứt điểm trong vòng cấm. Khi một đội bóng đã làm được đến như vậy mà vẫn không ghi được bàn thì vấn đề có lẽ không nằm ở chuyện bài vở tấn công.

Có một thống kê khác chỉ ra nhược điểm thực sự của Hà Nội FC và cũng là nguyên nhân chính khiến họ thất bại trước Yangon United. Đây là trận đấu mà mà độ chính xác trong những pha kết thúc nhắm về khung thành đối thủ của Văn Quyết và đồng đội chỉ đạt 29,6%, thấp hơn hẳn so với 2 trận trước đó (đều trên 44%). Trong khi đại diện của Myanmar chỉ cần 6 cú sút, 4 lần trúng đích để có bàn thắng duy nhất.

Chính màn trình diễn kém hiệu quả trong trận gặp Yangon United đã kéo tụt thống kê về năng lực dứt điểm của Hà Nội FC. Nhà vô địch V-League là đội dứt điểm nhiều nhất giải (64 lần), nhưng tỉ lệ chuyển hóa thành bàn thắng chỉ đứng thứ 5 (23%). Số bàn thắng của họ nhiều nhất – 11 bàn – nhưng có tới 10 bàn trong số đó đến trong trận gặp Nagaworld.

Thực tế, hàng công mạnh nhất V-League đã bộc lộ vấn đề trong khâu dứt điểm từ trận thua Shandong Luneng ở vòng play-off AFC Champions League. Cái cách mà Graziano Pelle làm khổ hàng thủ Hà Nội FC trong khi đại diện Việt Nam liên tục phung phí cơ hội chính là sự khác biệt giữa 2 đội bóng.

Ngay thời điểm đó, khả năng dứt điểm của hàng công Hà Nội đã bị chê trách khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn và kết quả là đội bóng này thua ngược trong bối cảnh bị dẫn và nhận phản công. Sự phung phí thể hiện qua tỷ lệ dứt điểm chính xác trước Shandong Luneng chỉ là 31,6%.

19 cú dứt điểm nhưng tới 11 lần là từ bên ngoài vòng cấm. Ngược lại, bên phía Sơn Đông có 17 lần sút cầu môn đối thủ nhưng 15 lần họ làm được điều này trong vòng cấm của Văn Công. Sự khác biệt về mặt hiệu quả là rất rõ rệt.

Hoàng Vũ Samson và Oseni có thể “làm mưa làm gió” trước những đối thủ đã quá quen thuộc ở đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi châu Á, họ vẫn chỉ là tay mơ. Đó chính là biểu hiện “khôn nhà dại chợ” của đội bóng Thủ đô.

Trận thua Yangon United có thể chỉ là một tai nạn. Những cú trượt chân đáng tiếc, đặc biệt là tình huống sai sót của Văn Kiên dẫn tới bàn thua, hay chuyên gia sút phạt đền Văn Quyết căng cơ đùi ngay khi vung chân thực hiện cú đá 11 mét có thể không lặp lại. Tuy nhiên bỏ qua những yếu tố đó, rõ ràng khả năng dứt điểm có thể là “tử huyệt” cản bước tiến xa của Hà Nội FC ở đấu trường châu Á.

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm