Hà Nội FC không ủng hộ sử dụng pháo sáng tại sân Lạch Tray

11/06/2022 15:25 GMT+7 | V-League

Đại diện truyền thông CLB Hà Nội cho biết cầu thủ của họ "thích" đá trong một sân bóng cuồng nhiệt như Lạch Tray nhưng không ủng hộ pháo sáng xuất hiện trên sân đấu.

Cúp tứ hùng Hải Phòng: Giao hữu nhưng đầy quyết liệt

Cúp tứ hùng Hải Phòng: Giao hữu nhưng đầy quyết liệt

Cúp Tứ Hùng Hải Phòng 2022 dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng các cầu thủ đã nhập cuộc với một quyết tâm đầy "máu lửa".

 

Ngày 10/6, Cúp tứ hùng Hải Phòng đã diễn ra lượt trận cuối. Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Hải Phòng được coi là chung kết của giải đấu khi cả hai cạnh tranh cho chức vô địch.

Trận đấu đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn như mong đợi và kết thúc với tỷ số 2-2 cùng chức vô địch cho Hà Nội.

Tuy nhiên, trận đấu đã không được diễn ra trọn vẹn và suôn sẻ. Giữa hiệp 2, trọng tài đã buộc phải tạm dừng trận đấu vì khói từ những quả pháo sáng được CĐV đốt trên khán đài đã gây cản trở tới điều kiện thi đấu.

bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC, pháo sáng, sân Lạch Tray, pháo sáng trên sân Lạch Tray, Văn Trần Hoàn, CĐV Hải Phòng, VFF, VPF, pháo sáng tại Cúp tứ hùng
Trận đấu giữa Hà Nội vs Hải Phòng bị gián đoạn vì màn khói dày đặc từ pháo sáng. Ảnh Hiệp Hoàng

Thủ môn Tấn Trường của Hà Nội ngay trên sân đã chia sẻ với các phóng viên rằng khói khiến anh bị khó thở. Trong khi đó, đại diện truyền thông của CLB Hà Nội cũng tỏ ra không đồng tình với việc sử dụng pháo sáng trong sân vận động.

"Bản chất sử dụng pháo sáng là sai quy chế. Không ai khuyến khích sử dụng pháo sáng. Tuy nhiên, với tính chất giải giao hữu điều này có thể cân nhắc bỏ qua. Nói riêng về trận đấu ngày hôm qua, nhiều lãnh đạo Liên đoàn đã tới xem nên hình ảnh như vậy không được đẹp. Điều đó chỉ đẹp khi không làm gián đoạn trận đấu.

Đối với riêng các cầu thủ của Hà Nội, họ thích thi đấu trong một bầu không khí có khán giả cuồng nhiệt. Các cầu thủ đã quen với việc phải đối đầu với pháo sáng nên không có lời phàn nàn gì", đại diện truyền thông CLB Hà Nội chia sẻ với báo Thể Thao & Văn Hóa.

bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC, pháo sáng, sân Lạch Tray, pháo sáng trên sân Lạch Tray, Văn Trần Hoàn, CĐV Hải Phòng, VFF, VPF, pháo sáng tại Cúp tứ hùng
Các CĐV của Hải Phòng đốt pháo sáng ở khán đài B sân Lạch Tray. Ảnh: Hiệp Hoàng

Trong giải tứ hùng Hải Phòng 2022, pháo sáng thường xuyên xuất hiện trên khán đài ở các trận thi đấu của Hải Phòng.

Sau mỗi bàn thắng của Hải Phòng, nhiều pháo sáng được đốt cùng lúc tạo ra hình ảnh rực lửa trên các khán đài. Tuy nhiên, sau đó khói từ pháo sáng ít nhiều ảnh hưởng tới điều kiện thi đấu của các cầu thủ.

Chú thích ảnh
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng sau mỗi pha bóng đáng chú ý của CLB Hải Phòng. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Ngay cả ở khán đài A cũng có cũng quả pháo sáng được đốt lên. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Chủ tịch Văn Trần Hoàn của CLB Hải Phòng đốt pháo sáng trong lễ khai mạc giải tứ hùng Hải Phòng 2022. Ảnh: Hiệp Hoàng

Trận đấu giữa Hà Nội vs Hải Phòng bị gián đoạn là vấn đề duy nhất pháo sáng gây ra trong giải tứ hùng Hải Phòng 2022.

Tại V-League 2019, các CĐV Nam Định từng đốt pháo tại sân Hàng Đẫy khiến một nữ CĐV bị thương ở chân phải đi cấp cứu.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm