Hà Nội FC đang 'đánh đố' các đối thủ! (18h00, 26/8)

26/08/2022 05:40 GMT+7 | V-League

Nếu nói Hà Nội FC đã “chạm 1 tay” vào chức vô địch Night Wolf V-League 2022 thì cũng chẳng phải là một nhận định vội vàng. Lịch sử đã cho thấy, nếu đã đứng đầu ở giai đoạn lượt đi thì đến 90% Hà Nội FC sẽ đăng quang vào cuối mùa.

Link xem trực tiếp bóng đá SLNA vs Hà Nội, V-League 2022 vòng 14 (18h00, 26/8)

Link xem trực tiếp bóng đá SLNA vs Hà Nội, V-League 2022 vòng 14 (18h00, 26/8)

TRỰC TIẾP bóng đá SLNA vs Hà Nội FC, V-League 2022 (18h00, 26/8). Xem bóng đá trực tiếp SLNA vs Hà Nội FC. VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

1. Kể từ khi lên chơi V-League đến nay, chỉ có 2 mùa giải mà Hà Nội FC (Hà Nội T&T trước đây) không có mặt trong Top 3 cuối mùa, đó là ở mùa đầu tiên 2009 và hồi năm ngoái, khi V-League 2021 bị hủy bỏ giữa chừng.

Như đã biết, cả 2 mùa này thì Hà Nội đều đứng ở khu vực chót bảng ở giai đoạn 1. Nói cách khác, trừ khi nào xuất phát quá tệ thì Hà Nội FC mới mất đi vị thế ứng viên nặng ký, còn một khi đã khởi đầu mạnh mẽ thì dường như chẳng đội bóng nào đủ khả năng chặn đứng họ.

Đi sâu hơn một chút, thì có chi tiết dễ nhận thấy, vấn đề không phải nằm ở Hà Nội FC. Lý thuyết lẫn thực tế, với nội lực tài chính vững vàng và cách làm nhân sự khoa học, đội bóng Thủ đô chưa bao giờ yếu cả. Họ mạnh từng ngày đầu cho đến bây giờ. Nhưng các mùa giải mà Hà Nội FC có thành tích không như ý, thì thường sẽ xuất hiện nhiều đối thủ mạnh cùng lúc.

Năm 2020 có Viettel, Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh. Năm ngoái HA.GL chơi bùng nổ khi Kiatisuk xuất hiện, còn Viettel vẫn còn giữ được phong độ của một nhà vô địch. Hà Nội mùa trước đúng là xuất phát kém, tưởng phải rơi vào nhóm play-off trụ hạng, nhưng kết quả thi đấu của họ sau 12 vòng đấu cũng không kém so với HA.GL ở mùa này. Xem ra, Hà Nội FC không hẳn là mạnh lên mà do Viettel hay HA.GL đánh mất những phẩm chất của mình.

So với 12 vòng đấu mùa trước, HA.GL đã thua chính mình đến 10 điểm, còn Viettel hiện chỉ có 19 điểm so với 26 điểm của cùng kỳ mùa trước. Đội bóng được chờ đợi sẽ là ứng cử viên T. Bình Định chẳng khá hơn bao nhiêu khi chỉ nhiều hơn mùa trước có 4 điểm.

Đội tiến bộ nhiều nhất là SLNA khi có 20 điểm so với 10 điểm của mùa trước. Tuy nhiên, con số này không nói lên quá nhiều điều bởi ở mùa 2020, SLNA dù chưa đổi chủ và tăng cường lực lượng mạnh mẽ nhưng cũng đã có 15 điểm sau 12 vòng.

Tóm lại, chưa cần biết Hà Nội có mạnh hơn hay không, vấn đề là mùa giải này chẳng có đội bóng nào xứng đáng được xem là ứng cử viên vô địch, ngoài đội bóng của bầu Hiển.

2. Câu chuyện đáng nói nằm ở chỗ Hà Nội FC bị xem là đang trong giai đoạn chuyển đổi nhân sự, không còn ở đỉnh cao của mình. Họ “mất” ngôi sao số 1 Quang Hải và những cầu thủ nằm trong thế hệ này như Duy Mạnh, Đức Huy, Đình Trọng thì người rời đi, người sa sút phong độ.

Nhóm cầu thủ từ U23 Việt Nam chưa có chỗ đứng trong đội 1, còn ngoại binh thì vừa kém chất, vừa không đồng đều so với trước. Đấy là chưa kể đến sự thay đổi ít nhiều trong khâu huấn luyện. Ngoài ra, giai đoạn đầu mùa Hà Nội FC còn bị tụt lại phía sau do nghỉ thi đấu đến 3 trận.

Link xem truc tiep bong da, SLNA, Hà Nội FC, VTV6, trực tiếp bóng đá, V-League 2022, xem bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, SLNA vs Hà Nội FC, trực tiếp VTV6
Không cần là phiên bản tốt nhất của chính mình, Hà Nội FC vẫn thể hiện được ưu thế vượt trội ở Night Wolf V-League 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Vậy nhưng, nếu xét về thành tích, thì đây là lại mùa giải thành công nhất của Hà Nội FC sau lần “vô đối” 2018. Họ đang cách đội nhì bảng SLNA đến 9 điểm, ngang bằng với khoảng cách của mùa 2018 mà họ tạo ra trước Than Quảng Ninh và vì thế, cũng vô địch lượt đi sớm 2 vòng đấu.

Chỉ có một chút khác biệt, đó là mùa này Hà Nội FC để thua 1 trận sau lượt đi, đồng thời chỉ ghi được có 19 bàn thắng. Đây là tỷ lệ bàn thắng thuộc vào hàng kém nhất trong lịch sử đội bóng Thủ đô.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chất lượng của ngoại binh khi Hà Nội FC không còn sở hữu những “tay dội bom” hàng đầu V-League như trước. Trong 9 trận thắng của mình, thì hết 7 trận Hà Nội FC chỉ thắng cách biệt 1 bàn, trong đó có 5 trận thắng cùng tỷ số 2-1 và 2 trận là tỷ số 1-0.

Các con số này phản ảnh đúng thực lực của Hà Nội FC mùa này: Họ không còn là đội bóng có thể áp đặt lối chơi và đánh bại đối thủ chóng vánh như trước. Nói công bằng, những sa sút vốn có từ năm 2020 đến nay vẫn còn đó, chưa có một Hà Nội FC phiên bản mới nào cả.

3. Nhưng đó mới là vấn đề đáng bàn. Hà Nội FC đã “cũ” đến mức mà khi nói đến các thành công của họ, ai cũng dễ dàng chỉ ra các nguyên nhân. Nhưng những “công thức” tưởng là đơn giản ấy, hóa ra lại đang “đánh đố” mọi đối thủ.

Sau Thanh Hóa, rồi đến CLB TP.HCM và bây giờ là Bình Định dường như đang cố “copy” cách làm của Hà Nội FC nhưng có vẻ như càng cố thì lại càng sai. Hãy xem cái cách mà Bình Định mua hàng loạt ngôi sao là đủ thấy. Đội bóng đất Võ đang để thủng lưới đến 16 bàn, gấp đôi so với Hà Nội FC dù số lượng bàn thắng tương đương nhau (17 so với 19). Có thể Đặng Văn Lâm tài năng nhưng thủ môn này đã thiếu thi đấu hơn 1 năm qua và sự có mặt của anh thì liên quan gì đến chuyện hàng phòng ngự của Bình Định đang chơi kém?!

Ở Hà Nội FC, họ từng gây sốc khi mua Bùi Tấn Trường tưởng đã giải nghệ nhưng lại vẫn đang bắt tốt, chủ yếu nhờ hệ thống phòng thủ đã vững vàng sẵn rồi.

Cách mà Bình Định mua Văn Lâm cũng giống như mua Hà Đức Chinh, Đình Trọng hoặc xa hơn, như kiểu TP.HCM mua Lee Nguyễn, Công Phượng. Trong những thương vụ như vậy, hàm lượng chuyên môn liệu có phải là mục đích chính, hay còn kèm theo ý đồ đánh bóng hình ảnh.

Trong khi đó, Hà Nội FC sẵn sàng để Quang Hải ra đi dù họ vẫn có thể giữ ngôi sao này để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Không có Quang Hải, thì Văn Quyết vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn dù đã 31 tuổi và hầu như không phải là nhân vật truyền thông.

Giữa các chọn lựa nhân sự của Hà Nội FC và các đối thủ rõ ràng là có khác biệt rất lớn. Đó chính là thứ tạo ra đẳng cấp cho Hà Nội FC, điều mà Bình Định hiện tại hay TP.HCM hay Thanh Hóa trước đây không thể đạt được.

Trong một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao, thì tập thể vẫn là giá trị vĩnh cửu và đứng trên cao nhất. Hà Nội FC đồng ý để Quang Hải ra đi, cũng vì họ đề cao giá trị này. Các đội bóng khác cố gắng mua thật nhiều ngôi sao, nhưng vẫn thất bại vì không xem trọng các phẩm chất của tập thể.

Lấy hai đội bóng TP.HCM làm ví dụ. Hoàn cảnh thì đang chống xuống hạng, chất lượng cầu thủ thì kém, nhưng họ lại mời những HLV như Lê Huỳnh Đức hay Trương Việt Hoàng về “chữa cháy”. Đó là những “ngôi sao” trên ghế chỉ đạo, vấn đề là họ quen với việc thi đấu để vô địch chứ đâu phải làm “lính cứu hỏa” theo kiểu Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Thành Công, Phạm Minh Đức ...

Cả V-League cứ loay hoay tìm bản ngã cho mình, thì đương nhiên Hà Nội FC chẳng cần phải làm mới mình thì cũng “bất chiến tự nhiên thành”

Lịch thi đấu và lịch truyền hình trực tiếp bóng đá vòng 14 V-League 2022:

Thứ Sáu ngày 26/8

18h00: SLNA - Hà Nội FC (trực tiếp VTV6, VTV5)

18h00: Hải Phòng - CLB TP.HCM (trực tiếp On Sport)

Thứ Bảy ngày 27/8:

18h00: Nam Định - SHB Đà Nẵng (trực tiếp On Football)

19h15: Sài Gòn FC - Hà Tĩnh (trực tiếp On Sports +)

Chủ nhật ngày 28/8:

18h00: Bình Định - Bình Dương (trực tiếp VTV6, VTV5)

19h15: Viettel FC - Thanh Hoá ( trực tiếp On Sports)

Quang Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm