Hà Nội FC cạn nguồn lực

16/09/2025 08:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từ chỗ ăn 3 ở năm 2022, Hà Nội FC đã trắng tay suốt 3 năm qua và sau khi bị loại ở Cúp quốc gia, họ chỉ còn mặt trận V-League nhưng với những gì đang diễn ra, rất khó để Hà Nội FC nhanh chóng trở lại với chính mình. Thậm chí, họ đang ở điểm cuối của một chu kỳ mà không biết đâu là lúc khởi đầu cho chu kỳ mới.

Trong gần 2 thập niên qua, để nói về các triển vọng của bóng đá Việt Nam, người ta có thói quen bắt đầu từ Hà Nội FC. Họ là đội bóng tiêu biểu cho cái gọi là "làm bóng đá từ gốc" với sự phát triển đều đặn từ hạng Ba lên đến V-League và thiết lập sự thống trị suốt một thời gian dài. Họ, có nhiều thời điểm, chính là 50% sức mạnh của các đội tuyển quốc gia, bao gồm các tuyến trẻ từ U17 đến U23. Họ, là CLB Việt Nam đi xa nhất ở đấu trường cấp CLB châu Á.

Thế nên, khi Nam Định và CAHN chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục tại AFC Champions League Two, ít nhiều cũng phải đề cập đến sự sa sút hiện tại của Hà Nội. Tại sao một đội bóng giàu khao khát vươn tầm như thế nhưng giờ đây không thể chặn đà tuột dốc? Thế nên, vấn đề của Hà Nội FC không đơn thuần là câu chuyện về những nốt trầm của một CLB, mà có thể là cả làng cầu Việt Nam.

Quãng thời gian khủng hoảng của Hà Nội FC có liên quan đến sự hỗn loạn trên băng ghế HLV. Họ từng có 10 năm chỉ dùng đến 3 HLV nội, nhưng nay thì gần chục lần thay "tướng" chỉ trong nửa thập niên, chủ yếu là thay đổi chuyên gia nước ngoài. Việc đổi HLV liên tục đó phản ảnh một sự thật: lực lượng của Hà Nội FC không đủ giỏi nên họ chỉ còn cách là tìm nhà cầm quân phù hợp để rồi đối diện với thực tế, HLV ngoại giỏi đến mấy cũng chịu.

Hà Nội FC đang mất dần sự đóng góp cho đội tuyển quốc gia, điều đó có thể hiểu được vì thời gian qua họ không còn là đội mạnh nhất Việt Nam. Nhưng việc thiếu đại diện ở các đội tuyển U thì rất đáng lo. Cầu thủ trẻ chính là bí quyết thành công lâu dài của Hà Nội FC, nhưng bây giờ chính là gót chân A-sin của họ. Không có những cầu thủ trẻ tốt để đưa lên đội 1, Hà Nội FC trở nên già nua, với hình ảnh "lão tướng" Nguyễn Văn Quyết vẫn cày ải trên sân ở trận đấu Cúp với Thể Công Viettel, đội có thể tung đến 5 cầu thủ U23 đá chính.

Khi Hà Nội FC cạn nguồn lực  - Ảnh 1.

Nguồn lực của Hà Nội FC đang có dấu hiệu khủng hoảng trong vài mùa bóng gần đây. Ảnh: Hoàng Linh

Hãy nhìn rộng ra một chút. Nếu một đội có xu hướng dùng cầu thủ trẻ như Hà Nội FC mà bây giờ đang cạn nguồn lực thì liệu đó có phải là điều đáng lo cho bóng đá Việt Nam không? Hai đội bóng đang đại diện Việt Nam đá AFC Champions League Two là Nam Định và CAHN đều đang được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn Hà Nội FC ở châu Á nhưng đấy là nhờ vào việc đầu tư số ngoại binh lên đến hàng chục.

Điều đó có thể giúp 2 CLB tự tin trên trường quốc tế, nhưng sự thật là họ cũng không phải là những đội có nhiều cầu thủ trẻ. Như vậy, không tính Thể Công Viettel, thì những CLB được xem là mạnh nhất V-League trong 5 năm qua đều đang cạn kiệt tài năng trẻ.

Cho đến thời điểm này, chưa có CLB nào đạt đến tầm vóc của Hà Nội FC trong việc phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Họ đã thiết lập những tiêu chuẩn mà đến nay vẫn chưa có ai thay thế. Và cuộc khủng hoảng hiện tại của Hà Nội FC, cũng có thể xem là một dạng tiêu chuẩn, dù không mong muốn.

Câu hỏi đặt ra là tại sao một đội bóng hàng đầu như Hà Nội FC mà không thể tìm được nguồn nhân lực thay thế? Vì họ ngưng đầu tư hay vì bóng đá Việt Nam… hết người?

HLV Kim Sang Sik cho thấy sự mát tay của mình khi đưa đội U23 vô địch Đông Nam Á và vượt qua vòng loại giải U23 châu Á. Kết quả đó cho thấy chúng ta vẫn đang là quốc gia làm bóng đá trẻ tốt.

Nhưng ngay câu chuyện thành công đó cũng sẽ không có ý nghĩa nếu như các CLB hàng đầu ở giải vô địch quốc gia vẫn ở trong tình trạng thiếu cầu thủ giỏi, và ngay chính HLV Kim Sang Sik cũng không thể tạo ra cuộc trẻ hoá ở đội tuyển quốc gia, điều mà những người tiền nhiệm nổi tiếng của ông đã không đủ thời gian để hoàn thành.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm