Những ngày đầu mùa mưa năm nay, trên nhiều công trường chống ngập úng cục bộ của Hà Nội, không khí thi công diễn ra khẩn trương với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa".
Hàng loạt công trình đang tăng tốc để sớm về đích, không chỉ đáp ứng kỳ vọng của người dân giải quyết bài toán úng ngập kéo dài nhiều năm, mà còn cho thấy quyết tâm lớn của chính quyền thành phố trong bảo đảm chất lượng sống đô thị, phát triển Thủ đô bền vững.

Hạng mục thi công chống ngập đoạn trên đường An Dương Vương (phường Phú Thượng) cơ bản hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Theo ghi nhận, nhiều năm qua, cứ mỗi mùa mưa đến, câu chuyện ngập úng lại trở thành nỗi lo thường trực của người dân Hà Nội. Chỉ một trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố như Kẻ Vẽ, Đông Thắng, Hoa Bằng, Nguyễn Xuân Khoát, Phùng Hưng, Bát Đàn, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài hay khu vực khu đô thị Resco, Ecohome 1, Ecohome 3... xảy ra tình trạng ngập cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đoạn cống ngầm phục vụ tiêu thoát nước qua đường An Dương Vương đã hoàn trả kết cấu, mặt đường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Trước thực trạng đó, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đã xác định úng ngập đô thị là 1 trong 5 "điểm nghẽn" lớn để tập trung giải quyết bằng các giải pháp cấp bách và lâu dài. Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chống úng ngập; trong đó, có dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô (dự án đầu tư công) giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư để giải quyết "điểm nghẽn" úng ngập là một trong những nhiệm vụ được được thành phố quan tâm, chỉ đạo sớm hoàn thành để phục vụ thoát nước mùa mưa năm 2026.

Hạng mục thi công chống úng ngập trên đường Đông Thắng (phường Đông Ngạc, Hà Nội) đã tháo rào chắn và đang hoàn trả mặt đường. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đến cuối tháng 4/2026, nhiều hạng mục chính phục vụ tiêu thoát nước đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm. Riêng 3 dự án do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố triển khai đã cơ bản hoàn thành các hạng mục trọng điểm. Đáng chú ý, ngày 28/4, thành phố đã vận hành thử đồng loạt 15 trạm bơm để hạ mực nước hồ và kết nối hệ thống tiêu thoát nước. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, trong trận mưa đêm 2/5 rạng sáng 3/5, có nơi lượng mưa vượt 80mm nhưng nhiều điểm ngập cũ đã không còn tái diễn.

Đoạn đường Kẻ Vẽ (phường Đông Ngạc, Hà Nội) đã hoàn trả mặt đường sau khi thi công hạng mục chống úng ngập. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Thông tin cụ thể hơn về tiến độ thi công các dự án chống ngập cục bộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, ngay sau khi khởi công các dự án từ ngày 25/3, trung tâm và các nhà thầu đã tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đồng loạt tổ chức thi công dự án với 22 hạng mục bao gồm cải tạo các trạm bơm tại 6 hồ (hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự) và thi công trên 16 điểm thuộc các tuyến phố trong khu vực nội đô (dọc các tuyến phố Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lê Lai, Quang Trung, Quán Sứ và đường Nguyễn Trãi) theo hợp đồng thi công có thời gian thực hiện 5 tháng.

Dự án bể ngầm chợ Hàng Da đã hoàn thành sau nhiều tháng thi công. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Thời gian của 1 ca thi công ngắn từ 22h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Mặt bằng thi công có nhiều hệ thống công trình ngầm, nổi hiện hữu phức tạp như hệ thống điện lực, cấp nước, thông tin liên lạc,... cần phối hợp xử lý di dời. Toàn bộ vật tư, nhân lực, thiết bị phải được tính toán đủ cho từng ca đêm thi công do mặt bằng thi công hạn chế, không có vị trí để tập kết trước vật tư cấu kiện cống, sau mỗi ca thi công phải vận chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa và vật liệu phế thải phát sinh để hoàn trả mặt bằng.
Vì vậy, đơn vị thi công phải rất khẩn trương phối hợp đồng bộ giữa việc đào rãnh, gia cố nền móng, vận chuyển cấu kiện về công trường và lắp đặt cống, đắp cát hoàn trả hai bên mang cống đầm chặt bằng đầm cóc, hoàn trả mặt đường, thu dọn vận chuyển vật liệu phế thải xây dựng về bãi tập kết và vệ sinh mặt bằng khu vực thi công. Có một số đoạn tuyến do xung đột với hệ thống hạ tầng ngầm dày đặc bên dưới nên trong ca làm việc chưa thể lắp đặt, căn chỉnh chuẩn xác ngay các đốt cống nhưng vẫn phải hoàn trả tạm hố móng để trả lại mặt bằng phục vụ đi lại của người dân, sau đó hạng mục công việc sẽ được hoàn thiện ở ca làm việc tiếp theo.

Công nhân tháo dỡ, di chuyển rào chắn khỏi khu vực thi công dự án bể ngầm chợ Hàng Da. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Sau mỗi đêm thi công, trước 7h sáng các đơn vị phải hoàn thành công tác vệ sinh, rửa đường, bảo đảm điều kiện giao thông bình thường cho người dân. Trước các khó khăn như trên, Trung tâm đã tổ chức họp, kiểm tra hiện trường thường xuyên để đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tập trung giải quyết các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Trung tâm cũng đã chỉ đạo nhà thầu tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án, rút toàn bộ rào chắn trước ngày 30/5.
Theo ông Nguyễn Đức Hưng, ngày 16/5, các đơn vị thi công đã rút 3 điểm rào chắn (tuyến phố Tràng Thi, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ), ngày 25/5 sẽ rút tiếp 10 điểm rào chắn còn lại (tuyến phố Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Quang Trung, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Tông Đản, khu vực Quảng trường nhà hát lớn, công viên Thống Nhất), còn lại 4 hố ga lớn phải thi công thủ công dự kiến hoàn thành, rút rào chắn trước ngày 30/5.

Rào chắn tại một số đoạn trên đường Phan Châu Trinh đã được tháo dỡ, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Có thể thấy, nhiều dự án chống ngập tại Hà Nội đang tăng tốc về đích mang đến kỳ vọng lớn cho người dân Thủ đô trước mỗi mùa mưa bão. Những công trình ấy không đơn thuần là các dự án hạ tầng mà còn là thước đo năng lực quản trị đô thị. Khi các dự án hoàn thành và phát huy hiệu quả, người dân sẽ không còn nỗi ám ảnh cảnh đường phố biến thành "sông" sau những trận mưa lớn. Quan trọng hơn trong hành trình xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", giải quyết triệt để bài toán ngập úng chính là một trong những bước đi quan trọng để Hà Nội khẳng định vị thế của một đô thị lớn, năng động và đáng sống.