Hà Nội bị 'giải mã' tại giải futsal VĐQG

28/03/2023 16:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tân binh của giải futsal HDBank VĐQG 2023 Hà Nội đã không thể tiếp tục nối dài mạch trận ấn tượng khi họ phải chạm trán cựu vương Savinest Khánh Hoà.

Trước lượt trận vòng 3 chiều 28/3 ở Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội có lợi thế sân nhà và cùng ngang bằng điểm số 4 như đội khách sau 2 trận bất bại.

Hà Nội bị "giải mã" - Ảnh 1.

Hà Nội (trắng) không thể vượt qua kinh nghiệm của cựu vô địch quốc gia Khánh Hoà chiều 28/3. Ảnh: VT

Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng chỉ thua Sanvinest Khánh Hòa chỉ số phụ. Đó là động lực cho đội chủ nhà hy vọng tiếp tục làm nên bất ngờ ở giải năm nay.

Nhưng nhà vô địch quốc gia 2015 sau trận hoà may mắn trước Thái Sơn Bắc ngay tại đây ít hôm trước đã không để đội chủ nhà có được niềm vui.

Đoàn quân của HLV trẻ Mai Thành Đạt đã chơi rất chắc chắn để khắc chế khát khao của đội chủ nhà.

Hà Nội bị "giải mã" - Ảnh 2.

Văn Thanh (số 6) ăn mừng khi đội nhà nối dài chuỗi bất bại lên con số 3 kèm vị trí thứ 2 sau 3 vòng đấu. Ảnh: VT

Dàn cựu binh của đội bóng tới từ phố Biển Nha Trang đã không mắc một sai lầm nào để đội chủ nhà khai thác được. Ngược lại, Khắc Chí, Trần Văn Thanh đã lêng tiếng đúng lúc bằng sự già dặn của mình.

Khắc Chí là người xử lý mềm mại trước khi chọc khe cho Trần Văn Thanh xử lý điềm tĩnh, ghi bàn mở tỷ số phút 18. Đây chính là khác biệt lớn nhất trận đấu thuộc vòng 3 này vì trong thời gian còn lại, dù rất nỗ lực, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng cũng không thể một lần xuyên thủng được hàng thủ đội khách. Hữu Phúc cũng đã có một ngày hoạt động hiệu quả để từ chối những cơ hội của đội chủ nhà.

3 điểm trận này giúp Sanvinest Khánh Hòa duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp. Họ có 2 chiến thắng và 1 trận hoà như CLB đầu bảng Sahako, được 7 điểm nhưng kém nhà đương kim vô địch về hiệu số bàn thắng bại. Đây là điều đáng mừng cho tân HLV Mai Thành Đạt khi bắt đầu thử sức trên ca bin huấn luyện và thổi luồng gió mới cho CLB miền Trung.

Về phần Hà Nội, việc chỉ chịu thua tối thiểu nhà cựu vô địch futsal quốc gia cũng là kết quả không phải bất ngờ. Cũng cần ghi nhận nỗ lực của đoàn quân HLV Nguyễn Đình Hoàng khi dàn cầu thủ trẻ dù non nớt nhưng rất nhiệt tình. Hà Nội đang có 4 điểm sau 3 trận, kết quả không hề tồi với tân binh vừa ra mắt giải VĐQG.

Hà Nội sẽ có trận đấu tiếp theo ở vòng 4 gặp Tân Hiệp Hưng vào chiều 1/4 ở sân Nhà thi đấu Quận 8, TP.HCM. Savinest Khánh Hoà sẽ trở lại sân nhà để tiếp đương kim vô địch Sahako ở trận cầu tâm điểm vòng 4 chiều 2/4.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm