Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng dùng tuýp sắt gắn dao, bình xịt hơi cay tấn công người đi đường

08/02/2023 15:17 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 8/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc người dân bị nhóm đối tượng dùng bình xịt hơi cay, tuýp sắt gắn dao tấn công gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Điện Biên (quận Ba Đình), Công an quận đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố bắt giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; đồng thời thu giữ vật chứng gồm: hai tuýp sắt, đầu có hàn dao; một thanh đao; ba bình xịt hơi cay.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Quốc Toản (sinh năm 2002), Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2005), Lê Huy Phong (sinh năm 2006), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2002), Nguyễn Thành An (sinh năm 2004), Phạm Đức Trí (sinh năm 2003), Nguyễn Thế Đức (sinh năm 2002), Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 2003), Nguyễn Thanh Hòa (sinh năm 2003), Hoàng Trọng Chinh (sinh năm 2004), cùng thường trú tại tỉnh Bắc Giang; Hoàng Khắc Đông (sinh năm 2005) thường trú tại thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2003) thường trú tại tỉnh Thái Bình.

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng dùng tuýp sắt gắn dao, bình xịt hơi cay tấn công người đi đường - Ảnh 1.

Vật chứng bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Quốc Toản từng đi chơi đêm bị nhóm đối tượng đi xe máy biển số 15 (Hải Phòng) chửi bới nên này sinh ra ý định tìm đánh nhóm đối tượng trên để trả thù. Nguyễn Quốc Toản cùng Phạm Đức Trí đã lập ra nhóm Facebook “Những chú báo nhỏ”, kết nạp Nguyễn Tiến Dũng, Lê Huy Phong, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Khắc Đông, Nguyễn Thành An, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thế Đức, Hoàng Tuấn Anh (là các đối tượng có lối sống buông thả, xu hướng bạo lực) vào nhóm để đi “săn báo” (tìm các nhóm thanh niên khác đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, tóc nhuộm, sẽ chặn lại để tấn công mà không có lý do).

Khoảng 0 giờ ngày 2/2/2023, các thành viên trong nhóm tập trung tại phòng trọ của Phạm Đức Trí tại địa chỉ số 37B ngách 4 ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, (Cầu Giấy, Hà Nội). Cả nhóm mang theo hung khí gồm: một bình xịt hơi cay, một dao bấm, một đao, hai tuýp sắt hàn dao phóng, một gậy sắt 3 khúc; đi xe máy không biển kiểm soát phóng nhanh, đánh võng, lạng lách, rú ga bấm còi… diễu phố thị uy trên các tuyến đường Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Láng, Đê La Thành. Nguyễn Khoái, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân và khu vực xung quanh Nhà hát lớn, hồ Hoàn Kiếm…

Đến khoảng 2 giờ 47 phút cùng ngày, khi đi đến phố Tôn Đức Thắng, các đối tượng phát hiện nhóm bị hại đi ba xe máy, Hoàng Trọng Chinh hô lên: “Báo, báo, báo….”. Tại trước số nhà 125 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên (Ba Đình ), cả nhóm chặn đầu xe của hai anh Nguyễn Anh Đ. (sinh năm 2001) và Vương Hoàng H. (sinh năm 2004), cùng ở quận Thành Xuân, thành phố Hà Nội. Các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, dùng chuôi tuýp sắt gắn dao phóng vụt vào đầu và người anh Vương Hoàng H., dùng đao đuổi chém anh Nguyễn Anh Đ., gây nhiều thương tích cho các nạn nhân.

*Cũng trong ngày 8/2, liên quan đến vụ việc đối tượng manh động đe dọa, cưỡng đoạt tiền của mẹ đẻ, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Nhật Bảo (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại phường Phương Liên) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm