Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng điều tra hành vi cho vay lãi nặng, bảo kê bãi trông giữ xe

02/06/2021 16:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/6, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 7 đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tạm giữ 9 đối tượng để điều tra hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'

Tạm giữ 9 đối tượng để điều tra hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'

Ngày 17/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ 9 đối tượng để điều tra hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.

Đặc biệt, qua khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an cũng thu giữ nhiều dao kiếm và các giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi bảo kê bãi vật liệu xây dựng.

Cụ thể, 7 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Việt Dũng, tên gọi khác là "Dũng Ốt", sinh năm 1982, trú tại phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Ngô Quang Trung, Phan Anh Nhàn, cùng sinh năm 1983, trú tại phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải, Thái Bình); Bùi Đăng Quyền, sinh năm 1984, trú tại thị trấn Vương (Tiên Lữ, Hưng Yên); Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1994, trú tại xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ, Thái Bình); Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1992, trú tại xã Hợp Phong (Cao Phong, Hòa Bình).

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Việt Dũng. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng công an xác định được, đối tượng Nguyễn Việt Dũng có nhiều tiền án, tiền sự và còn có hồ sơ bệnh án tâm thần nên được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Nhưng đối tượng Nguyễn Việt Dũng vẫn thường xuyên trốn ra ngoài và chỉ đạo đàn em lấn chiếm các khu đất trống, dựng nhà tạm để trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn 2 quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ.

Ngoài ra, tại khu nhà số 12 ngõ 89 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng cho dựng khoảng 7 phòng để đồng bọn làm nơi ăn, ở sinh hoạt và đi thu tiền "họ". Theo đó, Nguyễn Việt Dũng đã giao Ngô Quang Trung điều hành đàn em hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức "bốc bát họ" 10 ăn 8 và vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Nếu người vay tiền không trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà ép buộc phải trả tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm