Guardiola: “Tôi là một HLV rất bình thường và rất dễ tính”

21/07/2010 14:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong bài trả lời phỏng vấn đầu tiên dành cho báo giới ở thời kỳ khởi động của mùa bóng mới, HLV của FC Barcelona, Pep Guardiola đã nói về việc mình vừa gia hạn hợp đồng 1 năm với đội bóng, cũng như quan điểm của mình về Cesc Fabregas, Ibrahimovic…
 
* Tôi quan hệ với Rosell còn tốt hơn cả Laporta
 
-Ông cảm thấy như thế nào về việc tái ký hợp đồng với Barca ?
 

HLV Pep Guardiola - Ảnh AP

-Tôi rất vui vì tái ký hợp đồng thêm một năm nữa. Mong muốn của tôi là tiếp tục làm việc một cách tốt nhất để mọi người có thể tự hào về chúng tôi. Tôi rất cám ơn và hài lòng vì sự tin tưởng của ban lãnh đạo CLB. Việc họ để nghị tôi dẫn dắt Barca trong sáu năm là một lý do để tôi tự hào, nhưng chúng tôi không có cùng cách nghĩ. Tôi cần biết liệu mọi việc có suôn sẻ không đã, cả trong quan hệ với các cầu thủ, và liệu đội bóng có thể tiếp tục tiến lên. Nếu mọi việc thông đồng bén giọt và tôi cảm thấy đủ sức lực, tôi sẽ tiếp tục thêm một năm nữa. Nhưng nếu sau một năm, tôi thấy mỏi mệt và thấy các cầu thủ cũng bão hòa, tôi sẽ không tiếp tục. Tôi cám ơn ban lãnh đạo đã cho phép tôi được lựa chọn như vậy vì nó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn trong công việc của mình.
 
-Người ta nói ông không có quan hệ tốt với Sandro Rosell ?
 
- Người ta luôn nói tôi không có quan hệ tốt với các chủ tịch. Tôi có một quan hệ còn hơn cả tốt với chủ tịch Laporta. Ông ấy đã cho tôi cơ hội huấn luyện đội trẻ và sau này là đội hình một. Rosell muốn tôi dẫn dắt Barca trong nhiều năm và cho tôi sự ổn định nhưng đến một lúc nào đó các cầu thủ cũng phải kết thúc và HLV cũng vậy. Do đó tốt nhất là tái ký từng năm một.
 
- Tại sao việc tái ký lại chậm trễ như vậy ?
 
- Chỉ có một lý do: Chủ tịch mới luôn có hàng nghìn công việc phải làm và quyết định chuyện này để sau vì biết rằng tôi sẽ ở lại. Về các điều khoản của hợp đồng, chúng tôi thống nhất rất nhanh chóng. Tôi là một HLV rất bình thường và rất dễ tính; tôi tin vào sự đồng thuận và mọi chuyện đều rõ ràng.
 
* Tôi muốn Cesc đến Barca
 
- Là người ủng hộ chính Chigrinskyi, ông cảm thấy như thế nào về việc cầu thủ này phải ra đi ?
 
- Tôi biết mình đã dối lòng khi nói rằng Chigrinskyi sẽ không đi đâu cả một khi tôi còn làm HLV. Thực ra quyền lợi của CLB luôn được đặt trên tất cả và nếu ngài chủ tịch nói cần phải bán ai đó vì lý do kinh tế thì chẳng có thể làm gì được. Cậu ấy mới 22 tuổi và là một dự án dài hơi, giống như có ai đó nói với tôi sẽ bán Iniesta thì tôi sẽ phản đối. Tôi nghĩ Chigrinskyi là một cầu thủ lớn và tôi thừa nhận tôi yêu quý cậu ấy cả về mặt con người lẫn phẩm chất bóng đá, và tôi nghĩ việc thi đấu cho Barca sẽ tốt hơn cho cậu ấy. Tuy nhiên, vấn đề tài chính của CLB được đặt trên, tôi chỉ là một HLV, còn quyết định thuộc ngài chủ tịch. Tôi hiểu bây giờ người ta tin tưởng ít hơn vào các đề xuất của tôi. Tôi chỉ là một nhân viên của CLB mặc dù không có vẻ như thế.
 
- Ông thấy khả năng mua Cesc như thế nào ?
 
-Tôi biết Arsenal không muốn để Cesc ra đi. Tất cả các CLB của nước Anh, thậm chí cả Real Madrid của Tây Ban Nha cũng muốn có cầu thủ này. Đây là câu hỏi nên dành cho Andoni Zubizarreta. Theo ngài chủ tịch nói thì việc mua Cesc sẽ tốn kém, nhưng chúng tôi vẫn muốn cậu ấy về Barca. Cesc là một cầu thủ được mọi người ở đây yêu mến.
 
- Ông thấy như thế nào về việc mua Adriano ?
 
- Việc mua bán này khá lòng vòng. Khả năng Marquez ra đi hay không phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cậu ấy. Tuy nhiên, chúng tôi cần một cầu thủ có thể thay thế ở vị trí phòng thủ. Chúng tôi biết Adriano có thể thay Alves khi chúng tôi để cầu thủ này nghỉ ngơi. Adriano là một cầu thủ rất đa năng và có những phẩm chất rất hợp với chúng tôi, vì có thể chơi ở vài vị trí khác nhau.
 
-Tình hình của Ibrahimovic như thế nào ? Ông có đề nghị cầu thủ này ra đi hay không ?
 
- Cả với cựu chủ tịch cũng như với tân chủ tịch tôi đều không nói về việc rao bán Ibrahimovic. Cậu ấy đã có một mùa bóng rất tốt với Barca mặc dù cuối cùng bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu một tháng. Ibrahimovic là một cầu thủ quyết định và rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu ở lại, cậu ấy phải là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với đội bóng. Cậu ấy và người đại diện sẽ phải quyết định làm gì. Ibra luôn làm việc và cố gắng cật lực. Công việc của tôi là làm cho cậu ấy phát huy tốt nhất phẩm chất của mình. Đó là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Đó là mẫu cầu thủ mà Barca không thể nói “anh phải ra đi”. Ibra là người quyết định trong chuyện này.
 
Khang Chi (lược dịch)

* Trong phần 2 của bài phỏng vấn này, Pep sẽ nói về Real Madrid của Jose Mourinho và về đội tuyển TBN mang màu sắc Barca. Phần 2 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý độc giả trên số báo ra ngày mai.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm