Guardiola nhắn nhủ Boehly: 'Tôi có Messi ở Barca nên không cần tới mùa thứ 2'

09/01/2023 15:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Huấn luyện viên của Manchester City, Pep Guardiola, nhắn nhủ ông chủ Chelsea Todd Boehly rằng ông phải cho huấn luyện viên Graham Potter thời gian để thực hiện ý tưởng của mình tại Stamford Bridge.

Guardiola nhắn tỷ phú Mỹ cho HLV Chelsea thêm thời gian

Lần thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày, Chelsea bị Man City đánh bại. Đầu tiên là chiến thắng 1-0 hôm thứ Năm trong khuôn khổ Premier League, khiến Chelsea tụt xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đến đêm Chủ nhật, Chelsea bại trận với tỷ số 0-4 ở Etihad ở trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup.

Riyad Mahrez đã mở tỷ số bằng một quả đá phạt đẹp mắt. Julian Alvarez đá phạt đền thành công nâng tỷ số lên 2-0, và pha lập công của Phil Foden đưa cách biệt lên 3-0 trước giờ nghỉ. Mahrez đã kết thúc ngày thi đấu ấn tượng của mình bằng một bàn thắng khác trên chấm phạt đền trong hiệp 2.

Kết thúc trận đấu, cổ động viên Chelsea đã hát tên của chủ sở hữu cũ Roman Abramovich và Thomas Tuchel- huấn luyện viên tiền nhiệm của Graham Potter.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City đã nhắn nhủ ông chủ của Chelsea cho HLV Potter thêm thời gian. "Tôi sẽ nói với Todd Boehly cho ông ấy thêm thời gian", Guardiola nói. "Tôi biết ở các CLB lớn, kết quả rất quan trọng nhưng tôi muốn nói rằng hãy cho ông ấy thời gian. Những gì ông ấy đã làm ở Brighton thật xuất sắc nhưng… chúng tôi luôn cần thời gian trong mùa giải đầu tiên. Tôi đã có (Lionel) Messi ở Barcelona trong mùa giải đầu tiên nên tôi không cần hai mùa giải vì Messi đã ở đó".

Guardiola nhắn nhủ ông chủ Chelsea - Ảnh 2.

Guardiola nhắn tỷ phú Mỹ cho HLV Chelsea thêm thời gian.

HLV Chelsea không bào chữa cho thất bại

Chelsea đã không thực hiện được cú sút nào trong hiệp một, thậm chí không thể đe dọa khung thành của Stefan Ortega cho đến khi cú sút của Mason Mount ở phút 54 đi chệch cột dọc. HLV Potter có thể viện dẫn lý do là cuộc khủng hoảng chấn thương đang diễn ra khiến 9 cầu thủ không thể tham dự trận đấu buộc ông phải sử dụng cầu thủ tuổi teen Bashir Humphreys ở hàng thủ, nhưng Potter chấp nhận rằng người hâm mộ Chelsea cần được chứng kiến một kết quả tốt hơn.

Ông nói: "Kết quả trong một khoảng thời gian ngắn là không tích cực. Bạn có thể bào chữa và tìm kiếm lý do hoặc nói rằng nó không đủ tốt. Cả hai câu trả lời đều đúng. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc làm công việc của mình tốt hơn và làm việc chăm chỉ hơn. Bạn hiểu sự thất vọng của những người ủng hộ, chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng công việc của chúng tôi là làm công việc của mình và tiếp tục làm việc. Chúng tôi vừa trải qua một thời điểm tồi tệ và đôi khi trong những thời điểm này, bạn cần ai đó hoặc điều gì đó để đổ lỗi nhưng chúng tôi phải gắn bó với nhau và tiếp tục làm việc".

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm