28/08/2019 15:06 GMT+7 | Thế giới
(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) ngày 27/8 đã kêu gọi chính phủ các quốc gia ở miền Trung châu Phi tăng cường hành động nhằm ngăn ngừa cháy rừng ở khu vực này, trong bối cảnh các khu rừng mưa nhiệt đới đang trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi cháy rừng nhiệt đới Amazon lan rộng vượt tầm kiểm soát.
Tuyên bố của tổ chức Hòa bình Xanh nêu rõ: "Tổ chức Hòa bình Xanh châu Phi kêu gọi chính phủ các nước thuộc lòng chảo Congo thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn cháy rừng nhiệt đới. Về lâu dài, các chính phủ phải chấm dứt mọi hoạt động công nghiệp tại khu rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới".
Lời kêu gọi của tổ chức Hòa bình Xanh được đưa ra trong bối cảnh số liệu thống kê cho thấy kể từ ngày 21/8 đến nay, hơn 6.902 vụ cháy đã xảy ra ở Angola, trong khi con số ghi nhận tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo láng giềng là 3.395 vụ. Đa số các vụ cháy xảy ra ở khu vực thảo nguyên.
Các khu rừng thuộc lòng chảo Congo - trải dài qua các nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Cộng hòa Congo và Cameroon - được mệnh danh là "lá phổi xanh thứ hai" của hành tinh sau Amazon. Cũng giống như Amazon, các khu rừng thuộc lòng chảo Congo hấp thụ hàng tấn carbon dioxide (CO2) từ cây cối và đầm lầy - điều vốn được các chuyên gia xem là một biện pháp chủ yếu có thể chống biến đổi khí hậu.
Theo tổ chức Hòa bình Xanh, cũng giống như Amazon, rừng mưa nhiệt đới lòng chảo Congo đang phải đối mặt với nguy cơ cháy khó kiểm soát. Các chuyên gia cho biết các vụ cháy ở Amazon có nguyên nhân chủ yếu là do biến đổi khí hậu và tình trạng hạn hán, trong khi ở Trung Phi, các đám cháy thường xảy ra theo mùa và được "châm ngòi" bởi các phương pháp canh tác như đốt rừng để phát quang đất nông nghiệp.
Thanh Phương/TTXVN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất