Theo các nguồn thạo tin, cơ quan chức năng châu Âu có kế hoạch điều tra Apple, Meta Platforms và Google của Alphabet để xác định việc có hay không việc các công ty này vi phạm quy định trong Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu (EU).
Công ty công nghệ Google thuộc tập đoàn Alphabet (Mỹ) đã chấp nhận dàn xếp vụ kiện mạng tra cứu của công ty này bí mật theo dõi lịch sử truy cập internet của hàng triệu người dùng vốn tưởng rằng họ được bảo vệ quyền riêng tư.
Google đang hy vọng mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Gemini có thể vực dậy danh tiếng của chatbot (hộp trò chuyện) Bard, sau khi sản phẩm này không đáp ứng được sự mong chờ của cả phía phát triển lẫn thị trường.
Ronaldo đăng tải clip ăn mừng mang thương hiệu 'Siu' của mình khi đánh bại Messi để giành giải thưởng cho VĐV được tìm kiếm nhiều nhất trên lịch sử Google.
Ngày 11/12, Google đã chính thức công bố danh sách "Google Year in Search" (tạm dịch là Google: Một năm tìm kiếm), tổng hợp những từ khóa có xu hướng tìm kiếm thịnh hành nhất toàn cầu trong năm vừa qua trên công cụ tìm kiếm trực tuyến phổ biến trên thế giới này.
Ngày 29/11, CBC News đưa tin Chính phủ Canada và Google đã đạt được thỏa thuận giải quyết những tranh cãi liên quan tới Đạo Luật tin tức trực tuyến hay còn gọi là Dự luật C-18.
Ngày 4/10, Giám đốc điều hành (CEO) của Google Adam Juda đã trình diện trước tòa để giải trình về chiến lược định giá quảng cáo trực tuyến gây tranh cãi của công ty này.
Tập đoàn Microsoft đã cáo buộc Google lợi dụng vị thế độc quyền trong mảng công cụ tìm kiếm trực tuyến để cản trở các đối thủ khác phát triển và cạnh tranh ở lĩnh vực này.
Ngày 12/8, Google đã bắt đầu cuộc chiến pháp lý kéo dài tại tòa án liên bang để chống lại những cáo buộc từ Chính phủ Mỹ và hàng chục bang rằng công ty công nghệ này vi phạm luật chống độc quyền ở mảng công cụ tìm kiếm trực tuyến.
Theo hãng tin TASS, ngày 27/6, Cơ quan chống độc quyền LB Nga (FAS) cho biết một tòa án nước này đã phạt Google, công ty sở hữu nền tảng chia sẻ video YouTube, 4 tỷ ruble (47 triệu USD) vì không nộp khoản tiền phạt trước đó.
Ngày 25/4, tập đoàn công nghệ Alphabet - công ty mẹ của Google, công bố doanh thu và lợi nhuận ròng quý I/2023 vượt dự báo của các nhà phân tích trên phố Wall. Kết quả kinh doanh khả quan là dấu hiệu cho thấy “gã khổng lồ” công cụ tìm kiếm của Mỹ đang lấy lại chỗ đứng trên thị trường.