04/08/2013 19:07 GMT+7 | Bóng đá Anh
(Thethaovanhoa.vn) - Newcastle tiếp tục đi trên con đường trở thành một đội bóng Ligue 1 giữa lòng Premier League khi chiêu mộ tiền đạo Bafetimbi Gomis từ Lyon với giá 8,7 triệu bảng.
Đây không phải là một mùa Hè êm ả đối với Newcastle. Đầu tiên là việc vị HLV đầy tai tiếng Joe Kinnear trở lại đội với tư cách Giám đốc thể thao, khiến nội tình đội bóng rối tung lên. Sau đó là việc tiền đạo chủ lực Cisse từ chối mặc chiếc áo đấu của CLB với nhà tài trợ mới Wonga, một công ty cho vay nặng lãi, vì lí do tôn giáo.
Tất cả những điều đó khiến cho đội bóng của HLV Alan Pardew im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Sau một mùa bóng vô cùng thất vọng, các fan của “Chích chòe” kì vọng đội bóng sẽ mua sắm mạnh tay để tăng cường sức mạnh nhằm hướng tới những vị trí cao hơn, nhưng đã không được đáp ứng. Mãi đến thứ Sáu vừa qua, họ mới có tân binh đầu tiên, và không ngạc nhiên khi đó là một người Pháp.
Thêm Gomis, Newcastle sẽ sở hữu 11 cầu thủ Pháp.
Newcastle đã đồng ý mức phí chuyển nhượng có thể tăng lên thành 8,7 triệu bảng để đưa về tiền đạo của Lyon Bafetimbi Gomis, trong đó có 6,9 triệu trả ngay và số tiền còn lại phụ thuộc vào thành tích của anh trong màu áo mới. Newcastle cũng đã thỏa thuận xong hợp đồng với Gomis. Vấn đề còn lại chỉ là khoản phí lót tay cho người đại diện của Gomis, và nhiều khả năng anh sẽ sớm đến Newcastle kiểm tra y tế vào tuần tới.
Gomis đã ghi được 18 bàn thắng cho Lyon ở mùa giải năm ngoái. Anh cũng có phong độ tương đối ổn định, đã ghi được hơn 10 bàn thắng trong 7 mùa giải liên tiếp ở Ligue 1. Ở tuổi 27, Gomis vẫn còn rất sung sức, và lối chơi giàu thể lực của anh cũng sẽ giúp tiền đạo người Pháp mau chóng hòa nhập với Premier League.
Đội hình người Pháp ở Newcastle
Gomis sẽ không hề bỡ ngở ở đội bóng mới, bởi anh trở thành người Pháp thứ... 11 ở đội một Newcastle vào lúc này. Chỉ còn thiếu 1 thủ môn là họ có thể đưa ra sân một đội hình toàn Pháp. Những cầu thủ đến từ Pháp thường có giá rất phải chăng, và hòa nhập nhanh với môi trường bóng đá Anh.
Hatem Ben Arfa, Yoan Gouffran, Yohan Cabaye hay Mathieu Debuchy, Moussa Sissoko đã nhanh chóng trở thành trụ cột của Newcastle, trong khi Yanga-Mbiwa, Haidara, Amalfitano, Marveaux hay Obertan cũng ít nhiều cho thấy triển vọng.
Chưa chắc cuộc cách mạng “Pháp hóa” này đã mang lại sự tích cực cho Newcastle. Mùa trước, với chính sách chiêu mộ ồ ạt những cầu thủ người Pháp, Newcastle vẫn thi đấu rất kém cỏi, và phải đến tận những vòng đấu cuối cùng mới chính thức trụ hạng thành công. Việc có quá nhiều cầu thủ mới đến từ một nền bóng đá khác khiến họ cần thời gian để hòa nhập và tìm được sự đồng điệu trong lối chơi.
Một điều may mắn cho Newcastle là những cầu thủ người Pháp đều khá “lành” chưa đến mức tạo thành một quyền lực đen trong phòng thay đồ. Nhưng liệu cuộc cách mạng Pháp có thể giúp “Chích chòe” bay cao trở lại hay không, thì vẫn cần thời gian trả lời.
T.Hoài
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất