02/08/2025 14:29 GMT+7 | Bóng đá Việt
V-League 2025/26 chưa khởi tranh nhưng đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, không chỉ do sự chuyển động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mà còn bởi một làn sóng cầu thủ Việt kiều.
Từ chỗ chỉ là những thử nghiệm mang tính biểu tượng, giờ đây cầu thủ gốc Việt đang trở thành lựa chọn chiến lược cho nhiều đội bóng và là yếu tố giúp giải đấu trở nên hấp dẫn, hiện đại hơn.
CĐV Ninh Bình chờ đợi màn ra mắt của tân binh Chung Đỗ. Ảnh: NBFC
Trước đây, việc một cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V-League thường gắn liền với sự tò mò và thách thức về hòa nhập.
Tuy nhiên, giờ đây, điều này đã dần thay đổi. Các CLB chủ động hơn trong việc chiêu mộ, hỗ trợ pháp lý và tạo điều kiện để cầu thủ gốc Việt tỏa sáng.
Brandon Ly cũng là cái tên được CĐV chờ đợi. Ảnh: CAHNFC
Mùa giải 2025/26 chứng kiến số lượng Việt kiều đạt mức kỷ lục với hơn 15 cái tên đang thi đấu hoặc sắp ra mắt, trải dài từ thủ môn, trung vệ, tiền vệ đến tiền đạo.
Không thể không nhắc đến những gương mặt đáng chú ý như thủ môn Nguyễn Filip (CAHN), Đặng Văn Lâm, Chung Đỗ (Ninh Bình), hậu vệ Jason Pendant Quang Vinh, Brandon Ly, Adou Minh (CAHN), Viktor Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Pierre Lamothe (Hà Nội FC) …
Rõ ràng lúc này, người hâm mộ nóng lòng chờ đón xem màn trình diễn của một trong những tài năng trẻ hàng đầu bóng đá Bulgaria như Chung Đỗ chơi bóng. Tiền vệ này thậm chí được kỳ vọng sẽ sớm đóng góp cho tuyển Việt Nam.
CĐV CAHN cũng háo hức xem đội nhà ra sân với dàn Việt kiều như Nguyễn Filip, Quang Vinh, Adou Minh và nay bổ sung thêm Brandon Ly. CAHN là tập thể có rất nhiều cầu thủ Việt kiều và HLV Polking được kỳ vọng sẽ "nhào nặn" những cái tên đó trở nên có ích cho CLB lẫn đội tuyển khi cần.
Không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, sự hiện diện của các cầu thủ Việt kiều còn góp phần thu hút khán giả và truyền thông quốc tế. Nhiều cầu thủ có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, mang theo sức hút riêng về mặt thương mại lẫn phong cách thi đấu. Điều này khiến hình ảnh của V-League trở nên thân thiện và chuyên nghiệp hơn.
Đáng nói hơn, chính sách thu hút Việt kiều về nước được các CLB thực hiện một cách có chiến lược, thay vì ồ ạt. Đa phần các đội bóng đều ưu tiên chất lượng, sự hòa nhập và tiềm năng đóng góp thực tế cho đội hình. Các CLB như NinhBình, CAHN, Hà Nội FC, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh… đang nổi lên như những "điểm đến lý tưởng" với môi trường tập luyện, đãi ngộ tốt và tham vọng rõ ràng.
Làn sóng Việt kiều cũng đang tạo ra sự cạnh tranh nội bộ tích cực trong đội hình các CLB. Những cầu thủ nội, đặc biệt là thế hệ trẻ, buộc phải nỗ lực nhiều hơn để giữ chỗ, đồng thời học hỏi từ các đồng đội từng trải tại châu Âu. Đây là điều đãtừng xảy ra trong nhiều mùa giải trước và nay còn căng thẳng hơn.
HLV các đội bóng cũng có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật. Việc có thêm một trung vệ cao to, tiền vệ kỹ thuật và một tiền đạo dứt điểm quyết đoán cho phép các đội chơi tốc độ hơn. Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn cải tổ toàn diện dưới thời HLV Kim Sang Sik, với tư duy hiện đại và khuyến khích xây dựng lối chơi phù hợp với bóng đá quốc tế. Việc các cầu thủ Việt kiều thi đấu tại V-League sẽ là nguồn bổ sung lý tưởng cho các cấp độ đội tuyển trong tương lai, khi họ hòa nhập tốt và khẳng định mình tại môi trường trong nước.
V-League 2025-2026 vì vậy không chỉ là mùa giải cạnh tranh vì danh hiệu, mà còn là "bệ phóng" cho sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới. Một giải đấu mà những con người cùng mang dòng máu Việt đang nỗ lực cống hiến để bóng đá nước nhà vươn xa hơn. Với làn gió Việt kiều mới, V-League chắc chắn sẽ thu hút thêm người hâm mộ và đây là cơ hội cho nền bóng đá phát triển đúng hướng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất