Gọi tên những ngôi sao Real, Man City

09/04/2021 07:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận tứ kết đầu tiên chứng kiến Real Madrid và Man City là người thắng cuộc. Cả hai đều sở hữu những ngôi sao tấn công chất lượng, từ Vinicius, Toni Kroos bên phía Real Madrid cho đến Kevin De Bruyne, Phil Foden của Man City.

 

Lịch thi đấu tứ kết lượt về cúp C1: PSG vs Bayern Munich. Liverpool vs Real Madrid

Lịch thi đấu tứ kết lượt về cúp C1: PSG vs Bayern Munich. Liverpool vs Real Madrid

Lịch thi đấu cúp C1: PSG vs Bayern Munich. Liverpool vs Real Madrid. Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết Champions League. Lịch trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Âu. Xem trực tiếp cúp C1

Tất cả chờ đợi màn báo thù của Liverpool cho trận thua tức tưởi ở chung kết Champions League 3 năm. Rốt cuộc, tỷ số ở Kiev tháng 5/2018 vẫn được giữ nguyên, nhưng Real Madrid đã tìm thấy những người hùng mới dưới thời Zinedine Zidane.

Vinicius lập cú đúp, Kroos chơi như một ông chủ

Gareth Bale đã rời khỏi Los Blancos, trong lúc Karim Benzema không thể tỏa sáng thêm một lần nữa trong lần tái ngộ Liverpool. Chẳng có gì phải lo lắng, bởi HLV Zidane đã đặt niềm tin đúng lúc đúng chỗ vào Vinicius Junior. Không quá lời khi đã có những hashtag nói về ngày của Vinicius (#Viniday). Anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Champions League lập cú đúp, sau Kylian Mbappe ở trận PSG gặp Dortmund tháng 4/2017. Chẳng cần phải bận tâm, bởi cú đúp vào lưới Liverpool có ý nghĩa hơn bất cứ bàn thắng nào chân sút 20 tuổi này từng ghi. Thật đáng ngạc nhiên, Vinicius từng được chính đối thủ Liverpool để ý khi anh có những dấu hiệu bị HLV Zidane thất sủng do mãi không chịu tiến bộ xứng tầm với mức giá 46 triệu euro Real Madrid bỏ ra cách đây 4 năm. Cú đúp ở sân Alfredo Di Stefano có lẽ sẽ buộc chiến lược gia người Pháp phải suy nghĩ lại, bất luận Real Madrid rất cần huy động tiền bạc cho thương vụ Erling Haaland mùa hè này.

Nếu Vinicius đại diện cho tương lai sáng sủa nơi hàng công Real Madrid, Toni Kroos buộc tất cả phải nhớ lại về đẳng cấp của mình nơi tuyến giữa. Anh không chuyền lạc địa chỉ bất cứ một lần nào suốt hơn nửa giờ bóng lăn, con số đáng kinh ngạc với một tiền vệ đã ngoài 30 tuổi. Hai trong ba bàn thắng của Real Madrid mang dấu giày trực tiếp lẫn gián tiếp của Kroos. Bàn mở tỷ số, chính Kroos tung ra đường chuyền tuyệt hay để đặt Vinicius vào cơ hội ăn bàn không thể bỏ lỡ. Còn ở bàn tiếp theo, Kroos đem món quà đến cho Marco Asensio, tất nhiên có chất xúc tác từ tình huống phá bóng “kính biếu” của hậu vệ Trent Alexander-Arnold bên phía Liverpool.

Tứ kết lượt đi cúp C1, kết quả tứ kết Champions League, real madrid, Man City, PSG, Kroos, Mbappe, lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết cúp C1, kết quả bóng đá
Bộ đôi Kroos-Vinicius góp dấu giày vào chiến thắng ấn tượng của Real Madrid ở trận tứ kết lượt đi gặp Liverpool

Điều tuyệt vời nhất Kroos làm được trong 45 phút đầu tiên là những đường chuyền đúng điểm rơi. Anh không cần phải thực hiện bất cứ pha tắc bóng, đi bóng hay đánh đầu nào. Chính những đường chuyền từ chân tuyển thủ 31 tuổi này là thứ điều tiết trận đấu theo hướng có lợi cho Real Madrid. Nói không quá lời, Kroos thể hiện vị thế của một ông chủ đích thực ở khu vực giữa sân.

Foden, De Bruyne cứu rỗi Man City

Cùng giờ với những diễn biến ở sân Alfredo Di Stefano, Man City đã thu về một chiến thắng xem chừng nhọc nhằn hơn trước Dortmund ngay trên sân nhà Etihad. Không vấn đề gì hết, bởi thầy trò Guardiola đang đứng trước cơ hội lớn đi sâu hơn thành tích lọt vào vòng tứ kết mùa trước.

Man City chờ đợi trận gặp Dortmund là nơi họ xem giò cẳng chân sút Erling Haaland, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong phiên chợ hè này. Trong lúc câu chuyện về thương vụ này vẫn còn để ngỏ, đội bóng của HLV Guardiola đang sống nhờ những tiền vệ biết tỏa sáng. Bàn mở tỷ số của De Bruyne chứng kiến lần đầu tiên trong các trận đấu tứ kết từng góp mặt Man City là đội ghi bàn trước. Đó là một tín hiệu đáng mừng, mang đến hy vọng xua đi bi kịch sảy chân thầy trò Guardiola từng đối mặt trước Tottenham và Lyon hai mùa gần nhất.

Có điều, mọi chuyện đã không còn đi theo chiều hướng Man City mong muốn sau bàn gỡ hòa của Marco Reus. Thật may mắn, Phil Foden chờ đợi thời điểm ấy để trở thành người hùng của nửa xanh thành Manchester. Pha lập công ở phút 90 giúp Foden trở thành cầu thủ người Anh trẻ thứ ba trong lịch sử ghi bàn trong một trận tứ kết Champions League, sau Alan Smith của Leeds năm 2001 và Theo Walcott của Arsenal năm 2009. Anh cũng trở thành cầu thủ bản địa trẻ nhất ghi bàn quyết định một trận đấu ở Champions League, vượt qua thành tích của Wayne Rooney khi ghi bàn giúp MU đánh bại Milan tháng 4/2007.

Trong lúc kịch bản Real Madrid tiến vào bán kết nếu xảy ra không làm ai bất ngờ, HLV Guardiola rất khát khao cơ hội lần đầu tiên đưa Man City tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất. Điểm trừ lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của vị HLV sinh ra ở Santpedor chính là thành tích kém ấn tượng tại sân chơi châu lục. Những Foden hay De Bruyne chắc chắn sẽ cần giữ vững phong độ ấn tượng của mình trong chuyến hành quân tới sân Signal Iduna Park sau đây một tuần.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm