ĐT Anh: Ngày Rooney tái xuất

18/06/2012 14:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Trận cuối cùng của ĐT Anh ở vòng bảng sẽ là lần tái xuất của Rooney sau 8 tháng kể từ buổi tối ác mộng ở Podgorica, khi anh phải nhận chiếc thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi lãng nhách với Miodrag Dzudovic của Montenegro. Cái giá mà Rooney phải trả là án treo giò 2 trận ở vòng bảng EURO 2012.

Cứ mỗi giải đấu lớn mà ĐT Anh góp mặt, việc Tam sư tiến xa đến đâu ở giải đấu ấy phụ thuộc rất lớn vào sự trở lại của một ngôi sao nào đó trong đội hình, điển hình là trường hợp của David Beckham ở World Cup 2002 hay của chính Rooney ở World Cup 2006. Tuy vậy, tất cả đều phải thừa nhận khi tiền đạo của M.U trở lại, ĐT Anh mang một hình bóng hoàn toàn khác.

Roy Hodgson, dù đang vui với khởi đầu khá tốt của Tam sư, vẫn dành cho Rooney sự trân trọng nhất định: “Tôi rất hiếm khi dành những ngôn từ đặc biệt để nói về một cầu thủ nào đó. Nhưng với Rooney, tôi phải thừa nhận khả năng của cậu ấy là rất đặc biệt. Thật là may mắn cho bất kì HLV ở một ĐTQG nào có được những cầu thủ tốt như cậu ấy trong đội hình. Thật không may là tôi không có được sự phục vụ của cậu ấy trong hai trận đấu vừa qua. Nó cũng giống như việc Frank Lampard không thể dự EURO 2012 vì chấn thương vậy”. Không giống như cảm nhận của người tiền nhiệm Fabio Capello, cựu HLV West Brom cho rằng Rooney đang rất hạnh phúc: “Rooney có tính chuyên nghiệp rất cao. Những gì cậu ấy thể hiện trong các buổi tập là rất tuyệt vời và đó quả thật là cầu thủ có đẳng cấp cao nhất”.



Sự trở lại của Rooney sẽ có ý nghĩa lớn với Tam sư- Ảnh Getty

Sự thật đúng là Rooney dường như tỏ ra hạnh phúc và gắn bó hơn với các thành viên khác trong ĐT Anh. Kể cả trong những hoạt động bên ngoài sân cỏ, Rooney luôn thể vai trò đầu tàu, như là việc anh là một trong số những người đã đến viếng thăm trại tập trung Auschwitz cũng như tham gia các hoạt động có ý nghĩa tại Holocaust Educational Trust (tổ chức chuyên giáo dục ý thức cộng đồng với nạn nhân diệt chủng người Do Thái trong thế chiến thứ hai) để ghi lại những suy nghĩ của mình trong những cuốn DVD được phân phát đến các trường học.

Vai trò đầu tàu ở Tam sư

Mặc dù vậy, Roy Hodgson thừa hiểu rằng Rooney còn phải thể hiện vai trò đầu tàu của mình ở cả trên sân cỏ. Lần đầu tiên Gã Shrek xuất hiện ở một đấu trường đỉnh cao là EURO 2004, khi đó anh mới 18 tuổi. Đó là giải đấu mà anh có được 4 bàn trong hai trận gặp Thụy Sĩ và Croatia. Kể từ đó đến nay, đóng góp của anh trong các giải đấu lớn của ĐT Anh là rất ít ỏi.

Ở EURO 2004, Rooney đã không may dính phải chấn thương gãy xương bàn chân trong trận Anh gặp Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết. Đó là giải đấu lớn duy nhất mà ĐT Anh vào được đến tứ kết khi nó được tổ chức ở bên ngoài lãnh thổ xứ sương mù. 4 năm sau, anh không thể góp mặt ở Áo và Thụy Sĩ bởi vì ĐT Anh không thể vượt qua được vòng loại.

Còn ở các vòng chung kết World Cup, Gã Shrek đã chơi 8 trận đấu nhưng không kiếm lấy nổi một bàn thắng nào. World Cup 2006, anh đã để lại một kỷ niệm đáng quên với chiếc thẻ đỏ trong trận đấu gặp chính Bồ Đào Nha. Còn ở Nam Phi cách đây 2 năm, anh chơi quá nhạt nhòa và không có đóng góp gì đáng kể.

Điều lo ngại nhất cho Rooney là anh hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của sự kỳ vọng quá lớn vào một điều đặc biệt nào đó trong ngày tái xuất. Tất nhiên, nếu cần một tấm gương nào làm niềm cảm hứng, anh có thể nhìn sang người đồng nghiệp bên phía Ukraina Andriy Shevchenko. Ở tuổi 35, cựu cầu thủ của AC Milan và Chelsea đã chơi rất xuất sắc và gánh vác được nhiệm vụ nặng nề của đội đồng chủ nhà EURO lần này. Còn Rooney và Gerrard khiến người ta nghĩ ngay đến ĐT Anh, tương tự là Ribery và Nasri với ĐT Pháp.

ĐT Anh hiện tại vẫn có những kết quả tốt khi không có Rooney, nhưng việc họ đang thể hiện một lối chơi thiếu thuyết phục, việc Rooney xuất hiện sẽ giúp Tam sư cải thiện tình hình. Cầu thủ của M.U là một người chơi thông minh và sẵn sàng hoán đổi vị trí một cách linh hoạt. Tất nhiên Rooney không phải là mẫu cầu thủ “một tay che lấp cả bầu trời” như Maradona, nhưng anh luôn có khả năng tỏa sáng một cách bất ngờ, ghi bàn từ những tình huống không tưởng. Đấy chính là điều đem đến sự tự tin cho ĐT Anh.

Đức Hùng

Rooney đem đến gì Tam sư?

1. Khả năng cầm bóng: Rooney đã thực hiện thành công 1.634 trong 2.208 đường chuyền (chiếm tỷ lệ 74%) trong màu áo ĐT Anh và hiệu quả cũng đem lại gấp đôi. Anh chủ yếu hoạt động ở khu vực giữa sân (phải) nhưng đồng thời cũng có thể di chuyển rộng và lùi về vị trí ở ngay trong vòng tròn giữa sân để tham gia phòng ngự.

2. Khả năng hoạt động: Rooney đã chạy quãng đường 197,7 dặm (khoảng 180m) ở M.U mùa giải năm nay, cao hơn bất kì cầu thủ nào của ĐT Anh dưới thời Roy Hodgson trong màu áo câu lạc bộ, và có khả năng bao quát một khu vực rộng lớn. Điều này có thể giúp cho khoảng cách giữa bộ đôi tiền vệ Gerrard – Parker với tiền đạo cắm Welbeck sẽ được thu hẹp đáng kể.

3. Khả năng dứt điểm: 28 bàn trong 74 trận thi đấu ở ĐT Anh, chiếm một nửa tổng số bàn thắng của đội bóng, và ghi nhiều hơn 9 bàn so với tổng số bàn thắng mà ba chân sút Andy Carroll, Jermain Defoe và Andy Carroll gộp lại.

4. Khả năng sáng tạo: Khả năng kiến thiết tuyệt vời của Rooney được thể hiện ở việc anh đã tạo ra tới 110 cơ hội. Đáng tiếc là các đồng đội của anh chỉ chuyển hóa được 13 trong số đó. Đ.Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm