Góc nhìn: Mèo hoàn hổ chứ, Falcao?

11/06/2015 13:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không được dự World Cup 2014, trải qua mùa giải thảm họa với Man United, nên Copa America 2015 là giải đấu để Radamel Falcao tự cứu lấy tương lai của chính mình.

1. Một năm trước, Radamel Falcao là "món hàng hot" mà gần như mọi đội bóng lớn của châu Âu đều theo đuổi. Từ Real Madrid đến Juventus, từ Arsenal đến Man City đều muốn có Falcao. Cuối cùng, anh chọn Man United trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Trước kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015, Falcao tiếp tục là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Nhưng lần này, các đội bóng hướng về anh với tâm trạng hoàn toàn khác. Có sự e dè nhất định ở những đội bóng muốn có chữ ký của tiền đạo người Colombia, sau một mùa giải thảm họa ở Old Trafford.

Thay vì sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi mà Falcao đưa ra, giờ đây các đội bóng muốn có anh đều kèm theo nhiều ràng buộc.

Juve, đội bóng cũ Atletico và Valencia đều yêu cầu Falcao phải giảm lương mới chấp nhận chào đón anh. Chelsea cũng không đáp ứng mức lương lên đến 13 triệu euro như hiện tại của Falcao, đồng thời đang chờ đợi xem phản ứng của anh ở Copa America 2015.

Từ một sát thủ mà cả châu Âu nể sợ, Falcao đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong những năm thi đấu ở châu Âu.

2. Không ai có thể giúp Falcao, ngoại trừ chính anh.

Khoảng thời gian 3 tuần tranh Copa America 2015 là những ngày lý tưởng nhất để Falcao thể hiện rằng, anh chưa phải kẻ hết thời. Falcao cần phải chứng minh phong độ sa sút ở Man United đến từ nhiều lý do khác nhau, như việc không được Louis van Gaal tin tưởng và đá không đúng sở trường…

Colombia nằm ở bảng C giải đấu tại Chile. Trừ Brazil được xem là ứng viên vô địch, trong khi các đối thủ Venezuela và Peru không thực sự mạnh. Đây là cơ hội để “El Tigre” sưu tập bàn thắng.

Với ĐTQG Colombia, Falcao được gặp lại những đồng đội đã rất hiểu ý nhau như James Rodriguez, Juan Cuadrado, Armero… Môi trường quen thuộc hứa hẹn giúp “Mãnh hỗ” tìm lại bản năng đích thực trước khung thành đối thủ.

Trong đó, James Rodriguez đang toàn diện hơn rất nhiều nhờ mùa giải khoác áo Real Madrid, với 17 bàn và 17 đường kiến tạo. Khả năng điều phối bóng và những pha dứt điểm từ xa của James có thể trở thành một lợi thế lớn cho Falcao, khi đứng trong khu vực 16m50 của đối thủ.

3. Chiến đấu cho tương lai là một động lực lớn để Falcao chiến đấu.

Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội để Falcao có một giải đấu quốc tế thực sự cho riêng mình, điều anh chưa từng trải qua trong sự nghiệp cầu thủ. Falcao hiện đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất lịch sử Colombia, với 25 lần lập công. Nhưng giá trị những bàn thắng không cao, vì rất hiếm ở giải đấu lớn.

Cụ thể, Copa America 2011 mới là lần đầu tiên Falcao được tham dự một giải đấu lớn. Tất cả những gì anh thể hiện chỉ là cú đúp trong trận thắng đối thủ yếu Bolivia 2-0 ở vòng bảng. Falcao mờ nhạt trong trận Tứ kết với Peru, khiến Colombia thua 2 bàn khi bước vào hiệp phụ.

Đến World Cup 2014, Falcao vắng mặt vì chấn thương nặng quật ngã anh suốt hơn nửa năm. Falcao đã chiến đấu để tìm kiếm cơ hội cho mình, nhưng thể trạng không cho phép và phải làm khán giả khi các đồng đội bước vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu trên đất Brazil.

Ngày hội ở Chile là giải đấu mà Falcao bước vào với khát vọng và quyết tâm cao nhất. Falcao phải ít nhất một lần có được một giải đấu quốc tế cho riêng mình. Động lực ấy hứa hẹn trở thành đòn bẩy để Falcao trở lại phiên bản tốt nhất, như khi anh làm say mê cả châu Âu trong màu áo Atletico.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm