GÓC MARCOTTI: Messi lại đưa Barca tới vinh quang. Mourinho chưa bao giờ phù hợp với Tottenham

20/04/2021 18:57 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần vừa qua bóng đá châu Âu đã chứng kiến nhiều sự kiện. Nổi bật có thể nhắc tới màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi tại chung kết Cúp Nhà Vua, hay trận thua của Man City tại FA Cup khiến họ tan mộng ăn 4.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Chelsea vs Brighton, Bayern vs Leverkusen. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Chelsea vs Brighton, Bayern vs Leverkusen. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Chelsea vs Brighton. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga: trực tiếp Bayern vs Leverkusen. Lịch bóng đá ngày 20/4, sáng 21/4.

Messi tỏa sáng tại Cúp Nhà Vua

Barcelona thi đấu ít hơn 1 trận so với Atletico Madrid tại La Liga và đang kém 5 điểm. Một trận trong tay dĩ nhiên không đủ để giúp Barcelona tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua. Tuy nhiên, dù không vô địch La Liga, Barcelona vẫn có thể nở nụ cười với danh hiệu cúp Nhà Vua.

Đó là một trận đấu Barcelona là đội làm chủ cuộc chơi từ đầu tới cuối. Athletic Bilbao lựa chọn lơi phòng ngự lùi sâu. Còn Barcelona, họ chọn cách giữ bóng, di chuyển, thăm dò, kiểm tra và cuối cùng là kiệt quệ đối thủ về mặt tinh thần lẫn thể chất.

Ở cuối hiệp 1, Bilbao dường như bị cuốn vào guồng quay và trở nên nóng nảy trong những pha bóng của mình. Họ phạm lỗi và tranh cãi với trọng tài rất nhiều. Tất cả điều đó đều cho thấy sự bất ổn về tâm lý. Mặc dù kết thúc 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0 nhưng Bilbao cuối cùng phải nhận thất bại 0-4.

Lionel Messi dĩ nhiên vẫn là ngôi sao sáng của trận đấu. Anh lập một cú đúp. Bàn đầu tiên, Messi thể hiện khả năng di chuyển vào khoảng trống theo đúng phong cách cổ điển. Anh phối hợp một-hai với De Jong nhịp nhàng như với Xavi, Iniesta hay Luis Suarez trước đây. Còn bàn thắng thứ 2 của Messi, lời khen ngợi cần phải dành cho Jordi Alba, người có thể nói là thân thiết nhất với Messi tại Camp Nou lúc này.

Chú thích ảnh
Messi (áo vàng) vẫn là ngôi sao sáng nhất của Barcelona

Antoine Griezmann trận đấu này được xếp đá tiền đạo bên cạnh Messi, vị trí anh nhận nhiều chỉ trích và đánh giá "không thể thi đấu". Tiền đạo người Pháp đã có một trận đấu tốt. Anh đóng góp 1 bàn thắng và đó là bàn thắng mở tỷ số để cởi bỏ mọi áp lực cho Barcelona.

Bàn thắng còn lại của Barcelona thuộc về De Jong. Những gì tiền vệ người Hà Lan thể hiện cùng Messi cho thấy anh xứng đáng là một trong những tiền vệ hàng đầu của thế giới hiện tại.

Mourinho chưa bao giờ phù hợp với Tottenham

Cuối tuần này, Tottenham sẽ có trận chung kết Liên đoàn với Man City. Họ vẫn còn đang có cơ hội cạnh tranh suất tham dự Champions League mùa sau. Hồi tháng 12/2020, Tottenham còn đứng đầu BXH và nhiều người đã nhắc tới hiệu ứng "mùa giải thứ 2" của Jose Mourinho. Thế nhưng sau tất cả, "Người Đặc biệt" vẫn bị sa thải.

Nhiều thông tin từ báo chí Anh cho rằng Jose Mourinho phản đối việc gia nhập Super League nên Tottenham đã đẩy ông ra đi. Tuy nhiên, với tình cảnh hiện tại của Super League, sa thải là quyết định quá vội vàng. Và trận chung kết cuối tuần này cho thấy Tottenham thực tế đã tính toán từ lâu rồi. Nó giống như cách Chelsea đưa HLV Tuchel về thay thế Frank Lampard chỉ ít ngày sau khi sa thải. Bất ngờ nhưng đã được tính toán trước.

Jose Mourinho rời Tottenham với một phong thái và bộ dạng phờ phạc, thiếu sức sống. Khi mới tới Tottenham, Mourinho thể hiện sự hồ hởi với đôi mắt mở to, nụ cười tươi tắn trên môi. Ông ca ngợi Tottenham có sân tập tốt nhất thế giới và giúp Tottenham ít nhất giành một suất tham sự cúp châu Âu vào cuối mùa 2019/20.

Chú thích ảnh
Mourinho rời Tottenham với bộ dạng mệt mỏi

Lý do dễ thuyết phục và được đưa ra nhiều nhất cho việc ra đi của Mourinho có lẽ là sự đổ vỡ cá nhân. Những lùm xùm trước đây tại Chelsea rồi Man United luôn gợi cho người ta có một ác cảm về cách quản lý của Jose Mourinho. Vì thế, thông tin rắc rối nội bộ dễ dàng chấp nhận. Và có lẽ cũng nhiều người mong nó là sự thật.

Jose Mourinho thực tế không phù hợp với Tottenham. "Người Đặc biệt" đã dành quá nhiều năm tháng sự nghiệp tại Premier League để hiểu cách giải đấu vận hành. Tuy nhiên, ông đã sai lầm khi vận dụng cách làm tại Chelsea và MU cho Tottenham. Tại Stamford Bridge hay Old Trafford, họ có những cá tính lớn, những người dễ cảm thấy bị xúc phạm mỗi khi mắc sai lầm hay thua trận. Tại Tottenham, Jose Mourinho không có những cái tên lớn và cá tính lớn.

Harry Kane và Son Heung-min dĩ nhiên là những ngôi sao của Tottenham, của Premier League. Tuy nhiên, cá tính hay tính cách của họ dường như không được như John Terry hay Didier Drogba.

Man City tan mộng ăn 4

Pep Guardiola không thích nói về khả năng "ăn 4" của Man City mùa giải này. Ông hiểu trong những trận đấu loại trực tiếp, cơ hội sửa sai không nhiều. Thất bại 0-1 trước Chelsea tại Bán kết FA Cup cho thấy những lo sợ của Pep Guardiola là chính xác. Ít nhiều mọi người sẽ đồng cảm được với Pep Guardiola.

Pep Guardiola thực tế đã tin tưởng mùa quáng (và không chính đáng) vào các cầu thủ đến mức thực hiện tới 8 sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát với Chelsea. Quá nhiều sự thay đổi khiến khả năng duy trì chất lượng và kết dính của đội hình gần như là không thể.

Chú thích ảnh
Ziyech ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea vượt qua Man City

Trong 3 trận đấu gần nhất, Man City thua tới 2 lần. Ở trận thắng Dortmund tại Tứ kết lượt về, Man City cũng cần phải nhờ tới sai lầm của Emre Can mới có thể cân bằng tỷ số. Rõ ràng, Man City đang đánh mất phong độ.

Sau đây, Man City trên lý thuyết sẽ còn cơ hội ăn 3. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến Super League có thể khiến họ bị tước quyền tham dự Champions League ngay trong mùa giải này. Và cuối tuần này, biết đâu Tottenham của HLV thay thế Ryan Mason sẽ tạo nên bất ngờ trước Man City đang rệu rã.

Nếu như vậy, Man City từ "ăn 4" có khả năng chỉ giành được duy nhất một danh hiệu. Đó là Premier League.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm